Nữ thần mặt trời của Julien Fournié

Những phụ nữ của Julien Fournié nữ tính và quyền lực, trưởng thành và trầm tĩnh như những đụn cát êm đềm, nhưng chỉ trong giây lát có thể hóa mình thành cơn bão cát sa mạc cuốn phăng mọi trở ngại trên đường đi

Đầm đính sequin, vòng cổ layer ấn tượng và headpiece làm bằng kỹ thuật 3D mô phỏng vương miện nữ thần mặt trời

Harper’s Bazaar đợi Julien Fournié tại GEM Center, nơi đang diễn ra Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2015. Vừa thấy chúng tôi, Julien đã vội nói: “Xin lỗi đã làm mọi người đợi lâu, atelier của tôi bên Paris vừa gọi sang về một vấn đề rất nghiêm trọng”. Atelier của Julien đang thực hiện một thiết kế haute couture, nhưng lại không tìm được các hạt sequin đính lên váy đúng với yêu cầu của khách hàng. Anh giải thích: “Cô ấy là khách hàng lâu năm, đã trở thành bạn tâm giao của tôi. Đối với cô ấy, cương vị của tôi giống với một nhà tư vấn phong cách hơn là một nhà thiết kế thời trang”.

Đoạn hội thoại vừa rồi cho chúng tôi thấy được phần nào tính cách của nhà thiết kế đẳng cấp người Pháp. Khác với prêt-à-porter sản xuất hàng loạt và được mua một cách đại trà, haute couture, theo anh, là cả quá trình xây dựng nên một chiếc váy độc nhất vô nhị, diễn tả một cách trung thực nhất tính cách của người mặc.

Đầm màu nude cổ đổ xẻ tà cao khoe dáng, đính hàng nút lớn ở cổ và eo, Julien Fournié

Đầm màu nude cổ đổ xẻ tà cao khoe dáng, đính hàng nút lớn ở cổ và eo, Julien Fournié

Người phụ nữ của Julien Fournié

Julien yêu phái đẹp. Anh nói: “Tôi rất xin lỗi các quý ông, nhưng phụ nữ mới là người nắm quyền lực thật về mặt sinh tồn… Tuy nhiên, họ gặp quá nhiều khó khăn trên đường đời. Họ vừa phải đi làm, vừa phải chăm sóc mái ấm gia đình, lúc nào cũng phải xinh đẹp và hoàn hảo. Cuộc sống của họ là một cuộc chiến cam go”. Suy nghĩ này như một sứ mệnh thôi thúc Julien tạo ra những mẫu trang phục tôn vinh sức mạnh nữ quyền.

Đầm màu hổ phách với tùng váy xòe rộng, vòng cổ nhiều lớp màu xanh ngọc làm từ xương động vật châu Phi, kết tay cầu kỳ

Đầm màu hổ phách với tùng váy xòe rộng, vòng cổ nhiều lớp màu xanh ngọc làm từ xương động vật châu Phi, kết tay cầu kỳ

Người phụ nữ của Julien Fournié nữ tính và quyền lực, trưởng thành và trầm tĩnh như những đụn cát êm đềm, nhưng chỉ trong giây lát có thể hóa mình thành cơn bão cát sa mạc cuốn phăng mọi trở ngại trên đường đi. Julien nói về vị khách hàng đầu tiên của anh: “Cô ấy là một nàng công chúa Ả Rập, sống trong thế giới bị ràng buộc bởi nhiều quy cách và lễ nghĩa. Thời trang là cách duy nhất cô ấy có thể được tự do, tự do chọn mẫu mã, chất liệu, màu sắc mình thích. Như một cuộc chiến ngầm trong những buổi tiệc hoàng gia, cô ấy phải đối đầu với 600 quý cô khác thuộc dòng dõi vương thất… Và ai cũng muốn mình đẹp nhất. Vì vậy, cô ấy chẳng muốn ai biết về thương hiệu Julien Fournié để tránh bị trùng trang phục, dù điều này không tốt lắm về mặt kinh doanh đối với tôi” (cười lớn). Cho rằng xu hướng fast fashion đang giết đi đất mẹ với việc phung phí tài nguyên vào những món đồ rẻ tiền, thiếu sự độc đáo và được sản xuất đại trà vì tiền, Julien nói: “Người phụ nữ của tôi phải yêu món đồ cô ấy đã bỏ công sức ra tìm mua”.

Đầm maxi màu xanh ngọc phối cùng màu mực henna, dây đeo cổ layer thay cho áo choàng khoác bên ngoài, hand made ở châu Phi

Đầm maxi màu xanh ngọc phối cùng màu mực henna, dây đeo cổ layer thay cho áo choàng khoác bên ngoài, hand made ở châu Phi

First Initiation và những bí mật mới

Bộ sưu tập First Initiation trình diễn tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2015 của Julien tượng trưng cho: Tự do – Nhiệt huyết – Mặt trời – Sấm sét – Hạt cát – Du lịch – Nữ thần – Sultan – Tự tin – Tâm linh – Tâm hồn rộng mở – Sắc sảo – Thanh lịch – Kín đáo – Khiêm tốn. Tuy nhiên, theo Julien, bộ sưu tập của anh bày tỏ rõ nhất về Phẩm cách người mặc. Chững chạc ở tuổi 40, anh không còn thiết kế nhiều chi tiết rườm rà, đính quá nhiều đá cầu kỳ và sequin lấp lánh. “Có thể nói First Initiation chính là hiện thân của sự trưởng thành của tôi”.

Đầm lụa bóng dạng áo khoác xẻ tà cao, in họa tiết mô phỏng bão cát trên sa mạc Sahara, vòng cổ nhiều tầng đính đá

Đầm lụa bóng dạng áo khoác xẻ tà cao, in họa tiết mô phỏng bão cát trên sa mạc Sahara, vòng cổ nhiều tầng đính đá

Trưởng thành không có nghĩa là trở nên già cỗi. Julien thổi tinh thần thời đại và ứng dụng công nghệ mới vào sản phẩm của mình. Anh là một thành viên trụ cột của FashionLab, tổ chức chuyên đưa những công nghệ mới như thiết kế vi tính và in ấn 3D vào thời trang couture. “Đôi giày của bộ sưu tập được thiết kế và tô màu trên máy tính trước khi được làm tay. Còn chiếc cài đầu hình đôi cánh được làm từ công nghệ 3D tân tiến”.

Julien Fournié sử dụng kỹ thuật in 3D hợp tác cùng FashionLab trên đầm in họa tiết bọ hung của thời Ai Cập cổ đại và trường phái thư pháp Sufi

Julien Fournié sử dụng kỹ thuật in 3D hợp tác cùng FashionLab trên đầm in họa tiết bọ hung của thời Ai Cập cổ đại và trường phái thư pháp Sufi

Julien mô tả rằng anh có hai gương mặt: Julien Fournié và Julien. Julien Fournié là hình ảnh dành cho công chúng, nghiêm túc, chuyên nghiệp và façonnable. Còn Julien là gương mặt dành cho những người bạn thân và gia đình, luôn luôn bẽn lẽn, vui vẻ và thực tế. “Tôi cần tách biệt hai cá tính, không thì suốt ngày tôi sẽ chỉ cười đùa và trêu chọc mọi người xung quanh mất!”. Julien Fournié đã lên ý tưởng cho một bộ sưu tập mới, ra mắt vào tuần lễ thời trang Haute Couture tháng Giêng 2016. “Khi ra mắt bộ sưu tập mới, tôi sẽ mời các bạn đến Paris chiêm ngưỡng nó. Sau đó tôi sẽ nấu một bữa thật ngon để chiêu đãi mọi người”, Julien cười vang. Anh bày tỏ hy vọng có thể tìm ra và hợp tác với các nhà thiết kế trẻ ViệtNam trong những dự án tương lai.

Tinh thần thời đại

JULIEN-FOURNIE-VIETNAM-INTERNATIONAL-FASHION-WEEK-8124

Nhà thiết kế Julien Fournié cùng 2 nàng thơ Kha Mỹ Vân và Thúy Hạnh trong show diễn của ông tại Vietnam International Fashion Week 2015

Julien Fournié là một trong những nhà thiết kế trang phục cao cấp đang nổi lên trong giới thời trang ở Pháp. Anh trở thành thành viên khách mời của Hiệp hội thời trang cao cấp Pháp từ tháng Giêng năm 2011. Thiết kế của anh mang đậm sự pha trộn của giá trị độc đáo, sự thành thạo của các kỹ thuật điêu luyện cần có ở các trang phục cao cấp. Anh là đối tác quan trọng của FashionLab – công ty hàng đầu ở Pháp về lĩnh vực thiết kế 3D, chuyên nghiên cứu và phát triển những nguyên liệu tương lai sẽ sử dụng trong ngành công nghiệp thời trang. Julien Fournié tin rằng khi ứng dụng công nghệ đi đôi với những bí quyết sản xuất thủ công của các atelier haute couture, kết quả trên sản phẩm có thể khiến chúng ta bất ngờ.

Bài: Quỳnh Anh, Uyên Phạm.
Chỉ đạo hình ảnh và concept: Hồng Hạnh.
Stylist: Mì Gói. Trợ lý: Emil Vy. Trang điểm: Phước Lợi.
Làm tóc: Christian Pignatta (Neville Hair & Beauty For Elslmanagement).
Ảnh: Trí Nghĩa. Người Mẫu: Trương Thị May.
Bạn có thể đặt mua trên trang web www.julienfournie.com
Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm