Frida Giannini bất ngờ rời ghế giám đốc sáng tạo Gucci

Hãng Gucci vừa xác nhận nữ Giám đốc sáng tạo Frida Giannini đã chính thức rời bỏ vị trí, sớm hơn một tháng so với dự kiến là tháng 2-2015

Theo thông cáo báo chí chính thức từ Kering, hai người quan trọng nhất Gucci thời điểm này là giám đốc sáng tạo Frida Giannini và CEO Patrizio di Marco, sẽ cùng lúc rời khỏi thương hiệu.

CEO Patrizio di Marco sẽ được thay thế bởi ông Marco Bizzarri, người đứng đầu phân khúc hàng couture và đồ da của tổng công ty, bắt đầu từ tháng 1 năm 2015.

Còn Frida Giannini sẽ chính thức rời khỏi ghế Giám đốc sáng tạo sớm hơn 1 tháng so với dự kiến. Vốn cô xin từ chức sau khi hoàn thành bộ sưu tập Thu Đông 2015 vào tháng Hai năm nay. Thế nhưng, mới đây hãng đã chính thức xác nhận nhà thiết kế không còn liên quan tới thương hiệu kể từ đầu tuần này.

Như vậy, Frida sẽ không có mặt trong show diễn menswear của Gucci, được xếp lịch vào ngày 19-1 sắp tới, cũng như show womenswear Thu Đông 2015 vào tháng 2 năm nay. Dù vậy, cả 2 show vẫn diễn ra theo lịch trình nhờ vào “đội ngũ thiết kế tài năng của hãng”, theo như Gucci thông báo.

Lý do nào khiến bộ đôi quyền lực đồng thời rời Gucci?

Frida0Giannini-Patrizio

Frida Giannini và Patrizio di Marco là hai vợ chồng, họ có với nhau một cô con gái chung là Greta. Frida Giannini gia nhập Gucci năm 2006 trong khi Patrizio chuyển sang Gucci năm 2009 từ thương hiệu Bottega Veneta.

CEO mới của Gucci, Marc Bizzarri, người vừa lên nhậm chức hồi đầu năm nay thay cho Patrizio di Marco, được xem là “chất xúc tác” dẫn đến sự ra đi sớm của Frida Giannini. Theo nguồn tin cho biết, Frida Giannini thực chất không xin nghỉ việc, mà bị sa thải. Cô bị yêu cầu rời đi sớm để công ty có thể tập trung vào đường lối của Giám đốc sáng tạo mới.

Ai sẽ thay thế Frida Giannini tại Gucci?

Tập đoàn Kering vẫn chưa công bố ai là người sẽ thay thế Frida. Nhưng Gucci sẽ cần một người thay vào chiếc ghế đang bỏ trống càng sớm càng tốt. Hàng loạt những tên tuổi như Ricardo Tisci (Givenchy), Joseph Altuzarra, Hedi Slimane (Saint Laurent), Christopher Kane, Peter Dundas (nhà Emilio Pucci) hay Christophe Lemaire đều được đồn đoán là các ứng cử viên cho vị trí trên, Ricardo Tisci là người được kỳ vọng nhất nhưng do anh còn hợp đồng với Givenchy đến tháng 10-2015 nên khó mà phá bỏ để về ngay với nhà Gucci.

Một nguồn tin khác cho biết, người đứng đầu dòng phụ kiện của Gucci hiện nay, Alessandro Michele mới là ứng cử viên sáng giá nhất. Lý do là vì Frida Giannini cũng từng là một nhà thiết kế túi xách của công ty, sau đó dần dần được thăng lên chức Giám đốc sáng tạo. Thêm vào đó, phần lớn doanh số của Gucci nằm ở phân khúc phụ kiện đồ da. Do đó, nhanh nhất có lẽ chỉ Alessandro Michele mới có thể “nhảy” ngay vào vị trí còn bỏ trống mà Frida Giannini đã sớm dứt áo ra đi.

Trích dẫn Fashionista, Bloomberg
Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm