The Fashionable Life: Vương quốc của Athena

Mời bạn cùng Bazaar ghé thăm căn hộ penthouse đầy phong cách của nhà thiết kế nội thất Athena giữa Brooklyn

Previous Next

Khác với nhiều người thường e ngại việc chuyển nhà, Athena Calderone không như vậy. Ngược lại, cô còn cảm thấy rất hứng thú khi có cơ hội chuyển nơi ở.

CĂN HỘ ĐẦY PHONG CÁCH

Căn hộ penthouse mới nhất của nhà thiết kế nội thất Athena nằm gần khu Brooklyn Dumbo, nhìn xuống dòng sông East River là một bằng chứng về tài năng trang trí của cô. Hiện nay, Athena cùng chồng, nhà sản xuất âm nhạc, DJ Victor Calderone, và cậu con trai 9 tuổi Jivan đang cư ngụ ở đây.

Chúng tôi đến thăm nơi ở của Athena. Đó là một căn hộ đầy phong cách và ấn tượng. Athena cho hay, cô muốn trang trí nơi đây theo phong cách tối giản và hiện đại, nhưng vẫn mang dấu ấn cá nhân. Có thể thấy điều ấy rõ ràng qua những món đồ trang trí nội thất mà cô đã khéo léo sắp đặt. Giữa phòng khách là chiếc ghế sô-pha bọc nhung màu xám hiệu Dunbar và cặp ghế của Arne Norell làm từ gỗ rosewood và da safari. Ngoài ra, còn có chiếc bàn cà-phê bằng đồng thiếc do Athena cùng Vellessa Monk thiết kế.

Trong phòng khách, nổi bật giữa tường là hai bức tranh ấn tượng: một của Lucien Smith, chỉ gồm các chấm nhỏ li ti trên nền vải canvas theo phong cách tối giản và một bức họa mang tính cách phù phiếm sặc sỡ của William J.O’Brien. Ngoài ra, nơi đây còn có một món đồ mà Athena rất thích, luôn luôn mang theo dù có đi đâu là tấm da ngựa vằn trải dưới sàn. Miếng da này cùng với chiếc tô đựng lông vũ gà tây và chiếc lọ cắm lông nhím mà mẹ Athena đem về từ châu Phi mang lại nét hoang dã cho căn phòng.

KHƠI NGUỒN ĐAM MÊ

Athena chỉ mới bắt đầu nghề thiết kế gần đây, với dự án đầu tiên là trang trí một trong những căn hộ của cô, sau khi làm việc với John Rawlins, nhà thiết kế tiền nhiệm của cửa hiệu Bergdorf Goodman. “Tôi bắt đầu cảm thấy không được vui trong nghề diễn xuất và tâm trạng xuống dốc liên tục. Tôi chưa tìm thấy điều gì đó phù hợp với bản thân và cá tính của mình”, Athena chia sẻ. May thay, lúc này cô đã nói chuyện với Rawlins, bạn thân của cô. Athena cho biết: “Chính Rawlins, bằng trực giác của mình đã nhìn thấy được niềm đam mê thiết kế trong tôi và thôi thúc tôi theo đuổi nó một cách chuyên nghiệp”.

Sau khi tham gia khóa học ở Parsons, trường đào tạo về thiết kế và sau đó là tự học trên mạng, Athena cùng Rawlins mở công ty riêng. Họ bắt đầu có nhiều dự án, bao gồm cả ngôi nhà bên bãi biển Amagansettcủa Athena, cùng với Ric Pipino salon ở Nolita.

“Tôi hoàn toàn cảm thấy như được trở về là chính mình của thời gian 5 năm về trước. Điều đó xảy ra hoàn toàn tự nhiên. Và tôi thấy nó thật tuyệt vời”, Athena nói về việc thay đổi sự nghiệp của mình. Phong cách thiết kế của Athena cũng có mối liên quan mật thiết với hai sở thích khác của cô là ẩm thực và thời trang. “Tôi hoàn toàn yêu thích ẩm thực. Khi cảm thấy buồn bã, tôi thường nấu ăn. Việc này khiến tinh thần tôi phấn chấn lên rất nhiều”, cô chia sẻ.

THẾ GIỚI THỜI TRANG CỦA ATHENA

Athena mời chúng tôi bước vào căn phòng để quần áo. Quả thật đây là cả một thế giới thời trang đầy màu sắc. Có thể thấy phong cách thời trang của Athena rất đa dạng. Chẳng hạn như hôm nay, trông cô ấy thật khỏe khoắn với đôi giày bốt đính đinh tán của Chloé, túi xách Céline và món trang sức ấn tượng từ hai nhà thiết kế mà cô yêu thích, Anndra Neen và Pamela Love.

Ngoài ra, tủ quần áo của Athena còn có bộ sưu tập những đôi giày cao gót 15 phân cùng nhiều món đồ khác từ thương hiệu Saint Laurent, Balenciaga và Alexander Wang.

Phong cách thời trang và thiết kế của Athena còn bị ảnh hưởng từ cậu con trai Jivan, vốn có niềm đam mê mãnh liệt với môn thể thao trượt ván skateboard. “Con trai tôi có những quan niệm rất mạnh mẽ về thời trang và thiết kế. Nếu tôi mặc áo sơ-mi mà cài hết tất cả cúc áo, nó sẽ nói ngay là mẹ ơi, con chẳng thích điều đó chút nào”, Athena xác nhận như vậy với chúng tôi. Không chút ngại ngần và giấu diếm, Athena thú nhận rằng cô cảm thấy rất hạnh phúc khi ở nhà làm bánh cookies cho gia đình trong suốt nhiều tuần liền mà chẳng cần đi chơi bên ngoài: “Tôi cảm thấy không thể sống thiếu các dụng cụ nấu ăn và làm bánh cũng như thời trang”. Hoặc nếu có đi chơi thì chương trình sẽ được thiết kế để cậu con trai Jivan có thể tận hưởng khoảng thời gian vui chơi giải trí cùng bố mẹ. Ngoài ra, Athena còn có một sở thích khác là viết blog.

Thực hiện: Christine Whitney – Chuyển ngữ: Anh Đỗ – Ảnh: Christopher Sturman

Xem thêm