Những mẹo trang điểm tuyệt vời mọi phụ nữ cần biết (P2)

Đối với phụ nữ, việc trang điểm như con dao hai lưỡi: vừa giúp họ đẹp hơn, song cũng rất có thể biến họ thành "chú hề" nếu như không biết cách. Để tránh tình trạng đó, hãy xem qua những mẹo trang điểm dưới đây của Bazaar nhé!

Xem thêm phần 1 của bài viết tại đây

10. Đừng bỏ qua bước thấm dầu trên mặt

20180324-meo-trang-diem-01

Một vùng chữ T nhờn bóng có thể phá huỷ cả gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng. Vì thế, hãy dùng giấy thấm đi phần dầu dư thừa ấy.

11. Đừng dùng mỹ phẩm có độ bóng nếu bạn sở hữu làn da dầu

20180324-meo-trang-diem-02

Phần nhũ bóng của mỹ phẩm sẽ càng tạo cảm giác da bạn đang nhờn hơn. Thay vào đó, hãy sử dụng phấn tạo khối matte, cọ trang điểm, và cây che khuyết điểm có tông sáng hơn da bạn để tạo hiệu ứng bắt sáng tương tự.

12. Đừng dùng phấn tạo khối (bronzer) lên toàn bộ gương mặt

20180324-meo-trang-diem-03

Thay vào đó, hãy tán chúng theo hình số 3 trên phần thái dương, xương gò má, và xương hàm.

13. Đừng quên rửa cọ trang điểm thường xuyên

20180324-meo-trang-diem-04

Cọ trang điểm là nơi tập trung rất nhiều vi trùng và vi khuẩn. Nếu không được cọ rửa thường xuyên, chúng rất có thể gây ra tình trạng mụn. Thay vào đó, hãy nhẹ nhàng dùng sửa rửa mặt dịu nhẹ để rửa cọ. Cọ càng sạch, thì việc trang điểm càng tốt hơn và dễ dàng hơn.

14. Đừng dùng phấn hay bút tô đậm lên toàn bộ chân mày

20180324-meo-trang-diem-05 20180324-meo-trang-diem-06

Đường chân mày càng kéo về phía sau càng nên mảnh hơn phần đầu. Vì thế, hãy tập trung kẻ phần bắt đầu chân mày, sau đó kẻ nhạt dần và mảnh dần khi càng đi về sa. Cuối cùng, hãy dùng mascara cũ để chải sợi lông mày. Việc chải này sẽ “làm mềm” đường phấn hay bút kẻ, giúp chân mày của bạn trông tự nhiên hơn nhiều.

15. Kéo cọ mascara theo chiều nghiêng

 

20180324-meo-trang-diem-07

Đừng kéo mascara theo chiều thẳng đứng, vì điều này có thể làm lọt không khí vào trong mascara, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Thay vào đó, hãy kéo nhẹ cọ đánh mascara theo chiều nghiêng để lấy đúng lượng sản phẩm; đồng thời bỏ đi phần mascara dư thừa.

16. Đừng kéo đuôi mắt khi kẻ eyeliner

20180324-meo-trang-diem-08

Điều này sẽ phá huỷ độ co giãn của phần da quanh mắt bạn, vốn là nơi nhạy cảm nhất trên toàn bộ cơ thể. Thay vào đó, hãy kẻ eyeliner và dùng tăm bông thấm nước tẩy trang lấy đi những đường kẻ dư thừa, đồng thời làm sắc đường kẻ mắt.

17. Đừng dùng toàn bộ đường kẻ đen xung quanh mắt của bạn

20180324-meo-trang-diem-09

Điều này sẽ khiến mắt của bạn thậm chí trông nhỏ hơn bình thường. Thay vì vậy, hãy kẻ mi mắt trên với đường kẻ màu đen; và mi dưới với đường kẻ màu nâu.

18. Mẹo trang điểm làm sắc đường viền môi

20180324-meo-trang-diem-10

Việc không làm sắc đường viền môi sẽ khiến son môi bị lem ra phần da quanh miệng bạn. Thay vì thế, hãy viền xung quanh môi bằng cọ che khuyết điểm.

Đọc thêm: Son đỏ: 13 cái tên được ưa thích nhất mọi thời đại

Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm