Những điều thú vị về Barron Trump – Cậu nhóc quý tử của họ tộc Trump

Cao hơn 1,90 m khi mới 13 tuổi, biết 2 thứ tiếng hay không thích đến nơi đông người là những sự thật thú vị về con trai út của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cao hơn 1,90 m khi mới 13 tuổi, biết 2 thứ tiếng hay không thích đến nơi đông người là những sự thật thú vị về con trai út của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Sinh ra đã ở vạch đích”, “Cậu bé hoàn hảo”, “hoàng tử Nhà Trắng”… là những mỹ từ nhiều người dành cho Barron Trump – con trai Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump.

Dù hiếm khi xuất hiện trước công chúng, Barron vẫn thu hút lượng người hâm mộ đông đảo và có sức ảnh hưởng nhất định. Ngoài việc sở hữu vẻ ngoài sáng, gia thế “khủng”, còn có khá nhiều điều thú vị khác về cậu bé này.

1. Là cậu bé đầu tiên sống trong Nhà Trắng kể từ thời John F.Kennedy

Lần cuối cùng Nhà Trắng có một cậu con trai tổng thống là từ năm 1963, dưới thời John F. Kennedy. Cậu bé John F. Kennedy Jr. khi đó chuẩn bị đón sinh nhật lần thứ 3 trước khi người cha bị ám sát. Kể từ đó, chỉ có những cô con gái tổng thống dưới mái nhà quyền lực của nước Mỹ.

Vì vậy, khi Donald Trump và vợ tiếp quản Nhà Trắng vào tháng 1/2017, Barron Trump đã trở thành “đệ nhất quý tử” đầu tiên trong hơn 50 năm qua.

2. Cao hơn 1,90 m khi mới 13 tuổi

Barron sinh năm 2006, năm nay mới 13 tuổi. Có cha cao 1,90 m, mẹ là cựu người mẫu, không khó hiểu khi Barron nhanh chóng sở hữu chiều cao đáng nể dù còn nhỏ tuổi.

Dù vậy, khi xuất hiện trong loạt ảnh cùng gia đình ngày 18/2, cậu bé khiến nhiều người không khỏi bất ngờ vì chiều cao vượt trội. Dựa vào hình ảnh khi đi cạnh cha mẹ, nhiều người đoán cậu bé 13 tuổi hiện phải cao tới 1,92-1,93 m.

Barron Trump

 

3. Có biệt danh ‘Little Donald’

Đây là biệt danh bà Melania Trump đặt khi thấy những điểm tương đồng trong tính cách giữa con trai và chồng mình.

Bà cho biết Barron là cậu bé rất mạnh mẽ, người đặc biệt và thông minh. Cậu bé luôn độc lập, có chính kiến riêng, biết chính xác mình muốn gì.

4. Thông thạo 2 thứ tiếng

Mang trong mình dòng máu Slovenia của mẹ, “hoàng tử Nhà Trắng” có thể sử dụng thông thạo hai ngôn ngữ: Tiếng Anh và tiếng Slovenia. Khi trò chuyện với ông bà ngoại, Barron cũng thường dùng tiếng Slovenia.

Trước đây, quý tử nhà Trump theo học trường Văn phạm và Dự bị Columbia – một trong những ngôi trường tư thục có học phí đắt nhất nước Mỹ, vào khoảng 47.000 USD/năm. Hiện nay, Barron ghi danh vào ngôi trường có lịch sử lâu đời St. Andrew’s Episcopal, Potomac, bang Maryland, Mỹ.

5. Thích mặc vest, đeo cà vạt

Không giống nhiều cậu bé cho rằng mặc vest là vướng víu, không thoải mái, cậu út nhà Trump lại yêu thích loại trang phục này hơn là những bộ đồ rộng rãi.

Bà Melania từng tiết lộ con trai chỉ thích mặc trang phục thể hiện sự đứng đắn, chững chạc như vest và sơ mi trắng. Cậu bé rất ít khi chọn loại quần áo nhiều màu sắc, chi tiết. Trong bài viết trên tờ Cheatsheet, cậu được gọi là “bản sao nhí” của cha mình vì luôn trung thành với mẫu trang phục này.

6. Thích chơi thể thao

Một trong những điều giúp Barron sở hữu chiều cao vượt trội chính là sở thích chơi thể thao của cậu.

Barron Trump có đam mê thể thao và gia nhập học viện đào tạo bóng đá D.C United, thường chơi ở vị trí tiền vệ. Ngoài ra, cậu bé 13 tuổi thích bóng bầu dục và chơi golf giống cha mình.

Kết quả hình ảnh cho Barron Trump instagram

7. Không thích nơi đông người

Từ khi còn nhỏ, Barron đã hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Một phần xuất phát từ việc cậu không thích sự ồn ào của đám đông và không muốn bị truyền thông dòm ngó.

Trước khi chuyển vào Nhà Trắng, hai mẹ con bà Melania sống tại Trump Tower. Tại đây, Barron sống trong một tầng riêng biệt mà bà Melania thường gọi là “phòng khách của Barron”

>>> Xem thêm: Phong cách thời trang của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có gì đặc biệt?

Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm

Nhân vật

Những điều thú vị về Barron Trump – Cậu nhóc quý tử của họ tộc Trump
Barron Trump

Học vấn: Trường Columbia Grammar & Preparatory (2017), Trường St. Andrew’s Episcopal

Năm sinh : 20-3-2006
Nơi sinh : Manhattan, New York, Mỹ
Lĩnh vực hoạt động/nghề nghiệp : Con tổng thống Donald Trump
Gia đình: Ông bà nội ngoại: Viktor Knavs, Amalija Knavs, Fred Trump, Mary Anne MacLeod Trump. Bố mẹ Donald Trump, Melania Trump. Anh chị: Donald Trump Jr., Tiffany Trump, Ivanka Trump, Eric Trump