LỘ DIỆN NHỮNG TẤM ẢNH QUÝ HIẾM, CHƯA TỪNG THẤY CỦA AUDREY HEPBURN

Quyển sách mới "Always Audrey" công bố một loạt những tấm ảnh quý hiếm hoặc chưa từng thấy của nữ minh tinh quá cố Audrey Hepburn

Audrey Hepburn luôn là biểu tượng của sự thanh lịch. Một quyển sách ảnh mới, Always Audrey, cho phép chúng ta hiểu rõ hơn về cuộc đời của nữ diễn viên quá cố. Trong quyển sách là loạt ảnh hoặc hiếm, hoặc chưa từng được xuất bản của Audrey Hepburn, qua ống kính của 6 nhiếp ảnh gia nổi tiếng: Norman Parkinson, Milton H. Greene, Douglas Kirkland, Lawrence Fried, Terry O’Neill và Eva Sereny.

Cuốn sách Always Audrey do ACC Art Books xuất bản. Bạn có thể đặt mua quyển sách bìa cứng này trên Amazon.com. Trước khi “bấm bụng” đặt mua, bạn có thể xem qua một số những tấm ảnh tiêu biểu của Audrey Hepburn trong cuốn sách ảnh này.

***

Nguồn ảnh: Nhiếp ảnh gia Terry O’Neill / Iconic Images / ACC Art Books

“Tôi hy vọng những tấm ảnh này không chỉ cho bạn thấy rằng cô ấy đẹp, nhưng còn mô tả về một Audrey Hepburn đằng sau ống kính máy quay”.

– Terry O’Neill

***

Nguồn ảnh: Nhiếp ảnh gia Terry O’Neill / Iconic Images / ACC Art Books

“Audrey Hepburn là một trong những người thân thiện nhất tôi từng được làm việc cùng. Cô ấy hầu như chẳng hề chụp ảnh xấu. Công việc của tôi vì thế rất dễ dàng. Tôi chỉ cần bấm nút chụp thôi”.

– Terry O’Neill

***

Nguồn ảnh: Nhiếp ảnh gia Terry O’Neill / Iconic Images / ACC Art Books

“Tôi thích chụp ảnh hậu trường. Khi họ không biết rằng bạn đang ở đấy. Một khoảnh lặng giữ những gì nhốn nháo tại phim trường”.

– Terry O’Neill

***

Nguồn ảnh: Nhiếp ảnh gia Douglas Kirkland / Iconic Images / ACC Art Books

“Một buổi chụp ảnh với Audrey luôn thoải mái và vui vẻ. Cô ấy luôn biết làm sao để đẹp nhất trước ống kính”.

– Douglas Kirkland

***

Nguồn ảnh: Nhiếp ảnh gia Milton H. Greene / Iconic Images / ACC Art Books

“Chim bồ câu luôn bị cuốn hút bởi Audrey. Chính cô ấy cũng yêu mến chúng. Thậm chí, có một cặp đôi cúc cu làm tổ ở căn nhà Roman của Audrey”.

– Milton H. Greene

***

Nguồn ảnh: Nhiếp ảnh gia Norman Parkinson / Iconic Images / ACC Art Books

Một tấm ảnh hiếm thấy của Audrey Hepburn, khi cô ấy còn diễn xuất trên sân khấu ở New York. Tấm ảnh do Norman Parkinson chụp, năm 1952. Đây cũng là năm đầu tiên đôi bên cộng tác.

***

Nguồn ảnh: Nhiếp ảnh gia Norman Parkinson / Iconic Images / ACC Art Books

Nhiếp ảnh gia Norman Parkinson (1913-1990) đã chụp lại vô số những tấm ảnh đắt giá nhất của Audrey Hepburn. Đây là vì ông gặp gỡ Audrey trước khi cô trở thành một ngôi sao màn bạc quốc tế. Vô số những tấm ảnh hiếm thấy của cô được chụp trong giai đoạn này.

***

Nguồn ảnh: Nhiếp ảnh gia Norman Parkinson / Iconic Images / ACC Art Books

Qua ống kính của Norman Parkinson, Audrey Hepburn luôn e ấp như nụ hoa chớm nở. Trong ấm ảnh này, cô mặc đầm Givenchy, lẫn vào với khóm hoa hồng trong khu vườn ngôi nhà mình ở Ý.

***

Nguồn ảnh: Nhiếp ảnh gia Norman Parkinson / Iconic Images / ACC Art Books

“Tôi chưa từng nghĩ mình có thể đóng phim với gương mặt này”.

– Audrey Hepburn

***

Nguồn ảnh: Nhiếp ảnh gia Eva Sereny / Iconic Images / ACC Art Books

Nhiếp ảnh gia Eva Sereny là một trong những người cuối cùng chụp hình Audrey Hepburn. “Tôi đã rất tự hào là mình được phép chụp ảnh Audrey. Ở cô ấy luôn toán ra một thần thái tựa thiên tiên”. Xuyên suốt quyển sách Always Audrey, Eva Sereny cũng ghi chú lại cảm xúc mỗi khi gặp mặt nữ minh tinh quá cố.

>>> Xem thêm: HUYỀN THOẠI AUDREY HEPBURN ĐÃ GIỮ ĐƯỢC VÓC DÁNG MẢNH MAI NHƯ THẾ NÀO?

Theo Harper’s Bazaar UK
Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm