Tory Burch sắp kết hôn cùng CEO nhánh thời trang của tập đoàn LVMH

Chỉ mới đầu năm mà làng thời trang thế giới đã có tin vui. Cặp đôi quyền lực mới trong ngành thời trang: nhà thiết kế Tory Burch và chủ tịch, CEO phân nhánh thời trang của tập đoàn LVMH sắp kết hôn

Tory Burch và Pierre-Yves Roussel tại lễ trao giải CFDA hồi tháng 6 năm nay 

Nhà thiết kế Tory Burch vừa công bố tin mình sắp kết hôn trên Instagram cá nhân. Vị hôn phu của chị là một doanh nhân quyền lực trong ngành thời trang – chủ tịch kiêm CEO phân nhánh thời trang của tập đoàn LVMH. Sự kết đôi này sẽ tạo nên cặp vợ chồng quyền lực mới trong làng thời trang hiện nay, nắm giữ 2 đế chế thời trang lớn của thế giới. Dù không mang họ Arnault nhưng Pierre-Yves Roussel hiện là một trong những quản lý cấp cao của tập đoàn LVMH. Gia nhập từ năm 2004, ông đang quản lý các thương hiệu thời trang trực thuộc như Givenchy, Donna Karan, Emilio Pucci, Céline, Loewe, Kenzo, Marc Jacobs, J.W. Anderson và Nicholas Kirkwood. Trong khi đó, nhà thiết kế Tory Burch là một trong những nữ tỉ phú thành công của nước Mỹ, tự gầy dựng công ty và thương hiệu riêng mang tên chị. Tory Burch cùng với Michael Kors là hai thương hiệu thời trang cao cấp Mỹ bành trướng nhanh nhất trong những năm gần đây.

Screen Shot 2016-01-05 at 4.21.46 PM

Công bố của Tory Burch trên Instagram

Screen Shot 2016-01-05 at 4.58.28 PM

Hình ảnh Tory Burch đăng tải sau khi công bố, trong đó bạn có thể chú ý chiếc nhẫn kim cương “khủng” nơi ngón áp út của cô, được cho là nhẫn cầu hôn của ông Roussel 

Cả hai gặp nhau khi ông Roussel tìm hiểu về thị trường thời trang tại Mỹ cho LVMH (trong đó có cả khả năng LVMH muốn thu tóm Tory Burch). Cặp đôi bắt đầu hẹn hò từ năm 2014. Mặc dù từng nhiều lần xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện thời trang lớn (như show Givenchy ở New York hồi tháng 9, hay lễ trao giải CFDA hồi tháng 6 năm nay), cả hai vẫn khá kín tiếng trong mối quan hệ.

Đây sẽ là lần kết hôn thứ 3 của Tory Burch và là lần thứ 2 chị lấy một người chồng có địa vị quyền lực trong ngành thời trang. Người chồng trước đó, Chris Burch là người đã cùng chị thành lập nên thương hiệu và từng là đồng chủ tịch công ty. Họ ly hôn năm 2006 nhưng vướng phải vụ kiện tụng đình đám năm 2012, khi Chris Burch kiện Tory vi phạm hợp đồng và có những can thiệp gây hại đến công ty. Trong khi đó, Tory tố ngược lại rằng công ty riêng của Chris có nhờ bòn rút từ thương hiệu của chị.

Harper’s Bazaar

Xem thêm