IPPG TÀI TRỢ 10 TRIỆU USD CHO QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

Sự kiện hợp tác giữa tập đoàn IPPG cùng Đại học Quốc gia TP. HCM hứa hẹn sẽ tạo nên những tác động tích cực đến ngành giáo dục và kinh tế nước nhà.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn – đại diện IPPG trao tài trợ 10 triệu USD cho Quỹ Phát Triển ĐH Quốc Gia TP.HCM

Đại học Quốc gia TP. HCM (ĐHQG-HCM) vừa tổ chức sự kiện đáng nhớ vào cuối tháng 7. Đó là lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Quỹ phát triển của trường. Buổi lễ còn đánh dấu sự liên kết của trường với Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG). IPPG sẽ tài trợ 10 triệu USD (tương đương 230 tỷ đồng) cho ĐHQG-HCM và trường Đại học Đà Lạt.

Buổi lễ có sự tham gia của nguyên Ủy viên Bộ Chính trị và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam; nhiều lãnh đạo các địa phương ở khu vực phía Nam đều đến tham dự.

SỰ HỢP TÁC VÌ MỘT CỘNG ĐỒNG PHÁT TRIỂN 

Từ trái sang phải: PGS.TS Huỳnh Thành Đạt (Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM); bà Lê Hồng Thuỷ Tiên, TGD IPPG; TS. Lê Minh Chiến – Hiệu trưởng trường ĐH Đà Lạt.

Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Đà Lạt và IPPG sẽ hợp tác cùng nhau. Đồng thời trao đổi với các trường đại học danh tiếng trong và ngoài nước để thành lập:

Trường đạo tạo Doanh nhân quốc tế (CEO): Cung cấp các chương trình giảng dạy ngắn và dài hạn. Quy mô và tiêu chuẩn quốc tế. Chuyên phục vụ nhu cầu đào tạo của các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức.

Trung tâm/Viên đào tạo trí tuệ nhân tạo (AI): IPPG liên kết với các đơn vị phát triển trí tuệ nhân tạo trên thế giới. Xây dựng chương trình giảng dạy, tạo điều kiện áp dụng trí tuệ nhân tạo vào thực tiễn.

Hình lưu niệm cùng quý doanh nghiệp và quan khách tham dự. Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; PGS.TS Huỳnh Thành Đạt; ông Trần Hồng Quân và đại diện IPPG - ông Johnathan Hạnh Nguyễn; bà Lê Hồng Thuỷ Tiên và ông Vũ Hoàng Long.

 Hình lưu niệm cùng quý doanh nghiệp và quan khách tham dự. Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; PGS.TS Huỳnh Thành Đạt; ông Trần Hồng Quân và đại diện IPPG – ông Johnathan Hạnh Nguyễn; bà Lê Hồng Thuỷ Tiên và ông Vũ Hoàng Long.

Chủ tịch IPPG – ông Johnathan Hạnh Nguyễn vinh danh nhà tài trợ Quỹ Phát Triển ĐHQG-HCM.

>>> Xem thêm: IPPG VÀ CÔNG TY THỜI TRANG DAFC VINH DỰ NHẬN GIẢI HR ASIA 2019

Với số tiền tài trợ hợp tác 10 triệu USD, IPPG sẽ đầu tư theo từng giai đoạn. Ông Johnathan Hạnh Nguyễn – Chủ tich IPPG chia sẻ:

“Chúng tôi hy vọng sẽ đóng góp một phần cho nền kinh tế, giáo dục của nước nhà. Đồng thời giúp chắp cánh cho các nhân tài phục vụ cho đất nước mai sau. Qua việc hợp tác này, tôi kỳ vọng sẽ đào tạo ra những anh tài cho xã hội. Cũng như thúc đẩy phát triển ứng dụng nghiên cứu khoa học công nghệ; trí tuệ nhân tạo (AI) vào thực tiễn. Qua đó tạo ra một hệ sinh thái về kinh tế – công nghệ. Góp phần đưa Việt Nam ngày một vươn lên trên bản đồ công nghệ và kinh tế trên thế giới”.

PGS.TS Huỳnh Thành Đạt (Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM) và Ông Johnathan Hạnh Nguyễn (Chủ tịch IPPG)

PGS.TS Huỳnh Thành Đạt – Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM phát biểu tại buổi lễ:

 “Tôi rất trân trọng những đóng góp của các cá nhân, tổ chức/doanh nghiệp trong và ngoài nước. Sự chung tay này tạo điều kiện tăng cường hơn nữa cả về quy mô lẫn chất lượng cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ sở vật chất. Kết quả tạo nên sự phát triển của ĐHQG-HCM nói riêng và giáo dục nước nhà nói chung. Quỹ cam kết là nơi truyền tải trách nhiệm xã hội tốt nhất cho các tổ chức, cá nhân có tâm huyết cho sự nghiệp giáo dục.”

ĐÔI NÉT VỀ TẬP ĐOÀN LIÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (IPPG) 

Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) hiện kinh doanh trong nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, IPPG còn là đối tác phân phối độc quyền của hơn 100 thương hiệu thế giới. Ngoài tham gia đầu tư Nhà ga quốc tế Cam Ranh, IPPG cũng kinh doanh chuỗi cửa hàng miễn thuế tại các sân bay khắp cả nước.

Trung bình hàng năm, đơn vị thực hiện nộp ngân sách nhà nước 1.950 tỷ đồng. Chưa kể còn tạo công ăn việc làm cho hơn 25.000 lao động trong nước. Bên cạnh việc phát triển bền vững trong kinh doanh, IPPG còn tích cực tham gia thiện nguyện. Tập đoàn đã vận động các công ty thương hiệu lớn cùng tham gia các chương trình từ thiện. Gồm: Quỹ Bảo trợ trẻ em nghèo Việt Nam, Quỹ học bổng Vừ A Dính; Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa Trường Sa thân yêu…

Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm