10 điều có thể bạn chưa biết về Emily Blunt

Những thông tin thú vị về Emily Blunt, nữ diễn viên sẽ xuất hiện trên trang bìa ấn phẩm Harper's Bazaar Việt Nam số tháng 7/2014

1. Giai đoạn từ 8 đến 13 tuổi, Emily mắc phải chứng nói lắp nghiêm trọng. Đến năm 12 tuổi cô thậm chí không còn muốn nói chuyện với bất kỳ ai vì xấu hổ. Sau đó cô phát hiện nghề diễn viên có thể giúp mình chữa trị “căn bệnh” này. Hiện nay Emily đang cộng tác với Viện Nghiên cứu chứng nói lắp Hoa Kỳ.

2. Emily Blunt gặp Amy Adams lần đầu khi hai người diễn chung trong phim Sunshine Cleaning năm 2008. Hai nữ diễn viên càng ngày càng thân thiết và hiện xem nhau như BFF (Best Friend Forever). Cặp bài trùng thường xuyên đi chơi cùng nhau, giúp nhau chuẩn bị đám cưới cũng như tổ chức lễ đầy tháng cho những đứa con.

3. Emily lớn lên ở vùng Roehampton, phía Tây Nam London, Anh. Cô còn có ba chị em là Felicity, Susannah và Sebastian. Cha của Emily là một luật sư hàng đầu ở Anh và mẹ là một giáo viên.

4. Nghề diễn không phải là việc duy nhất nữ diễn viên yêu thích khi còn trẻ. Từ thời thơ ấu cô đã có niềm đam mê với ngựa và môn cưỡi ngựa. Ngoài ra, Emily và chồng hiện đang nuôi một chú chó thuộc giống Fox Red Labrador, đặt tên là Finn.

5. Bộ phim yêu thích nhất của cô là Hàm cá mập, xem từ năm 10 tuổi. Các nữ diễn viên đàn chị mà cô ngưỡng mộ bao gồm Cate Blanchett, Meryl Streep, Nicole Kidman và Emma Thompson.

6. Emily Blunt từng có thời gian hẹn hò với nam ca sỹ Michael Bublé. Cặp đôi gặp nhau tại lễ trao giải Logie ở Úc năm 2005 và bắt đầu yêu nhau sau đó. Họ thậm chí từng đính hôn và dọn vào sống chung. Tuy nhiên cả hai chia tay năm 2008 do lịch làm việc không phù hợp. Michael đã sáng tác bài hát Everything nói về Emily. Sau đó, Emily Blunt kết hôn với ngôi sao phim truyền hình The Office, John Krasinski. Lễ cưới của họ tổ chức vào năm 2010 tại dinh thự của nam diễn viên George Clooney nằm bên hồ Como, Ý. Đầu năm 2014, cặp đôi đã chào đón bé gái đầu lòng đặt tên là Hazel.

emily-blunt-husband-2

Emily Blunt và chồng, John Krasinski

7. Vai diễn trong phim Yêu nữ thích hàng hiệu (The Devil Wears Prada) năm 2006 đã mang về cho Emily các đề cử ở giải Quả cầu vàng, BAFTA, Teen Choice và MTV Movie Awards. Vai nữ hoàng Victoria trong phim The Young Victoria năm 2009 một lần nữa giúp cô có tên trong danh sách đề cử giải Quả cầu vàng và Satellite.

8. Trong thời gian quay The Devil Wears Prada, Emily đã phải giảm cân theo yêu cầu của nhà sản xuất cho phù hợp với vai cô trợ lý bị ám ảnh cân nặng. Nữ diễn viên tiết lộ cô luôn cảm thấy đói trong quá trình quay. Cũng từ bộ phim này, cô gặp nam diễn viên Stanley Tucci (vai anh chàng giám đốc mỹ thuật Nigel). Emily đã giới thiệu Stanley cho chị gái mình là Felicity. Họ đã kết hôn năm 2012.

9. Emily có khả năng ca hát với chất giọng alto. Cô từng được mời ký hợp đồng thu âm năm 16 tuổi sau khi xuất hiện trong một vở nhạc kịch. Emily cũng từng góp giọng trong album của bạn trai cũ Michael Bublé. Bên cạnh đó, Emily còn biết chơi đàn cello và cô đã thể hiện khả năng đó trong bộ phim My Summer of Love.

10. Nữ diễn viên 31 tuổi cũng có phong cách thời trang đa dạng và không ngại thử những kiểu dáng độc đáo.

emily-blunt-best-dressed

Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm