Bộ ảnh: Wild Wild West

Bộ sưu tập Pre-Fall 2014 của Chanel mang đậm nét đặc trưng của miền Tây hoang dã

Váy và áo suit chất liệu fantasy tweed từ len và mohair; áo sơ-mi satin acetate; cà-vạt bolo; cài áo và vòng tay lấy cảm hứng từ thổ dân da đỏ; thắt lưng motif súng lục, Chanel

Với bộ sưu tập Pre-Fall 2014, giám đốc sáng tạo của Chanel, Karl Lagerfeld đã gợi lại những dấu ấn lãng mạn của miền đất Viễn Tây với các nét chấm phá mang cảm hứng đương đại. Những thiết kế váy midi xòe và váy suôn, đầm cocktail thời thượng, đầm dài bay bổng, áo khoác phom cứng và suôn, áo choàng và poncho… gợi đến phong cách nhẹ nhàng, tự nhiên.

Le-Thuy-Bazaar

Áo vest yếm vải tweed; váy vải tweed dệt xen lẫn sợi tua rua; mũ cowboy cách tân và giày bốt, Chanel

Bộ sưu tập Chanel Pre-Fall Paris – Dallas sử dụng các chất liệu đa dạng, từ lụa, satin, ren, tweed đến len mohair (làm từ lông dê Angora), len alpaca (loại len mềm và mịn làm từ lông loài alpaca Nam Mỹ) và denim là chất liệu quen thuộc của phong cách cowboy.

Le-Thuy-Bazaar-1

Áo khoác và váy chất liệu tweed len mohair; vòng tay và vòng cổ lấy cảm hứng từ thổ dân da đỏ; bốt cowboy, Chanel

Điểm đặc biệt làm nên sự sang trọng cho bộ sưu tập là những chi tiết sắc sảo trên mỗi thiết kế. “Tôi nghĩ rằng hình ảnh của bộ sưu tập này được phản chiếu qua sự tinh tế cần phải nhìn thật gần, gần như phải chạm vào, để hiểu rằng nó được làm ra như thế nào và để trân trọng vẻ đẹp của những tác phẩm này”, Karl Lagerfeld nói.

Le-Thuy-Bazaar-2Áo và váy chất liệu fantasy tweed đính đá và hạt kim loại tại viền tay áo; găng tay ren; vòng tay và vòng cổ lấy cảm hứng từ thổ dân da đỏ, Chanel

Những chi tiết tinh tế đó bao gồm sợi tua rua (Fringe trims), đường xếp nếp, diềm đăng-ten nhún bèo và motif ngôi sao cảnh sát trưởng “Sheriff Star” hay hình ảnh ngôi sao tượng trưng cho nickname “Lone Star State” của tiểu bang Texas được sử dụng trong các chi tiết thêu trên váy, áo, túi, giày… Ngoài ra còn có những chiếc khăn lụa được sử dụng như khăn che mặt bandana của những chàng cowboy, lông vũ lấy cảm hứng từ thổ dân da đỏ để trang trí mũ và thêu đính lên trang phục. “Tôi thích ý tưởng của một chiếc áo sơ-mi cổ điển và bỗng nhiên được thêm vào những sợi tua rua ở tay áo. Tôi nghĩ đó là một cách mới để sử dụng tua rua”, Karl Lagerfeld chia sẻ.

Le-Thuy-Bazaar-3

Áo vest doublebreasted, váy chất liệu len alpaca và nhung; áo choàng organza thêu tay bèo nhún da cừu, voan; bốt cowboy; găng tay da, Chanel

Chanel Pre-Fall Paris – Dallas còn giới thiệu những mẫu trang sức, phụ kiện lấy cảm hứng từ thổ dân da đỏ được kết bằng hạt làm từ vỏ sò, xương động vật, gỗ, đá. Điểm nhấn cuối cùng của phong cách cowboy “chính hiệu” là chiếc mũ cách tân do nhà nghề Mitchel làm bằng tay, đem lại vẻ hiện đại và “chic”.

phu-kien-Chanel-Pre-fall-2014 ok 1

Vòng tay kim loại dạng cuff; Vòng cổ kim loại đính đá; Vòng tay kim loại đính đá; Giày cao gót đính kim loại; Túi xách da tua rua, Chanel

Xem thêm hậu trường thực hiện bộ ảnh “Wild wild west”

Bài: Anh Đỗ – Ảnh: Milor Trần – Người mẫu: Lê Thúy – Concept & Styling: Lina Gonyz

Photo Editor: Lộc Đỗ – Trang điểm: Quân Nguyễn – Làm tóc: Pu Lê

Xem thêm