Margot des Alysés: Nàng Brigitte Bardot hiện đại

Đam mê nghệ thuật cùng thái độ làm việc nghiêm túc đã đem đến thành công cho Margot des Alysés dù tuổi đời của cô còn rất trẻ

Margot des Alysé trong đầm MIHANO MOMOSA

Margot des Alysés có gương mặt gợi nhớ đến minh tinh Brigitte Bardot. Có sự tài hoa sáng tạo của người nghệ sỹ chân chính. Và có thái độ làm việc nghiêm túc đáng trân trọng.

Chị yêu nghệ thuật của những năm 1960 và đem tình yêu đó vào thời trang, công việc và cả những thói quen nho nhỏ thường ngày. Chị gọi đó là “chất Pháp cố hữu” trong mình! Cùng nghe Margot des Alysés – người mẫu xinh đẹp và Giám đốc sáng tạo tài năng nói về công việc của mình.

Trang phục: Đầm BLUMARINE

HARPER’S BAZAAR: Chào Margot des Alysés! Chị hiện là một Giám đốc sáng tạo có chỗ đứng nhất định trong giới. Quay trở lại quá khứ một chút nhé. Cơ duyên nào đưa chị đến với nghệ thuật?

MARGOT DES ALYSÉS: Tôi luôn cảm thấy may mắn vì có được khả năng sáng tạo. Ngay từ bé, tôi đã thích vẽ vời. Tôi vẽ mọi lúc, mọi nơi và lên bất cứ thứ gì có thể. Tụi trẻ nhỏ khác thường bảo như thế là lãng phí thời gian. Nhưng tôi luôn biết đó là thứ mình thích, bởi nó thật sự thú vị. Tôi cũng chơi piano, viết nhạc và cả sáng tác thơ ca. Âm nhạc như chất xúc tác nghệ thuật và sáng tạo trong tôi vậy.

Trang phục: Đầm GEMY MAALOUF

HARPER’S BAZAAR: Giữa tất thảy những môn nghệ thuật mà chị thích, tại sao chị lại chọn nhiếp ảnh?

MARGOT DES ALYSÉS: Tôi dành tình yêu cho nhiều bộ môn nghệ thuật. Nhưng cuối cùng lại chọn gắn bó với nhiếp ảnh. Âu cũng là cái duyên. Bởi tôi thích được du ngoạn, gặp gỡ và khám phá.

Công việc nhiếp ảnh cho tôi cơ hội giao lưu cùng nhiều người làm trong ngành sáng tạo. Dĩ nhiên là lúc bắt đầu, mọi chuyện cũng chẳng hề dễ dàng. Người ta thường tìm kiếm những gương mặt góc cạnh, cá tính. Mà tôi thì lại không có vẻ đẹp đó. Hiện nay, tiêu chuẩn cái đẹp cũng mở rộng hơn. Tôi cũng có nhiều cơ hội hơn.

Không ít người bảo rằng tôi trông giống Brigitte Bardot. Thú thật là tôi đã nhận được không ít hợp đồng cũng vì lý do này. Bản thân tôi cũng yêu thích nữ minh tinh nhưng tôi muốn được là chính mình hơn cả. Tôi đã đợi khá lâu để có thể bộc lộ chân thực nhất tính cách của mình. Có lẽ đây là thời điểm chín muồi.

Trang phục: Đầm PETER LANGNER

HARPER’S BAZAAR: Chị có đề cập đến những thăng trầm khi làm nghệ thuật. Hãy kể về một trải nghiệm đáng nhớ của chị?

MARGOT DES ALYSÉS: Đáng nhớ nhất có lẽ chính là lời mời xuất hiện trên bìa của Harper’s Bazaar. Đó là một vinh dự to lớn đối với bất kỳ ai làm trong ngành thời trang và nghệ thuật.

Bạn biết đấy, Harper’s Bazaar là tạp chí thời trang lâu đời nhất. Danh tiếng của tờ báo được khẳng định ngay từ những ngày đầu thành lập, vào năm 1867. Trang bìa đều được sản xuất bởi những người tài năng và uy tín trong ngành. Còn những gương mặt xuất hiện trên tạp chí đều là tên tuổi lớn.

Trang phục: Áo khoác lông thú VLADIMIRO GIOIA

HARPER’S BAZAAR: Nếu có một lời khuyên cho những người trẻ đang và sẽ vào nghề, chị sẽ nói gì?

MARGOT DES ALYSÉS: Một lời khuyên từ đáy lòng nhé: Hãy cứ là chính mình! Bạn có thể cho rằng nó rập khuôn, thậm chí sáo rỗng. Nhưng rồi bạn sẽ thấy, ở trong giới sáng tạo, bạn phải tạo được cá tính riêng biệt cho mình. Điều đó sẽ chẳng mấy khi xảy ra nếu bạn mãi chạy theo những cuộc phẫu thuật thẩm mỹ.

Cái chính là thái độ làm việc của bạn! Đừng vội nản chí rồi bỏ cuộc khi gặp khó khăn. Vạn sự khởi đầu nan. Chỉ cần bạn có năng lực và chịu cố gắng, tôi tin sẽ có ngày bạn được đền đáp.

Thí dụ như bản thân tôi khi làm Giám đốc sáng tạo, tôi luôn đề cao sự độc đáo và tính trường tồn. Xu hướng đến rồi sẽ đi, còn nghệ thuật chân chính thì không! Với mỗi dự án, hãy dùng sự sáng tạo và thái độ làm việc như một câu trả lời.

Trang phục: Đầm GEMY MAALOUF. Giày SERGIO ROSSI

HARPER’S BAZAAR: Margot Alysés sẽ muốn được nhớ đến là một người mẫu hay Giám đốc sáng tạo?

MARGOT DES ALYSÉS: Tôi muốn được nhắc đến với cả hai tư cách. Và trên hết là với thái độ làm việc nghiêm túc.

Tôi thường dành một tháng cho mỗi dự án. Và tôi theo sát từng khâu, từ chọn địa điểm, phục trang đến hậu kỳ. Khối lượng công việc không hề nhỏ nhưng tôi thấy vui vì được học hỏi nhiều khía cạnh đa dạng.

Trang phục: Đầm SANDRA MANSOUR

HARPER’S BAZAAR: Cảm hứng sáng tạo của chị là gì? Có một nhà thiết kế hay thương hiệu nào mà chị đặc biệt muốn cộng tác?

MARGOT DES ALYSÉS: Tôi rất thích những chiếc đầm cổ tích của Zuhair Murad, Elie Saab và Giambattista Valli. Nên nếu được làm việc cũng những thương hiệu này thì thật tuyệt. Tôi cũng mong muốn có cơ hội cộng tác cùng những thương hiệu xa xỉ đình đám như Chanel hay Dior.

Về phía nhà thiết kế, tôi đặc biệt ấn tượng với Olivier Rousteing. Những gì mà anh ấy đang làm ở Balmain thật sự ấn tượng. Có một sự tinh tế kỳ lạ khi kết hợp cái cũ và cái mới. Đó là sự khác biệt mà Olivier đem lại.

Trang phục: Đầm PETER LANGNER

HARPER’S BAZAAR: Có vẻ như chị thích sự pha trộn giữa hoài cổ và hiện đại. Phong cách thường ngày của chị có phải cũng như vậy?

MARGOT DES ALYSÉS: Bạn sẽ tìm thấy trong tủ quần áo của tôi rất nhiều mẫu đầm thêu thanh lịch. Nhưng cũng không hề thiếu những bộ quần áo vintage. Tôi rất thích phong cách thập niên 1970 nên quần áo của tôi thường có những gam màu và hoạ tiết đặc trưng gợi nhớ thời kỳ đó.

Trang phục: Đầm GEMY MAALOUF

HARPER’S BAZAAR: Là một người làm thời trang và nghiện công việc, đâu là món đồ mà chị không thể sống thiếu?

MARGOT DES ALYSÉS: Trong chiếc túi xách tôi dùng thường ngày, luôn có điện thoại để theo dõi công việc. Và ít món đồ trang điểm để sửa soạn khi cần. Ví dụ như cây kẻ mắt của Chanel mà tôi vô cùng yêu thích.

Vì khối lượng công việc mỗi ngày khá nhiều, tôi hẳn sẽ không thể không có chiếc laptop.

HARPER’S BAZAAR: Bận rộn là vậy nhưng trông chị vẫn rất an nhiên. Hẳn là chị có bí quyết gì đó rất hay ho?

MARGOT DES ALYSÉS: Có một điều thú vị là, dù công việc và cuộc sống ngày một bộn bề, tôi luôn cảm thấy mình hạnh phúc hơn từng ngày. Sau một ngày làm việc, tôi vẫn giữ thói quen mỗi tối: Nghe một vài bản nhạc Pháp của thập niên 60-70 rồi chăm sóc da và đi ngủ. Dành thời gian cho bản thân giúp người ta yêu đời hơn đấy!

Trang phục: Áo khoác lông thú VLADIMIRO GIOIA

HARPER’S BAZAAR: Làm người mẫu rồi dấn thân trực tiếp vào mảng sáng tạo. Liệu sắp tới chị sẽ có một thương hiệu thời trang của riêng mình?

MARGOT DES ALYSÉS: Tôi yêu thời trang và mỹ phẩm. Tôi cũng từng nghĩ đến việc sẽ có một thương hiệu mang chất Margot des Alysés. Tuy nhiên, đó không phải là thứ một sớm một chiều mà có. Sẽ cần rất nhiều công sức để hoàn thành, và không thể làm nó song song với những dự án khác. Tôi chỉ có thể nói là, khi thiên thời, địa lợi, nhân hoà, tôi sẽ cho ra mắt đứa con tinh thần của mình.

HARPER’S BAZAAR: Cám ơn chị vì những chia sẻ thú vị!

***

Creative Director và Model: Margot Des Alysés
Photographer: Laura Carla D’Urso
Hair: Salvo Lo Coco
Make Up: Simona Rossello
Địa điểm: Il Bosco di Alberolungo

>>> Xem thêm: PHÙ THỦY ÂM NHẠC ZARA MARTIN CỦA CÁC SHOW DIỄN THỜI TRANG SANG TRỌNG

Harper’s Bazaar Vietnam

Xem thêm

Nhân vật

Margot des Alysés: Nàng Brigitte Bardot hiện đại
Margot des Alysés
Lĩnh vực hoạt động/nghề nghiệp : Người mẫu, giám đốc sáng tạo