“Lên giường” trò chuyện cùng Kim và Kanye West

Kim Kardashion và Kaney West trên số báo tháng 9 – chủ đề ICONS được thực hiện bởi Giám đốc Thời trang toàn cầu của Harper’s Bazaar, Carine Roitfeld và do "ông hoàng tóc bạc" Karl Lagerfeld thực hiện

Kim: Áo khoác, găng tay và vòng cổ, Chanel. Kanye: trong trang phục của Kanye.

Tọa lạc trên đỉnh đồi dẫn xuống khu dân cư biệt lập Bel Air ở Los Angeles, ngôi nhà của Kim Kardashian West và Kanye West là nơi cả gia đình sẽ lưu lại vài tuần trước khi ngôi nhà mới của họ hoàn thiện. Với phong cách kiến trúc tối giản, ngôi nhà tiết chế sự xuất hiện của nội thất và chỉ sử dụng những gam màu trung tính, trải dài trong không gian rộng lớn. Kim và Kayne đang ngồi trên hai chiếc trường kỷ dài màu trắng muốt trong phòng khách. Chiếc bàn cà-phê nằm lọt thỏm ở giữa, trên bàn là những cuốn sách của Annie Leibovitz, kiến trúc sư Álvaro Siza. Cuốn sách mang tên Great Stud-Farms of the World (tạm dịch: Những trại ngựa tuyệt nhất thế giới) đặc biệt gây sự chú ý với tôi. Khi được hỏi lý do Kanye sở hữu cuốn sách này, anh trả lời: “Ồ không! Đó không phải sách của chúng tôi. Cuốn đó chỉ để trưng bày thôi.”

Nhắc đến việc trưng bày và trang trí cho ngôi nhà, rõ ràng Kim và Kanye là những người hiểu rõ nhất:

Kanye West: Anh nghĩ mình nên có một phòng tắm ngoài trời.

Kim Kardashian West: Ở ngoài sẽ lạnh lắm đấy. Hay mình làm một cái ở trong, một cái ở ngoài đi

Kanye West: Anh đang nghĩ đến việc mình sẽ làm trần mở bằng kính cho phòng tắm và trang trí thạch cao xung quanh bồn tắm nữa.

Kim Kardashian West: Chúng ta sẽ bàn về chuyện này sau nhé!

Icons1

DIOR Kim: 1. Áo khoác, túi và giày, Dior. – 2. Bodysuit, Yeezy Season – 3. Gel dưỡng thể từ trà xanh, chanh và bạc hà, Laura Mercier. Kanye: Trang phục của Kanye. Giày bốt, Yeezy Adidas.

Laura Brown: Chào Kim, chào Kanye! Các câu hỏi sẽ không theo thứ tự cụ thể nào đâu nhé! Kanye, bộ phận nào trên cơ thể của anh, hoặc của Kim mà anh thích nhất?

Kanye West: Gương mặt có được tính là bộ phận cơ thể không? Thứ tôi thích nhất trên người Kim là trái tim cô ấy.

Kim Kardashian West: Awww, tôi cũng muốn nói vậy. Nhưng về bản thân mình, tôi rất thích phần bụng trên. Có vẻ như lúc nào tôi cũng có cơ bụng. Lúc bầu còn chưa to, thậm chí bụng tôi có hai múi rất tuyệt nhé! (cười lớn). Còn của Kanye? Tôi nghĩ là trái tim. Và từ trước đến giờ tôi vẫn luôn mê mẩn đôi chân của anh ấy.

Laura Brown: Bài hát yêu thích nhất mọi thời đại của cả hai?

Kanye West: “All Along the Watchtower”, bản cover của The Jimi Hendrix.

Kim Kardashian West: Tôi rất thích bài “Only One” mà Kaney West hát cùng Paul McCartney

Laura Brown: Bài hát của Taylor Swift bạn yêu thích?

Kanye West: Tôi á? Không có bài nào cả.

Kim Kardashian West: Tôi là một fan hâm mộ cuồng nhiệt Taylor Swift.

Laura Brown: Cuốn sách yêu thích?

Kim Kardashian West: Embraced by the Light. Cuốn sách kể câu chuyện về người phụ nữ đã qua đời trong một cuộc phẫu thuật. Cô ấy được lên thiên đường, trải nghiệm và sau đó quay trở lại. Bố Robert của tôi đã khuyên nên đọc cuốn sách này nhưng tôi không nghe theo. Sau khi ông qua đời, tôi đã tìm thấy cuốn sách trong lúc dọn dẹp căn phòng của mình ở nhà bố. Tôi bắt đầu đọc và cuốn sách đã giúp tôi rất nhiều.

Kanye West: Còn tôi không có câu trả lời cho câu hỏi này.

Kim Kardashian West: Sách của mẹ hay của anh thì sao Kanye?

Kanye West: Ừ nhưng mà cô biết đấy, nó hơi…

Kim Kardashian West: Quảng cáo quá à?

Kanye West: Ừ, hơi bị quảng cáo.

Icons2

CHANEL Kim Kardashian West: 1. Áo khoác, vòng cổ, găng tay và túi, Chanel – 2. Bodysuit, Yeezy Season – 3. Phấn nền Matte Radiance Bronze 02, Laura Mercier. Kanye West: 1. Trang phục của Kanye. Giày bốt, Yeezy Season – 2. Điện thoại, iPhone 6s, Apple.

Laura Brown: Minh tinh bạn phải lòng khi còn trẻ?

Kim Kardashian West: Johnny Depp! Tôi thấy anh ấy cực kỳ đáng yêu. Kanye, anh thích Pam Anderson đúng không?

Kanye West: Yeah, anh đang định nhắc đến Pam.

Laura Brown: Bạn thấy mình giống hình tượng nhân vật nào trong lịch sử?

Kim Kardashian West: Chà, câu hỏi này khó nhỉ!

Kanye West: Chúng tôi ấy à? Muhammad Ali, Marilyn Monroe, lúc nào cũng vậy. Câu hỏi tiếp theo.

Laura Brown: Tài năng tiềm ẩn của hai bạn? Tôi không biết hai bạn có che giấu tài năng của mình không, nhưng nếu có thì…

Kim Kardashian West: Tôi có thể cảm nhận được khi ai đó bị sâu răng. Nó có mùi rất đặc trưng, không phải do vấn đề về vệ sinh răng miệng, mà có mùi rất mạnh cho biết răng họ không tốt.

Kanye West: Tôi có thể đoán và phân tích được ý định của người khác. Ngay lập tức, tôi dặn mình phải luôn tỉnh táo và cẩn thận với tất cả.

Laura Brown: Bạn cảm thấy bất an nhiều nhất về điều gì?

Kim Kardashian West: Thỉnh thoảng trông tôi mập hơn bình thường. Đây là điều cực kỳ nghiêm trọng với riêng tôi. Vì thế tôi luôn cố làm tất cả những điều mình có thể như ăn kiêng hay tập luyện để giữ dáng. Nhưng khi lên bàn cân, tôi vẫn cảm thấy tự ti lắm.

Kanye West: Trước đây tôi hay mặc cảm về mặt tài chính. Sau đó tôi đã tuyên bố với mọi người rằng mình có những khoản nợ. Hiện tại tôi không còn thấy bất an về điều gì nữa.

Kim Kardashian West: Giờ anh cũng hết nợ rồi mà, mọi thứ có vẻ được giải quyết ổn thỏa rồi.

Laura Brown: Bạn chỉ cần lờ nó đi thôi mà, đâu cần phải tuyên bố.

Kim Kardashian West: Tôi không nghĩ cách đó hoàn toàn đúng với tất cả mọi người.

Kanye West: Đúng vậy. Một khi ai đó phát hiện ra được, họ sẽ lợi dụng những điều bạn che giấu để chống lại bạn. Với tôi, có một điều mà mình không bao giờ phải lo lắng hay quan tâm quá nhiều, đó là nhận thức của công chúng. Tôi không chiều theo cảm xúc của mọi người.

Laura Brown: Đúng vậy, đôi khi càng quan tâm nhiều, ta lại càng bận tâm nhiều.

Kanye West: Thực ra, khác với quan niệm chung, tôi là một người không thích suy nghĩ quá nhiều. Có thể mọi người nghĩ rằng tôi sẽ bận tâm những gì họ nghĩ, nhưng trên thực tế thì không phải vậy. Tôi không quan tâm đến những gì người khác đàm tiếu về mình. Tôi không thích nghĩ ngợi nhiều và tập trung vào việc khác cần thiết hơn.

Icons4

VALENTINO Kim: 1. Áo khoác, Valentino – 2. Bodysuit và áo cổ lọ, Yeezy Season – 3. Son Creme Smooth Lip Colour, Laura Mercier. Kanye trong trang phục của Kanye. Đồng hồ, Rolex.

Laura Brown: Thời gian bạn được thực sự ngủ là bao nhiêu? Anh bảo rằng mình buồn ngủ mọi lúc mọi nơi trên mạng xã hội?

Kim Kardashian West: Anh ấy có thể ngủ bất cứ lúc nào.

Kanye West: Tôi cực kỳ mê ngủ.

Kim Kardashian West: Một lần anh ấy dẫn tôi đến buổi gặp mặt thời trang ở Paris. Lúc đó mới chỉ là giai đoạn chúng tôi bắt đầu yêu nhau, tôi không biết bất cứ ai trong giới thời trang. Tôi cảm thấy hồi hộp kinh khủng trong khi Kanye ngủ gục ngay trên bàn. Tôi đã phải chống chế rằng: “Xin lỗi, Kanye vẫn còn bị lệch múi giờ”. Bạn sẽ không thể tin tôi đã phải nói dối bao nhiêu lần như vậy đâu, trong khi chúng tôi đã về nhà được cả tháng rồi (cười lớn). Còn tôi thường thức dậy vào khoảng 6 giờ sáng và chạy bộ cùng huấn luyện viên lên sườn đồi.

Laura Brown: Thói quen nào khiến bạn không thích?

Kim Kardashian West: Thay quần áo! Kanye thường xuyên bực mình vì điều này. Lúc nào tôi cũng cuống quýt lên: “Trời ơi! Mình không có thứ gì để mặc cả”. Tôi cảm thấy tức giận khi vội vã, và rồi tôi cảm thấy rất tệ. Tôi đặc biệt không thích trễ hẹn.

Kanye West: Tôi đã gặp nhiều khó khăn khi chuẩn bị để ra mắt các mẫu thiết kế của Yeezy. Chúng tôi muốn đem lại những nguồn cảm hứng mới cho công chúng khiến họ phải trầm trồ: “Bảng màu phối đẹp quá, tôi muốn được diện lên người ngay lập tức”. Trong quá trình thiết kế, có rất nhiều ý tưởng để hình thành nên bộ sưu tập. Gần như bất khả thi để có thể chọn lọc, kết hợp hết những ý tưởng đó có tiếng nói chung, thống nhất để tạo ra bộ sưu tập hoàn chỉnh. Tôi muốn xây dựng một bộ sưu tập xoay quanh tôi, vợ tôi và những đứa con.

Laura Brown: Vậy bạn đang muốn nói là bạn có khả năng tạo ra những ý tưởng như một nhà thiết kế thời trang, đúng không?

Kanye West: Tôi biết mình không có cơ hội để theo học những trường thời trang. Tôi cũng không thể nào cắt may một chiếc đầm như Galliano được. Nhưng tôi từng có ý tưởng và cùng Kim, stylist Christine Centenera, Ian Connor, Theophilus London, Virgil Abloh… đến studio của Demna Gvasalia (nhà thiết kế của Vetements/Balenciaga). Sau buổi tối hôm đó, Yeezy Season 1 đã được ra đời. À! Bạn có biết nhà thiết kế nào trên thế giới có thể bán được 40,000 đôi giày chỉ trong hai phút?

Kim Kardashian West: Một phút chứ.

Laura Brown: Wow, vậy là bộ sưu tập Yeezy đã làm được điều đó. Chúng ta đổi chủ đề nhé! Tư thế selfie yêu thích của bạn?

Kim Kardashian West: Tôi rất thích selfie trong gương.

Kanye West: Tôi yêu những tấm hình selfie nude của Kim. Dù là từ đằng trước, phía sau hay bên hông, vóc dáng của Kim đều tuyệt mỹ. Tôi thích ngắm nhìn vợ mình khỏa thân. Lúc đó, cơ thể Kim như một tác phẩm nghệ thuật trọn vẹn nhất với những đường nét quyến rũ, giàu sức sống và đặc biệt tràn đầy sự tự tin. Thân thể của Kim như một tác phẩm của thời kỳ Phục hưng, như là phiên bản hiện đại của một bức họa. Tôi nghĩ cơ thể Kim là thứ cô ấy nên tự hào. Kim không khoe cơ thể của mình chẳng khác nào Adele không khoe giọng hát.

Icons5

PRADA Kim: 1. Jacket, Prada – 2. Mascara làm dài mi màu đen, Laura Mercier Kanye mặc trang phục của Kanye

Laura Brown: Kim thích tóc vàng hay tóc nâu?

Kim Kardashian West: Tóc vàng ! Tôi sở hữu mái tóc nâu tự nhiên, đó là đặc trưng của tôi. Còn Kim tóc vàng như một nhân cách khác của tôi vậy, cô ấy có những nét tính cách khác biệt mà tôi thích.

Laura Brown: Thứ gần đây nhất bạn mua cho bản thân và người kia là?

Kim Kardashian West: Tôi đã mua cho mình một đôi sandal của Isabel Marant. Phải nói là rất khó để có thể tìm một đôi sandal ưng ý vì tôi không đi giày bệt. Mua đồ tặng Kanye không dễ dàng chút nào, vì vậy tôi đã mua…

Kanye West: Em đã nới rộng phòng tắm và phòng ngủ cho nhà mình rồi đó thôi.

Kim Kardashian West: Tôi đã thuê một hòn đảo dành tặng riêng cho sinh nhật anh ấy. Một nơi ở rất xa để không ai có thể tìm thấy chúng tôi.

Kanye West:: Bạn cũng thấy đấy, đây là những lời nói làm cho công chúng không thích chúng tôi. Thậm chí còn đáng ghét hơn cả lời tuyên bố: “Tôi là người tuyệt vời nhất”.

Laura Brown: Vậy có điều gì bạn ước thế giới không biết về bạn không?

Kim Kardashian West: Chắc chắn rồi. Những bộ đồ bầu tôi mặc trước đây. Và tôi ước mình có thêm một chút riêng tư cho bản thân.

Laura Brown: Bạn sẽ mang gì đến một hoang đảo?

Kim Kardashian West: Các con. Và điện thoại.

Kanye West: Không có anh sao (cười lớn). Tôi sẽ mang laptop và internet theo.

Laura Brown: Bạn muốn được nhớ đến là một người như thế nào?

Kim Kardashian West: Một nữ doanh nhân thông minh, chăm chỉ, một người phụ nữ quyến rũ và hơn tất cả, một người mẹ.

Kanye West: Lòng quyết tâm. Có thể nói sự quyết tâm của tôi còn vượt qua giới hạn tri thức của bản thân. Một khi tôi xác định được mục tiêu của mình, tôi sẽ chỉ nhắm vào đích đến đó mà thôi.

Kim Kardashian West: Rất nhiều người sở hữu niềm tin, đam mê và khát vọng mãnh liệt. Họ ấp ủ nhiều mơ ước nhưng lại không đủ tự tin để theo đuổi. Nhưng, Kanye đã làm được điều đó và tôi dành cho anh ấy một sự tôn trọng tuyệt đối.

Icons6

MIU MIU Lara Stone mặc jacket, túi và giày, Miu Miu.

Icons7

CÉLINE Lindsey Wixson: Áo khoác, túi và giày, Céline. Phấn mắt màu cà-phê Matte Eye Colour, Laura Mercier.

Icons8

BALENCIAGA Natasha Poly: Jacket, hoa tai, găng tay, giày và túi, Balenciaga. Mascara làm dày mi Voluminous Butterfly Sculpt, L’Oréal Paris.

Icons9

GIORGIO ARMANI Lara Stone: Áo khoác, hoa tai, túi và giày bốt, Giorgio Armani. Nón, Vetements. Son màu nude Colour Riche Lipcolour, L’Oréal Paris.

Icons10

GUCCI Lindsey Wixso: Áo khoác, nón, túi và giày bốt, Gucci. Son Parfait Creamy Colourbalm màu Amaretto Swirl, Laura Mercier.

Icons11

CALVIN KLEIN COLLECTION Natasha: Áo khoác, choker và túi, Calvin Klein Collection. Giày, Loewe. Phấn tạo khối Infallible Pro Contour Palette, L’Oréal Paris.

Icons12

MARC JACOBS Lara: Áo khoác, túi và giày platform, Marc Jacobs. Kem nền Infallible Pro-Matte, L’Oréal Paris.

Icons13

MAX MARA & ROBERTO CAVALLI Lara: Áo khoác, Max Mara. Túi, vớ và giày, Fendi. Natasha: Áo khoác, Roberto Cavalli. Túi, vớ và giày, Fendi.

Icons14

BALMAIN Lindsey: Áo khoác và giày bốt, Balmain. Túi, Loewe. Phấn má hồng màu mận Second Skin Cheek Colour, Laura Mercier.

Sản xuất: Carine Roitfeld. Ảnh: Karl Lagerfeld. Creative Director: Stephen Gan.

Bài: Laura Brown. Chuyển ngữ: Huy Nguyễn. Stylist: Ben Perreira. Trợ lý stylist: Ron Hartleben. Makeup: Tom Pecheux. Hair: Eugene Souleiman. Móng: Anny Errandonea. Casting và sản xuất: Evelien Joos. Trợ lý sản xuất: Laura Hinman. Đạo cụ: V+E Production. Thiết kế đạo cụ: Louis Benzoni. Hậu kỳ ảnh: Lutz + Schmitt. Chỉ đạo nghệ thuật: Jim Kaemmerling và Jeremy Kaye. Thiết kế: Lina Wahlgren.

Harper’s Bazaar Việt Nam số tháng 9/2016

Xem thêm