Sắc đen trắng cùng cảm hứng gaucho tràn ngập các BST Pre-Fall 2018

Cùng Harper's Bazaar Việt Nam ngắm nhìn các BST tiêu biểu nhất trong mùa thời trang Pre-Fall 2018 từ các thương hiệu hàng đầu trên thế giới

Previous Next

Dường như hiếm có mùa thời trang nào trong năm lại sôi động và đầy cảm hứng như Pre-Fall. Bới đây là khoảng thời gian các NTK dường như ít bị ảnh hưởng bởi các xu hướng; đồng thời họ được thỏa sức sáng tạo với những câu chuyện riêng biệt về thời trang của mình. Với Pre-Fall 2018; giới yêu thời trang sẽ vô cùng ngạc nhiên khi hàng loạt các BST từ nhiều thương hiệu khác nhau; cùng mang đến các thiết kế đặc trưng cho tinh thần tối giản. Đồng thời các BST này còn gửi đến thông điệp nữ quyền đầy mạnh mẽ; thông qua cách phối hợp khéo léo những trang phục của nam giới vào tủ quần áo của phái đẹp.

20180305-pre-fall-2018-01

Mẫu thiết kế mang phom dáng menswear lịch lãm; kết hợp cùng túi xách oversize của nhà mốt Celine

Sự ảnh hưởng đầy mạnh mẽ của những chàng cao bồi gaucho của xứ Argentina; cùng tinh thần cường điệu của thời trang những năm 80 đã thổi vào luồng gió mới cho các BST của những thương hiệu như: Chrisitian Dior; Celine; Louis Vuitton; Lanvin;…

Những chiếc quần ống loe đặc biệt chiếm ưu thế trong mùa Pre-Fall 2018 này. Điển hình nhất chính là những bộ cánh xuyệt tông đen trầm mang cảm hứng tôn giáo của nhà Valentino; với áo tunic chùng cùng quần ống loe rộng sang trọng; hoặc kết hợp cùng blazer như nhà mốt Celine để tạo nên những bộ suit phóng khoáng với các nếp xếp pli to bản cùng phần vai rộng đầy bắt mắt.

>> Xem thêm: Những xu hướng trang điểm thống trị tuần lễ thời trang VIFW Xuân Hè 2018

Cảm hứng hoài cổ cũng được các NTK thể hiện qua việc nhấn mạnh vào vòng eo của người phụ nữ thông qua các chiếc vest được thiết kế theo phom dáng peplum đài các. Những nhà mốt như Louis Vuitton và Alexander Mcqueen đã khéo léo sử dụng những thước vải canh xéo để tạo nên những nếp gấp mềm rũ; đồng thời tạo nên hiệu ứng uyển chuyển cho người mặc khi chuyển động.

20180305-pre-fall-2018-01

Thiết kế bằng chất liệu thun dệt kim mang sắc màu đen-trắng của nhà mốt Roland Mouret

Bên cạnh các yếu tố về phom dáng; Pre-Fall 2018 đánh dấu sự thoái trào của xu hướng Maximalism – chủ nghĩa tối đa trong thời trang. Thay vì trình làng những bộ cánh rực rỡ màu sắc hoặc nhấn mạnh vào yếu tố lấp lánh; hầu hết các nhà mốt lớn đều tập trung vào kỹ thuật cắt may và đưa những thiết kế về bảng màu đen; trắng; nâu hoặc beige trung tính.

Những gam màu nhẹ nhàng này không những giúp các thiết kế trở nên “quốc tế” hơn khi không hề kén cạnh màu da, vóc dáng; mà còn tạo nên dư vị hoài cổ đồng nhất với tinh thần lui về miền quá vãng xuyên suốt mùa Pre-Fall năm nay.

Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm