NGÔ MỸ UYÊN: THỜI TRANG LÀM NÊN MỘT NỬA TỰ TIN

Tài năng, sắc đẹp, sự hiểu biết và tính cách khéo léo chưa phải là tất cả những gì tạo nên một Ngô Mỹ Uyên tự tin. Thật ra, chúng chỉ đóng góp gần 50% cho điều đó.

Ngô Mỹ Uyên mặc đầm Oscar de la Renta

Ngô Mỹ Uyên mặc đầm Oscar de la Renta

Tôi tin bất cứ cô gái nào được mục kích tủ quần áo của người đẹp Ngô Mỹ Uyên cũng dễ bị choáng. Riêng đầm dạ hội, cô đã sở hữu hàng trăm chiếc của các thương hiệu hàng đầu thế giới như Oscar de la Renta, Vera Wang, Valentino, Elie Saab hay Chanel… Chỉ vào ngăn để quần jeans, cô nói vui rằng nếu mỗi ngày mình mặc năm chiếc, phải mất một năm mới quay vòng trở lại. Trong căn phòng chứa phục trang này, bạn cũng sẽ thấy bộ sưu tập giày, túi và phụ kiện của cô được đặt ngay ngắn trên hàng chục chiếc kệ thẳng tắp.

Cùng khám phá xem còn điều gì nữa giúp Ngô Mỹ Uyên luôn thanh lịch, tự tin và duyên dáng khi xuất hiện ở các buổi tiệc trang trọng hay trong công việc hàng ngày.

20141115_Ngo-My-Uyen-J-Mendel

Ngô Mỹ Uyên mặc đầm J.Mendel

 

Mặc đẹp thể hiện văn hóa và phong cách sống

Trong phòng khách có nhiều cửa hướng ra khoảnh vườn đầy màu xanh mát mắt, Ngô Mỹ Uyên ngồi trên ghế sô-pha tiếp chuyện Bazaar với gương mặt mộc cùng mái tóc dài buông tự nhiên. Chủ đề về thời trang cuốn hút Hoa hậu Thời trang Quốc tế Ai Cập 1999 đến nỗi cô bỏ qua vài cuộc điện thoại hay chỉ bắt máy xin phép gọi lại sau.

Cô chia sẻ: “Trang phục và vẻ ngoài mang đến cho tôi hơn 50% sự tự tin khi giao tiếp. Hơn nữa, tôi nghĩ phong cách thời trang còn là biểu hiện của văn hóa sống, trải nghiệm và cá tính của mỗi người”.

Uyên cũng không thích dùng từ “nguyên tắc” để đề cập đến những chuẩn mực thời trang. Cô bảo mặc đẹp là cả một nghệ thuật, không có những giới hạn cụ thể mà đòi hỏi sự uyển chuyển, tinh tế, óc quan sát và khả năng cảm thụ của mỗi người.

Ngô Mỹ Uyên hình thành nên định nghĩa này sau mười năm sống ở Mỹ và vài năm gần đây ở châu Âu.Cô nói ở Việt Nam, khái niệm mặc đẹp còn khá đơn giản. Thông thường, chọn trang phục phù hợp và mình thấy thích, chú ý đến tính chất sự kiện sẽ tham gia là đã phần nào tạo được một hình ảnh chỉn chu. Thế nhưng ở nước ngoài, chừng đó vẫn chưa đủ.

“Khoan hãy đề cập đến mốt, gu thẩm mỹ hay phong cách sống, bạn phải hiểu được những điều căn bản như cách phối màu và phụ kiện. Chẳng hạn, sandal quai mảnh, hở mũi chỉ mang vào mùa hè. Giày bít mũi và bốt chỉ đi vào mùa đông. Mặc trang phục theo phong cách safari chỉ đẹp khi tiết trời vào thu… Đây là những chi tiết nhỏ nhưng lại chứng tỏ bạn có kiến thức về thời trang hay không”.

20141115_Ngo-My-Uyen-Oscar-de-la-Renta-Dior

Đầm đính đá, Oscar de la Renta. Hoa tai, Dior

Ngoài ra, Ngô Mỹ Uyên còn ghi điểm với người khác nhờ vào việc quan sát cuộc sống và cảm nhận sự khác biệt văn hóa của từng thành phố nơi cô đến. Khoảng thời gian ở Los Angeles, Uyên thường xây dựng hình ảnh thanh lịch với kiểu dáng phóng khoáng và màu sắc tươi vui. Đến Wasington D.C, cô lại chọn sự sang trọng, chỉn chu và cổ điển cho hợp với không khí chính trị của thành phố này. Thời gian gần đây, khi chuyển sang sống ở Rome, cô tạm chia tay đôi giày cao gót. Thay vào đó, cô gắn bó với những đôi giày đế bệt, phù hợp với việc đi bộ và dạo chơi trên những con đường đầy đá xanh li ti ở đây.

 

Người phụ nữ hiện đại chuộng vẻ đẹp cổ điển

Vừa trò chuyện, Ngô Mỹ Uyên vừa mời Bazaar tham quan ngôi biệt thự của mình. Sự tự hào của nữ chủ nhân không nằm ở giá trị căn nhà như người ta đồn đại hay vị trí đẹp nhìn ra nhà thờ Đức Bà. Nó nằm ở bố cục và cách bài trí các phòng cho đến từng hoa văn tinh tế chạm trên cửa hay những món đồ vật trang trí độc đáo… Tất cả đều toát lên vẻ cổ điển, đúng như sở thích dành cho sự sang trọng, trang nhã và có giá trị theo thời gian của cô.

20141115_Ngo-My-Uyen-phong-ngu

Ngô Mỹ Uyên thường tách bạch phong cách thời trang trong công việc và trong cuộc sống riêng. Khi làm việc, Uyên có thể biến hóa mạnh mẽ như một rocker, gợi cảm với những chiếc đầm có đường cắt táo bạo, bí ẩn với nhiều kiểu tạo hình hay màu tóc. Vậy nhưng ở ngoài đời, Ngô Mỹ Uyên có những điểm không lẫn với ai được. Đầu tiên là mái tóc dài thể hiện sự mềm mại nữ tính. Từ lúc gia nhập làng giải trí đến nay, cô chưa bao giờ cắt tóc ngắn. Thứ hai là trung thành với kiểu sơn móng tay màu trắng suốt mười năm qua, kể cả khi ở Mỹ hay sang châu Âu.

Trong phòng quần áo của Ngô Mỹ Uyên, ba màu sắc chiếm chủ đạo là đỏ, trắng và đen. Trắng là màu yêu thích của Uyên. Màu đỏ giúp cô trông cuốn hút mà vẫn nền nã, còn màu đen tạo vẻ tinh tế, sang trọng. Cô khuyên: “Mỗi người phụ nữ nên có ít nhất một chiếc đầm đen trong tủ quần áo”.

Chính vì thế, hai thương hiệu thời trang luôn được Ngô Mỹ Uyên ưu ái là Chanel và Valentino. Cô thích những thiết kế đơn giản nhưng tinh tế đến từng đường cắt, chi tiết tới chất liệu sản phẩm của họ.

20141115_Ngo-My-Uyen-tu-quan-ao

Đầm, Oscar de la Renta. Vòng cổ ngọc trai, Chanel. Giày bọc ren, Christian Louboutin.

Tìm trong ngăn tủ đựng trang sức, Uyên khoe chiếc vòng cổ kết từ ngọc trai trắng, được làm theo đúng hình mẫu của chiếc mà nữ diễn viên Audrey Hepburn mang trong bộ phim Breakfast at Tiffany’s. Cả thế giới chỉ có 250 chiếc giống hệt như vậy. Cô thích chiếc vòng cổ này đến mức quyết định ướm ngay lên người dù chiếc khóa đã bị hỏng, để chúng tôi thấy được hết vẻ tinh tế và sang trọng của nó.

Trong chiếc tủ ấy, chúng tôi còn thấy rất nhiều vòng cổ dạng xích kim loại kết ngọc trai thường thấy của Chanel. Chúng đang nằm mắc rối vào nhau. Một số chiếc vẫn còn chưa tháo mác. Có lẽ lâu rồi, chủ nhân chưa dùng đến chúng.

Túi son Chanel và Dior của cô cũng nằm trong tình trạng tương tự. Khi stylist gợi ý chụp kiểu ảnh đang tô son, Uyên và ê-kíp chụp ảnh phải lục mất năm phút mới tìm được trong đó một cây son mới tinh có màu tương tự sắc son trên môi cô.

Trong những món đồ Uyên thích nhất có bộ đôi túi Hermès bằng da cá sấu màu đỏ. Để sở hữu chúng, sau khi đặt hàng, cô đã kiên nhẫn chờ suốt năm năm mới nhận được chiếc túi Birkin và hai năm với chiếc ví cầm tay đi kèm.

Stylist riêng của cả nhà

Nói đến mua sắm thông minh, Uyên bảo: “Không phải các cửa hàng có gì mới và đẹp là tôi quyết định mua ngay. Giả sử như mùa này, Christian Louboutin đưa ra 10 kiểu mới, bạn cũng đừng mua hết cả 10. Hãy chọn một đến hai kiểu phù hợp với nhiều hoàn cảnh, phối được với đa phần trang phục đang có và kiểu dáng sử dụng được dài lâu”. Ngô Mỹ Uyên còn khoe với Bazaar mình chính là stylist được tin cậy trong gia đình. Trang phục của cả nhà, từ bố mẹ, hai em gái và cả bạn trai, đều do chính tay cô chọn mua.

Điều cuối cùng cô chia sẻ với Bazaar về bí quyết để luôn rạng rỡ của mình là đừng quên chỉn chu trong mọi trường hợp. Đừng vin vào lý do thiếu thời gian mà lơ là vẻ ngoài. Những việc hàng ngày như thoa kem dưỡng da hay chăm sóc tóc là cách bạn thể hiện sự tôn trọng bản thân mình và người đối diện.

20141115_Ngo-My-Uyen-PARTY

Bí quyết tưởng chừng đơn giản đó cùng với gu thời trang tinh tế là nền tảng để Ngô Mỹ Uyên giữ mãi được hình tượng đẹp như ngày mới đăng quang hoa hậu.

Bài: Polly Nguyễn. Stylist: Minh Vân. Trang điểm: Phước Lợi. Ảnh: Đăng Quang.
Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm