Diêu Thần vào top 50 người mẹ quyền lực nhất thế giới

Ngôi sao Trung Quốc Diêu Thần là nghệ sỹ Châu Á duy nhất lọt vào danh sách 50 người mẹ quyền lực nhất thế giới của trang Working Mother

Website Working Mother vừa công bố danh sách thường niên chọn ra 50 người mẹ quyền lực nhất. Danh sách này vinh danh những người mẹ đang làm việc ở các lĩnh vực khác nhau như giải trí, thời trang, tài chính, quảng cáo, khoa học… 50 người phụ nữ này dù nổi tiếng hay không đều có thành tích đáng ngưỡng mộ như nhau.

Ở lĩnh vực giải trí/ nghệ thuật, không có gì ngạc nhiên khi những cái tên sau đây nằm trong danh sách: Beyoncé, Kim Kardashian, Angelina Jolie, Madonna, Jennifer Lopez, Julianne Moore… Ngôi sao vừa sinh con cách đây vài tháng Blake Lively lần đầu tiên lọt vào danh sách này.

BZ-NGUOIME-QUYENLUC-2

Đáng chú ý nhất là nữ diễn viên Trung Quốc Diêu Thần là ngôi sao Châu Á duy nhất có mặt trong hạng mục này của danh sách.

Diêu Thần sinh năm 1979, là nữ minh tinh có lượng fan đông đảo ở Trung Quốc và có tầm ảnh hưởng khá lớn trên mạng xã hội Weibo, cô được mệnh danh là “Nữ hoàng Weibo”. Cô nổi tiếng qua những bộ phim như Võ lâm ngoại truyện, Khống chế, Bão lửa, Sophie báo thù, Phi thành vật nhiễu 2…

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, cuộc sống riêng tư của Diêu Thần khá viên mãn. Tháng 11-2012, cô kết hôn với nhiếp ảnh gia Tào Úc. Tháng 7-2013, Diêu Thần hạ sinh một bé trai. Cô vui mừng chia sẻ: “Vậy là ước mơ của tôi đã thành sự thật. Làm mẹ giúp cho cuộc sống của tôi trọn vẹn hơn”.

Diêu Thần và con trai lúc mới sinh

Diêu Thần và con trai lúc mới sinh

Trang “The Telegraph” của Anh từng ví Diêu Thần là “Angelina Jolie” của Trung Quốc vì cô là diễn viên tích cực tham gia các hoạt động xã hội và thiện nguyện.

Trở lại với danh sách, ở lĩnh vực thời trang, 3 nhà thiết kế Victoria Beckham, Tory Burch và Jenna Lyons là những cái tên đáng chú ý.

BZ-NGUOIME-QUYENLUC-1

Trong khi đó, lĩnh vực công nghệ có sự góp mặt của những nữ doanh nhân quyền lực như Sheryl Sandberg – COO của Facebook, Marissa Mayer – CEO của Yahoo, Mary Barra – CEO General Motors, và Susan Wojcicki – CEO Youtube.

Nguồn: harpersbazaar.com

Xem thêm