Sofia Coppola – nàng thơ của Marc Jacobs

Sofia Coppola đã vượt qua cái bóng của người cha, khẳng định phong cách riêng trong điện ảnh và thời trang

Sinh ra trong dòng tộc Coppola nổi tiếng và quyền lực ở Hollywood, Sofia trưởng thành trong môi trường điện ảnh chuyên nghiệp. Cha cô là đạo diễn tài danh Francis Ford Coppola (tác giả phim Bố già, Ngày tận thế), anh họ là diễn viên Nicolas Cage và chính Sofia đã đóng phim từ khi mới lọt lòng (phim Bố già năm 1972). Tuy nhiên, thành công đến với nữ đạo diễn 43 tuổi này không hề trải hoa hồng mà cũng qua nhiều thăng trầm.

THỪA NHẬN THẤT BẠI ĐỂ THÀNH CÔNG
Từ nhỏ, cô con gái duy nhất nhà Coppola đã được đào tạo như một diễn viên. Cô được cha cho đóng nhiều phim mà ông đạo diễn như The Outsiders, Rumble Fish, The Cotton ClubPeggy Sue Got Married. Vai diễn tai tiếng nhất của cô là Mary Corleone trong phim Bố già 3, bị xem là thảm họa của bộ phim. Đó là thất bại đầu tiên và là cú sốc đầu đời diễn ra khi cô mới 18 tuổi. Từ bỏ nghiệp diễn viên với sự thừa nhận mình đã thất bại vì không phù hợp với diễn xuất, Sofia bước vào hành trình tìm kiếm sự nghiệp của riêng mình.

Cái bóng của thất bại và áp lực của dòng tộc nổi tiếng phía sau khiến Sofia Coppola mất gần mười năm để khẳng định được tên tuổi của mình. Bộ phim The Virgin Suicides (1999) thành công lớn, đã chứng minh quyết định dấn thân vào nghề đạo diễn của cô là đúng đắn. Và khi Lost In Translation ra đời (2003), người ta thực sự thán phục tư duy điện ảnh của người phụ nữ mảnh mai cũng như tư tưởng nhân văn của cô sau mỗi bộ phim. Khán giả quên đi những cái tên nổi tiếng đằng sau Sofia và thừa nhận tài năng của cô. Bộ phim đoạt giải Oscar cho Kịch bản gốc xuất sắc nhất cùng ba giải Quả cầu vàng, trong đó có giải phim hay nhất.

Năm 2010, Sofia được giới phê bình châu Âu vinh danh với giải Sư tử vàng cho phim Somewhere tại Liên hoan phim Venice. Sau những thành công vang dội, tài nữ nhà Coppola hiện đang sống cùng chồng và hai con tại New York, ấp ủ các dự án điện ảnh mới.

NÀNG THƠ NGỌT NGÀO

sophia-marcjacobs

Marc Jacobs luôn dành cho Sofia Coppola những lời có cánh: Cô ấy luôn trẻ đẹp, thơ ngây và ngọt ngào

Ngoài điện ảnh, Sofia Coppola còn được biết đến như một người mẫu, nàng thơ trong giới thời trang. Nữ đạo diễn tài năng này từng thực tập tại hãng thời trang Chanel từ năm 15 tuổi. Cô luôn ý thức về phong cách riêng khi xuất hiện. Dù trong trang phục đơn giản nhưng cô vẫn nổi bật với phong thái quý phái, thanh lịch. Sofia cũng xuất hiện trên nhiều tạp chí thời trang danh tiếng, là nàng thơ của nhiều nhiếp ảnh gia nổi tiếng như Mario Testino.

Sofia là bạn thân nhất của nhà thiết kế lừng danh Marc Jacobs từ thuở hai người còn chưa nổi tiếng. Sự đồng cảm về nghệ thuật và phong cách khiến hai người cùng hợp tác trong nhiều dự án thời trang của Marc Jacobs. Năm 2002, Sofia là gương mặt đại diện cho dòng nước hoa Marc Jacobs. Sau đó, cô trở thành nguồn cảm hứng để vị giám đốc sáng tạo này cho ra đời dòng túi xách SC năm 2008. Cô cũng tham gia chiến dịch quảng cáo cho nước hoa Daisy với vai trò đạo diễn. Bộ đôi này đã cùng thiết kế phụ kiện cho Louis Vuitton năm 2009. Marc Jacobs đã tuyên bố Sofia là nàng thơ có ảnh hưởng lớn nhất đến sự nghiệp của ông.

Bài: Dạ Thương

Xem thêm