Nhà thiết kế nào nằm trong top những phụ nữ quyền lực nhất thế giới?

Trong danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm nay của Forbes không chỉ có những người làm chính trị, doanh nhân, nghệ sỹ mà còn có ba nhà thiết kế thời trang nổi tiếng

Từ trái sang: Diane von Furstenberg, Miuccia Prada, Tory Burch

Forbes vừa công bố danh sách 100 người phụ nữ quyền lực nhất thế giới. Trong đó, có ba nhà thiết kế thời trang là Diane von Furstenberg (vị trí 68), Miuccia Prada (vị trí 75) và Tory Burch (vị trí 79).

Trong lĩnh vực giải trí, một số ngôi sao đáng chú ý có nữ diễn viên Angelina Jolie (thứ 50), ca sỹ Beyoncé (đứng thứ 17), Shakira (thứ 58), Lady Gaga (thứ 67) và người mẫu Gisele Bundchen (thứ 89).

Những nhân vật trong làng giải trí được chọn không phải chỉ vì mức độ nổi tiếng, thu nhập mà còn vì những hoạt động thiện nguyện giúp ích cho cộng đồng của họ, đặc biệt là hai người dẫn chương trình Oprah Winfrey (thứ 14) và Ellen DeGeneres (thứ 46).

Đứng đầu danh sách là thủ tướng Đức Angela Merkel. Bà đã 10 lần nằm trong danh sách và 9 lần đứng ở vị trí đầu bảng.

Angela-Mikerel

Phu nhân của Bill Gates, Melinda Gates giữ vị trí thứ 3 vì các hoạt động từ thiện của bà và chồng. Cựu phu nhân tổng thống Mỹ Hillary Clinton cũng nằm trong danh sách, đứng thứ 6 trong khi đương kim đệ nhất phu nhân Michelle Obama cách đó hai bậc, ở vị trí thứ 8. Đứng ngay sau Michelle Obama là Giám đốc điều hành thường trực của Facebook, Sheryl Sandberg, người lần đầu tiên bước vào hàng ngũ tỷ phú năm nay.

Sheryl là một trong số 13 nữ tỷ phú có tên trong danh sách năm nay. Họ nắm giữ khối tài sản tổng cộng 81 tỷ đô-la Mỹ. Những con số thú vị khác là trong số 100 người phụ nữ quyền lực này, có 28 người là CEO hiện đang điều hành công ty, tập đoàn với tổng doanh thu hàng năm lên đến 1 nghìn 700 tỷ đô-la Mỹ. Trong số các nữ CEO này có 18 người tự xây dựng nên cơ nghiệp của riêng mình.

100 người phụ nữ quyền lực trong danh sách trên có tổng cộng 812 triệu người theo dõi trên các mạng xã hội.

Nữ ca sỹ Lady Gaga là người nhỏ tuổi nhất (28 tuổi) có mặt trong danh sách, trong khi nữ hoàng Anh Elizabeth II là người lớn tuổi nhất (88 tuổi và đứng hạng 35).

Người phụ nữ châu Á quyền lực nhất là tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye. Bà đứng ở vị trí thứ 11 trong danh sách, bên cạnh 22 người phụ nữ khác thuộc khu vực châu Á –Thái Bình Dương.

Theo: Forbes

Xem thêm