SIÊU MẪU HÀ ANH: “THƯƠNG HIỆU” CỦA SỰ TỰ TIN

Năm năm sau khi đặt những viên gạch đầu tiên để bước chân vào showbiz Việt, Hà Anh đã trở thành một thương hiệu riêng của sự cá tính, những phát ngôn thẳng thắn và phong cách quyến rũ

Suit, Burberry

Điều thú vị là trong phong cách gợi cảm và sang trọng của Hà Anh, bạn rất ít khi gặp các trang phục lộng lẫy với giá hàng chục nghìn đô-la Mỹ. Cô luôn là chính mình bằng những thứ giản dị, không cầu kỳ hay màu mè trưng trổ.

Không chạy đua hàng hiệu

Mật độ xuất hiện ở các sự kiện khá nhiều, nhưng Hà Anh thường mặc trang phục của các nhà thiết kế trong nước. Trong khi các mỹ nhân khác lựa chọn váy áo hàng hiệu nổi tiếng thế giới thì Hà Anh đặt mình nằm ngoài cuộc đua này. Có nhiều lý do để cô tự tách mình khỏi trào lưu này, trong đó có cá tính muốn thể hiện sự khác biệt. Sở hữu thân hình đồng hồ cát với đặc trưng vòng hông lớn và vòng eo con kiến, Hà Anh luôn muốn sử dụng những mẫu thiết kế dành riêng cho cô. Trang phục yêu thích của cô là những bộ đầm với các đường cắt cúp để tôn lên vẻ đẹp của cơ thể và khoe đôi chân dài miên man.

Không chỉ ở các sự kiện trong nước mà với các sự kiện quốc tế, Hà Anh cũng luôn tôn vinh những giá trị sáng tạo của các nhà thiết kế Việt. Cô muốn thể hiện niềm tự hào là người Việt Nam, cũng như giới thiệu đến bạn bè thế giới sự phát triển của thời trang nước nhà qua những trang phục cô khoác lên mình.

Hà Anh thừa nhận bản thân cô cũng mong muốn khẳng định giá trị của mình như bất cứ ngôi sao nào khác trong mỗi lần xuất hiện trước công chúng. Nhưng cô muốn giá trị đó là vẻ tươi tắn, rạng rỡ đi cùng sự tự tin toát ra từ thần thái, qua những cử chỉ và cách giao tiếp với mọi người. Ai cũng muốn đẹp, nhưng nổi bật vì mặc chiếc váy to hơn, nhiều đường cắt xẻ hơn, đắt đỏ hơn thì đó không phải là Hà Anh. Nàng siêu mẫu cá tính muốn mọi người biết đến mình bằng công việc chuyên môn hơn là những lần xuất hiện chớp nhoáng nhưng tốn kém hàng chục ngàn đô cho những trang phục hàng hiệu.

Muốn được là chính mình

HaAnh-1_Bazaar

Đầm cut-out, Burberry

Không đầu tư vào váy áo hàng hiệu, thế nhưng sau những ngày tháng căng thẳng với công việc, Hà Anh luôn tự thưởng cho mình những chuyến du lịch khắp Việt Nam cũng như trên thế giới. Với sự “mạnh tay” này, Hà Anh được liệt thẳng vào danh sách những ngôi sao chịu chi nhất nhì showbiz. Mật độ của những chuyến nghỉ dưỡng này khá cao khiến cho công chúng đôi khi tự hỏi, phải chăng cuộc sống của Hà Anh chỉ là những resort đắt đỏ?

Với Hà Anh, mỗi lần thu xếp được thời gian, cô lại đóng gói hành lý để đến với một địa danh nổi tiếng nào đó. Đây chính là cách Hà Anh lấy lại năng lượng sau những ngày tập trung cao độ cho công việc. Thoát khỏi chốn thành thị ồn ào, biến mất khỏi những bữa tiệc hào nhoáng, Hà Anh thả mình vào thiên nhiên, nơi cô được là chính mình.

Ở nơi đó, Hà Anh tỉnh dậy với một khuôn mặt như chú mèo ngái ngủ. Không cần chải chuốt tóc tai hay những lớp phấn son dày cộp, cô đi thẳng xuống nhà ngồi quây quần cùng người thân, bạn bè của mình. Không phải giữ kẽ, cũng chẳng phải hành xử sao cho ra một siêu mẫu, chỉ là Hà Anh của gia đình, đó là điều cô tìm thấy sau những chuyến đi này.

HaAnh-2_Bazaar

Trang phục, Burberry; Giày, Christian Louboutin

5 phút với Hà Anh

Bazaar (BZ): Phong cách thời trang chị yêu thích?
Hà Anh (HA): Tôi luôn ưu tiên sự thoải mái, năng động chứ không thích mặc trang phục đẹp mà rườm rà. Những trang phục tối giản, đơn sắc, không làm quá, không nhiều phụ kiện hay nhiều tầng lớp luôn lọt vào mắt xanh của tôi.

BZ: Chị có thể tiết lộ số đo ba vòng?
HA: Số đo từ trước đến giờ của tôi là 83–57–93. Hiện tại có thể đã tăng lên một vài centimét nhưng đó là do tôi tự cho phép mình “thả ga” một chút. Sau đó tôi vẫn dễ dàng lấy lại được số đo chuẩn.

BZ: Chế độ ăn kiêng của chị có hà khắc lắm không để giữ được con số 57cm đáng mơ ước của vòng hai?
HA: Tôi không phải là người theo chế độ kiêng khem khắc nghiệt để duy trì cân nặng. Tuy nhiên, tôi cũng có chế độ riêng cũng như kỷ luật để kiểm soát được số đo này. Bên cạnh đó, một phần là do may mắn bởi không phải ai có kỷ luật cũng có được thể trạng này.

BZ: Chị có dành nhiều thời gian trong phòng tập?
HA: Rất tiếc tôi không phải là mẫu người chăm chỉ với phòng tập (cười). Bởi giờ giấc làm việc bất thường nên khó để thu xếp một khung giờ cố định cho việc luyện tập. Tuy nhiên, thay vào đó, tôi thúc đẩy việc tập vũ đạo, đi bộ để tiêu tốn được nhiều năng lượng hơn.

Bài: Hiếu Cao – Ảnh: Thái Kids – Stylist: Lina Gonyz – Trang điểm: Andy Phan – Tóc: Michael Barnes
Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm