Karl Lagerfeld sẽ thiết kế bộ sưu tập couture đầu tiên cho Fendi

Ở tuổi 81, ông hoàng tóc bạc Karl Lagerfeld vẫn chưa hề tỏ dấu hiệu gì sẽ nghỉ hưu, ngược lại, dường như ông đang tìm thêm việc để làm

Tại show diễn Thu Đông 2015 RTW ở Milan, nhà mốt Ý Fendi đã công bố tin hãng sẽ trình diễn bộ sưu tập haute couture đầu tiên tại Tuần lễ thời trang Paris vào mùa hè sắp tới. Và người phụ trách thiết kế không ai khác chính là ông hoàng tóc bạc Karl Lagerfeld. Chúng ta đều biết vào thời điểm đó Karl cũng sẽ trình diễn bộ sưu tập couture cho nhà Chanel. Như vậy ông sẽ cùng lúc ra mắt hai bộ sưu tập couture tại Tuần lễ thời trang Paris, điều mà chưa nhà thiết kế nào làm được. 

Karl Lagerfeld nổi tiếng là nhà thiết kế “siêu nhân” với khối lượng công việc không tưởng. Sau khi rời nhà Chloé, ông đầu quân cho nhà Fendi năm 1965 và gia nhập hãng Chanel vào năm 1983. Từ đó đến nay ông giữ vai trò Giám đốc sáng tạo cho cả hai nhà mốt này. Chỉ tính riêng năm 2014, Karl đã ra mắt tổng cộng 8 bộ sưu tập ready-to-wear và 2 bộ sưu tập haute couture, chưa kể thiết kế cho thương hiệu riêng của ông. Nếu có thêm các bộ sưu tập couture của Fendi trình làng vào hai mùa trong năm, Karl sẽ phải cho ra đời 4 bộ sưu tập couture trong vòng một năm. Sức làm việc của ông đủ để bất kỳ nhà thiết kế nào cũng phải ngã mũ thán phục.

Thiết kế mới nhất của Karl trong bộ sưu tập Thu Đông 2015 RTW của Fendi

Thiết kế mới nhất của Karl trong bộ sưu tập Thu Đông 2015 RTW của Fendi

Theo Fendi, bộ sưu tập couture được ra mắt vào ngày 8-7 sắp tới sẽ tập trung khai thác thế mạnh của hãng là lông thú. “Các thiết kế couture bằng lông thú của Fendi sẽ giúp tách biệt thương hiệu khỏi các thiết kế lông thú của các hãng khác”, CEO nhà Fendi Pietro Beccari cho biết. Ông còn nhấn mạnh lông thú là một phần quan trọng trong việc kinh doanh của thương hiệu, đạt doanh thu mạnh nhất ở thị trường Hồng Kông, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Anh và Mỹ.

Karl Lagerfeld và Silvia Venturini chào kết show Thu Đông 2015 vừa qua của Fendi

Karl Lagerfeld và Silvia Venturini chào kết show Thu Đông 2015 vừa qua của Fendi

Tuy nhiên, lông thú lại là chất liệu gây nhiều tranh cãi và bị phản đối mạnh mẽ bởi những người bảo vệ động vật. Nói về điều này, Karl Lagerfeld bào chữa rằng: “Rất dễ để nói không với lông thú nhưng rõ ràng đó là một ngành công nghiệp đang nuôi biết bao người. Ai sẽ trả lương cho những người công nhân thất nghiệp một khi ngành này bị đóng cửa?”.

Theo: fashionista.com

Xem thêm