10 món đồ cơ bản phái đẹp bắt buộc phải có trong tủ quần áo

Vậy làm thế nào để sở hữu phong cách lady-like nhưng vẫn hợp mốt từ những item bạn sẵn có? Bazaar sẽ gợi ý cho bạn 10 món đồ cơ bản phái đẹp bắt buộc phải có để bạn có thể sáng tạo nên những set đồ đẹp mắt.

Khi bước sang độ tuổi 30, đa số các quý cô sẽ chuyển sang theo đuổi phong cách thời trang thanh lịch, sang trọng. Vậy làm thế nào để sở hữu phong cách lady-like nhưng vẫn hợp mốt từ những item bạn sẵn có? Bazaar sẽ gợi ý cho bạn 10 món đồ cơ bản phái đẹp bắt buộc phải có để bạn có thể sáng tạo nên những set đồ đẹp mắt.

#10. Áo sơ mi trắng

Áo sơ mi trắng là item dễ mặc và ai mặc cũng đều đẹp. Vì thế, top 10 món đồ cơ bản phái đẹp bắt buộc phải có không thể thiếu áo sơ mi trắng. Để mặc áo sơ mi trắng thật sành điệu, bạn có thể ứng dụng một trong số các tips sau:

  • Mở nút áo cuối cùng
  • Kết hợp cùng áo len
  • Phối cùng trang sức nổi bật
  • Kết hợp với quần yếm hoặc váy yếm, quần short, quần denim.
  • Mặc áo như váy
  • Sơ mi trắng phối với giày thể thao

#9. Quần denim vừa vặn với cơ thể

Ngay cả khi không biết mặc gì, một chiếc quần denim cũng không bao giờ đi sai hướng. Quần denim vừa vặn với cơ thể giúp các nàng trở nên năng động khi phối cùng áo thun. Nếu muốn trông thật thanh lịch, hãy áp dụng công thức quần denim và áo sơ mi nhạt màu, giày cao gót và son đỏ.

#8. Áo blazer

Hoàn thiện set đồ với 1 chiếc blazer mang gam màu trung tính như: đen, trắng, be, nâu nhạt… Dù là phối cùng áo sơ mi hay áo len cổ lọ bên trong, bạn đều sẽ trở nên thanh lịch, chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Đây cũng là một trong số 10 món đồ cơ bản phái đẹp bắt buộc phải có trong tủ quần áo

#7. T-shirt cơ bản

10 món đồ cơ bản phái đẹp bắt buộc phải có trong tủ quần áo chắc chắn phải có T-shirt. Với -shirt, dù kết hợp với bất cứ trang phục nào thì bạn cũng không lo bị lỗi mốt. Một số cách phối cơ bản phải kể đến T-shirt và quần skinny/boy friend jeans, T-shirt và quần âu hay T-shirt và chân váy midi.

#6. Váy bút chì/váy midi

Váy bút chì và váy midi không chỉ xinh xắn, đậm chất nữ tính. Item này còn có khả năng giấu các khuyết điểm hình thể. Đặc biệt là khi các nàng không sở hữu đôi chân quá nuột nà, thon gọn. Chân váy midi dáng xòe đảm bảo nàng nào diện lên cũng duyên dáng hơn hẳn.

Với những cô nàng cá tính và có đôi chút năng động, thì hãy chọn cho mình một chiếc áo thun dài tay phom rộng để phối cùng chân váy midi dáng xoè hoặc xẻ tà. Nếu muốn nữ tính và nhẹ nhàng hơn; thì áo thun dài tay ôm sát cơ thể sẽ là sự lựa chọn lý tưởng nhất dành cho bạn.

#5. Đầm cocktail gợi cảm

Ở tuổi ngoài 30, các quý cô ắt hẳn thường xuyên tham gia những sự kiện hay những buổi tiệc tùng. Tất nhiên, không nàng nào muốn ăn diện kém chỉn chu trong những dịp đặc biệt này cả. Chính vì thế, đừng ngại sắm sửa cho mình những chiếc váy dự tiệc thật gợi cảm nhưng vẫn đủ trang nhã, thanh lịch nhé.

#4. Một chiếc túi tối giản

Những mẫu túi xách đơn giản là lựa chọn lý tưởng giúp hoàn thiện những set đồ thanh lịch và sang trọng. Bạn nên chọn gam màu nhã nhặn, có kích thước đủ lớn để có thể chứa nhiều đồ lặt vặt.

#3. Giày bốt da

Những đôi bốt thấp cổ, mang gam màu trung tính mang lại sự trang nhã, thanh lịch. Bạn có thể kết hợp được với mọi set đồ và không kém phần sành điệu, thời thượng.

#2. Giày cao gót có độ cao vừa phải

Giày cao gót sẽ luôn mang đến nét thanh lịch và chuyên nghiệp cho các nàng công sở. Hãy chọn những đôi giày cao gót đen với thiết kế tối giản nhé và có độ cao vừa phải để dễ dàng đi chuyển mà vẫn trông thật duyên dáng.

#1. Quần tây lưng cao

10 món đồ cơ bản phái đẹp bắt buộc phải có trong tủ quần áo cũng bao gồm cả quần lưng cao. Để hoàn thiện một set đồ đi làm tôn dáng, quần âu cạp cao mang những gam màu trung tính như đen, trắng, be hay pastel trang nhã sẽ là lựa chọn lý tưởng.

Xem thêm