Nhà hàng của Seungri, cựu thành viên BIGBANG, đệ đơn xin phá sản

Những vụ scandal xoay quanh Seungri chưa hạ nhiệt

Ảnh: Harper’s Bazaar Hàn Quốc

Dường như gần đây, cái tên Seungri, cựu thành viên của nhóm nhạc Kpop BIGBANG, luôn gắn liền với những vụ scandal.

Đầu tiên là chuỗi bê bối Burning Sun, khi hộp đêm do anh quản lý bị tố hành hung khách, môi giới mại dâm, buôn bán ma túy, và trốn thuế. Sau scandal quá lớn này, Seungri xin rời khỏi nhóm BIGBANG Bang và rút lui khỏi showbiz. Tiếp đó, cựu ca sỹ tuyên bố sẽ nhập ngũ, nhưng rồi lại vướng phải scandal cặp kè diễn viên mới nổi Yoo Hye Won.

Gần đây nhất, chuỗi nhà hàng Nhật của Seungri, Aori Ramen, vừa nộp đơn xin phá sản.

Được biết, có nhiều lý do dẫn đến tình huống này. Trong bối dịch cúm COVID-19, người dân hạn chế ra đường khiến chuỗi nhà hàng vắng vẻ. Việc căng thẳng giữa hai quốc gia Nhật – Hàn khiến nhiều người dân Hàn Quốc cũng tẩy chay các sản phẩm liên quan đến văn hóa Nhật Bản.

Thế nhưng, trong hồ sơ xin phá sản, chuỗi nhà hàng lại ghi nhận: vấn đề chính gây ra sự phá sản là vì mối liên hệ với ông chủ Seungri. Tuy công ty đã tìm cách gạt bỏ tên của cựu ca sỹ ra khỏi danh sách chủ sở hữu, scandal quá lớn của anh chàng khiến công việc kinh doanh không thể nào hồi phục.

Theo Kpopstarz
Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm