Hana Đặng: Cân bằng chính là bí quyết

Bận rộn với việc điều hành Golden Communication và các dự án, Hana Đặng vẫn sẵn lòng chia sẻ những quan niệm riêng của chị về cuộc sống cùng Bazaar Việt Nam

Đã có rất nhiều người hỏi tôi, làm thế nào để có thể luôn giữ mình tươi tỉnh, vui vẻ và quyến rũ khi phải gánh vác khối lượng công việc lớn tới như vậy. Để trả lời câu hỏi ấy, tôi có thể đưa ra rất nhiều bí quyết, nhưng tất cả đều xuất phát từ phương châm sống của riêng mình: sự cân bằng.

20141003_personal-style-hana-dang-03

Cân đối giữa công việc và đời sống

Ngay trong thời điểm này, tôi đang giữ cương vị chủ tịch tại Golden Communication, đồng thời là partner của Bankinvest. Ngoài ra, công ty Fine Cuisine của tôi cũng hiện điều hành nhà hàng Koh Thai ở Kumho Link. Để có thể điều hành một loạt dự án như thế, tôi biết mình nên có những tư chất mạnh mẽ của đàn ông. Tuy nhiên, cùng lúc ấy, tôi không bao giờ quên mình là phụ nữ. Và vì đã phải đóng vai một người đàn ông trong công việc, những lúc khác ngoài giờ làm việc, tôi sẽ để mình nữ tính hơn cả những người phụ nữ khác.

Tôi luôn quan niệm rằng với công việc liên quan tới sáng tạo, càng ăn mặc hợp mốt khách hàng càng thích, vì điều đó thể hiện sự năng động, hiểu biết về xu hướng thời trang, âm nhạc, kiến thức phổ thông của mình với đối tác. Thử nghĩ xem, đàn ông đâu có nhiều lựa chọn trong thời trang như phụ nữ, đâu có điệu như chúng ta được?

Với tôi, thành công cũng chính là sự cân bằng. Tôi cho rằng người phụ nữ hoàn hảo là người biết cân đối thời gian giữa công việc và gia đình, bạn bè. Họ phải là người giỏi việc nước, đảm việc nhà. Vì vậy, dù bận rộn thế nào, tôi vẫn dành thời gian chăm sóc nhà cửa. Ngoài ra, tôi cũng giữ những sở thích riêng. Tôi thích đọc sách, không chỉ sách về kinh doanh, công việc mà còn về thời trang, ẩm thực hay tiểu thuyết.

Để có được thời gian cho những việc đó, tôi không ôm đồm công việc và luôn có những cộng sự tài năng tận tụy sát cánh bên mình trong bất kỳ dự án nào mà tôi thực hiện.

Tôi nghĩ càng làm việc nhiều, phụ nữ càng phải chăm sóc cho sức khỏe, quan tâm tới vẻ đẹp nữ tính của mình hơn nữa. Những môn thể thao tôi tập hàng tuần gồm golf, yoga, chạy bộ, hoặc tập tạ. Vào buổi tối và những ngày cuối tuần, tôi sẽ nấu ăn và chơi piano sau khi đã nghiên cứu và cập nhật những mẫu trang sức mới nhất của Tiffany & Co., thương hiệu trang sức tôi yêu thích nhất.

20141003_personal-style-hana-dang-00

 

Thời trang là sự hài hòa

Với tôi, người ăn mặc đẹp là người biết hài hòa giữa mình và hoàn cảnh. Mỗi khi chọn một bộ trang phục, tôi đều suy nghĩ xem mình sẽ mặc nó tới đâu, tới đất nước nào, văn hóa, khí hậu ra sao… Tuy nhiên, tôi đồng thời vẫn chú tâm tới việc thể hiện cá tính của riêng mình bởi trang phục giúp tôi định vị bản thân trong con mắt của người khác.

Thần tượng trong lĩnh vực thời trang của tôi là nữ diễn viên huyền thoại Audrey Hepburn. Từ năm 26 tuổi trở đi, tôi đã luôn theo một phong cách ăn mặc tinh tế, đơn giản, cổ điển mà lại rất thanh lịch quý phái như Hepburn. Đó cũng là lý do khiến tôi yêu thích những thương hiệu như Chanel, Hermès, Yves Saint Laurent. Mỗi khi đến New York, Pháp, Anh, Singapore, Hong Kong… tôi đều dành thời gian dạo quanh các cửa hàng của những thương hiệu trên để mua sắm. Tuy nhiên, tôi nghĩ không phải lúc nào bạn cũng cần tới hàng hiệu để khẳng định phong cách.

Tôi thấy rằng đơn giản không có nghĩa là đơn điệu. Tôi vẫn quan tâm tới các xu hướng, sau đó lựa chọn sao cho phù hợp với dáng người và tính cách. Mỗi mùa, tôi chọn màu sắc đang là mốt, sau đó vận dụng vào trang phục dành cho bản thân. Tôi luôn yêu thích lối cắt may giản dị.

Ấy thế nhưng, có lẽ vì tính cách riêng, dường như những màu nhu như kem, hồng phấn lại không hợp với tôi, vì chúng nhạt. Tôi dùng những màu sắc mạnh, cả tông nóng lẫn tông lạnh để thể hiện tâm trạng và sự phóng khoáng sôi nổi của mình. Tuy nhiên, hài hòa vẫn là quan trọng nhất, tôi chỉ sử dụng tối đa là 2 đến 3 màu cho một bộ trang phục, giày và túi xách luôn cùng tông với nhau.

20141003_personal-style-hana-dang-04

Có người nói tôi tham lam khi muốn mọi thứ phải hoàn hảo. Tuy nhiên, người xưa đã quan niệm rằng sự bền vững của thế giới khởi nguồn từ sự cân bằng âm dương. Chỉ cần luôn hướng tới điều đó, bạn sẽ tự tìm ra cách để là một người phụ nữ xinh đẹp, hạnh phúc với gia đình trong khi vẫn là một doanh nhân thành đạt và được mọi người nể phục.

20141003_personal-style-hana-dang-boxBài: Thu Thủy, Khánh Linh

Xem thêm