Polo – môn thể thao của quý ông và sàn diễn của quý bà

Polo là một trong số các môn thể thao mà thời trang của khán giả được chú ý nhiều ngang ngửa trận thi đấu. Đây là dịp để các quý bà, quý cô khoe phong cách sành điệu

Diễn viên Sharon Stone (đội mũ trắng) gặp gỡ vợ chồng ngài Arnaud Bamberger – Chủ tịch của hãng Cartier tại Anh

Trò chơi vua phải dành cho những vị vua”. Trên một tảng đá đặt bên ngoài một sân chơi polo lớn ở Gilgit, một thành phố của Pakistan, người ta đã viết như vậy. Và đó cũng chính là tinh thần của polo, trò chơi quý tộc nhất trong những trò chơi quý tộc.

Cái tên polo gốc từ chữ pulu trong tiếng Tây Tạng có nghĩa là quả bóng. Polo có tuổi đời hơn 2000 năm và xuất hiện dọc Con đường Tơ lụa từng nối châu Á với châu Âu. Những bằng chứng cổ xưa nhất đều cho biết polo được chơi đầu tiên bởi các vị vua. Ví dụ sự kiện vua Shapur II của xứ Ba Tư đã học chơi polo khi mới 7 tuổi được ghi chép lại vào giai đoạn thế kỷ thứ 4 sau Công nguyên. Hay vào thế kỷ 17, vua Abbas Đại đế đã xây dựng một sân chơi polo ở thành phố Isfahan, nơi trở thành thủ đô của đế chế Ba Tư.

Polo hiện đại bắt đầu xuất hiện ở bang Manipur, vùng đông bắc Ấn Độ. Cho tới khoảng những năm 1850, khi ghé qua vùng đất này, các sĩ quan quân đội Anh bắt đầu biết tới polo và nhanh chóng “tiếp quản” vai trò phát triển trò chơi từ tay người Ấn. Chỉ trong vài năm, các câu lạc bộ polo mọc lên khắp đất nước Ấn Độ và đến khoảng những năm 60 của thế kỷ 19, polo được đưa về Anh quốc rồi “lây lan” sang Argentina, các nước Nam Mỹ và cả Mỹ.

Giải polo hoàng gia Anh được Cartier tài trợ thường niên

Giải polo hoàng gia Anh được Cartier tài trợ thường niên

Một cây gậy chơi polo là hộ chiếu để bạn bước ra thế giới

Quả thực, nếu bạn đủ điều kiện để chơi hoặc thưởng thức những trận đấu polo như một thú vui thì thế giới hẳn sẽ chào đón bạn. “Cộng đồng polo” hầu như chỉ bao gồm bậc hoàng tộc, giới chính khách, doanh nhân “cỡ bự” hay các nghệ sỹ hạng A. Chỉ cần để ý cũng thấy những thương hiệu gắn liền với môn thể thao này đều ở phân khúc cao cấp từ đồng hồ, xe hơi cho tới đồ uống. Đơn giản bởi “cộng đồng polo” chính là đối tượng khách hàng của phân khúc này. Năm 1967, nhà thiết kế Ralph Lauren thành lập công ty thời trang Polo Ralph Lauren nhằm định vị đối tượng khách hàng với thương hiệu lấy tên môn thể thao quý tộc. Nó không chỉ truyền tải tới khách hàng tinh thần thể thao mạnh mẽ trong các bộ sưu tập mà xa hơn, Lauren muốn tạo cho khách hàng cảm giác về sự sang trọng của giới quý tộc, thượng lưu.

Ca sỹ Thu Minh gặp gỡ diễn viên Quách Phú Thành tại giải polo do Kent & Curwen tổ chức cho giới thời trang

Ca sỹ Thu Minh gặp gỡ diễn viên Quách Phú Thành tại giải polo do Kent & Curwen tổ chức cho giới thời trang

Nếu có thể, bạn hãy mặc những bộ đồ cao cấp tới một trận polo

Mọi môn thể thao đều có thể đi kèm phong cách thời trang đặc biệt. Riêng với polo, đó là hoàn trộn hai thành tố “quý tộc” và “cao cấp”. Ông Jimmie Tay, đại diện của thương hiệu Buben & Zörweg tại Đông Nam Á, trong một dịp chuyện trò với người viết, từng chia sẻ: “Một trận đấu polo hay rộng hơn là một giải đấu, chính là cuộc gặp gỡ, tiếp xúc của giới thượng lưu. Đặc biệt, họ đến từ rất nhiều nơi với những vị trí rất khác nhau. Bên cạnh trận đấu, sự kiện chính luôn có những buổi tiệc sang trọng, tiệc ngoài trời hay các hoạt động khác của cộng đồng người chơi và yêu thích polo”.

Hai khán giả sành điệu đi xem polo

Hai khán giả sành điệu đi xem polo

Thật vậy, những buổi tiệc “tưởng phụ mà lại chính”, là dịp để những người đi xem polo mở rộng mối quan hệ chính trị, xã hội, kinh doanh… Chính vì vậy, việc một quý bà mặc đầm vải tweed thượng hạng của Chanel, tay đeo đồng hồ Chopard hàng chục nghìn đô-la và diện giày cao gót ngất ngưởng của Christian Louboutin tới xem một trận polo chẳng thể bị cho là “lạc điệu”, bởi mục đích chính của họ là tạo ấn tượng với người đối diện hoặc đơn giản và thực tế hơn, để khoe độ sành điệu và đọ gu thời trang.

POLO TRÊN MÀN ẢNH RỘNG

Trong bộ phim “Pretty Woman”, Vivian (nhân vật nữ chính do Julia Roberts thủ vai) tới dự một trận polo trong trang phục đầm chấm bi màu nâu và chiếc mũ đồng điệu. Trong phim, trận đấu polo là một phần của sự kiện từ thiện quy tụ giới nhà giàu.

BZ_Polo_Fashiontalk_03_15-12

MÁCH BẠN:

Giải The Charity Polo Cup Vietnam 2015 lần đầu tiên tổ chức tại việt nam ở sân golf Long Thành, Đồng Nai vào ngày 20-3- 2015, presented by Long Thanh Golf & Residential Estate. Harper ’s Bazaar Việt Nam là đơn vị bảo trợ truyền thông chính của sự kiện này.

Bài: Độc Cầm. Ảnh: Getty Images, Cartier, Tư Liệu

Xem thêm