Living Coral – Sắc cam san hô chính là tông màu của năm 2019

Viện nghiên cứu Sắc màu Pantone loan báo tông cam san hô (Living Coral) chính là đại diện sắc màu của năm 2019

Hai màu xanh ánh vàng (Greenery) và tím đậm (Ultra Violet) lần lượt thống trị 2017 và 2018. Năm 2019 chứng kiến thay đổi lớn với những gam màu mang cảm hứng từ thiên nhiên. Viện màu Pantone đã chọn màu cam san hô (Living Coral) là màu của năm 2019. Là cơ quan cung cấp thông tin hàng đầu thế giới về sắc màu, Viện Pantone giữ vị trí then chốt trong việc dự báo xu hướng, phát triển và thiết kế bảng màu trong nhận dạng thương hiệu. Việc dự báo dựa trên các xu hướng đương đại nổi bật ở nhiều lĩnh vực thời trang, âm nhạc, truyền thông…

Cam san hô là tông màu đại diện cho niềm vui, năng lượng và tinh thần hướng về thiên nhiên. Giám đốc điều hành Viện Pantone, Leatrice Eliseman, giải thích:Những rạn san hô sống động là trung tâm của hệ sinh thái. San hô là môi trường sống của nhiều loài sinh vật biển. Sắc cam san hô (Pantone 16-1546 Living Coral) mang lại cho nhân loại nguồn năng lượng tích cực. Nhờ đó, chúng ta tiếp tục phát triển giữa những thay đổi của xã hội”.

 

cam-san-ho-11

Một số thiết kế nổi bật trên sàn diễn Xuân Hè 2019 với tông màu cam san hô

Con người đang ngày càng khép mình trong thế giới đằng sau những chiếc điện thoại vô tri. Sắc cam san hô là lựa chọn hoàn hảo cho “”Màu của năm 2019” (Color of the Year 2019). Nó tạo nên động lực thôi thúc con người tìm đến Mẹ thiên nhiên.

>> Xem thêm: Pantone chính thức công bố màu sắc của năm 2018

Mùa Xuân Hè 2019 sắp đến. Giới thời trang đã cập nhật xu hướng màu này. Chúng ta bắt gặp cam san hô trong các bộ sưu tập của hàng loạt thương hiệu lớn như Marc Jacobs, Etro, Sies Marja, Erika Cavallini…

 

cam-san-ho-11

Cam san hô là tông màu nóng song phù hợp với làn da Á Đông. Rất thích hợp cho những chuyến du lịch từ núi cao đến đại dương

 

Là tông màu có thể phù hợp với mọi sắc da, cam san hô dù ở mùa nào, cũng rất dễ dàng để kết hợp trang phục. Bạn gái có thể chọn cho mình những chiếc đầm maxi hoặc váy lụa kết hợp cùng phụ kiện mang hơi hướm bohemian để tạo nên những bộ trang phục hợp xu hướng màu sắc của năm 2019. 

Những món phụ kiên mang gam màu cam san hô cũng sẽ giúp bạn tạo điểm nhấn cho các bộ trang phục mùa Thu Đông

 

20180712-cam-san-ho-5

Siêu mẫu Heidi Klum trong thiết kế nổi bật với sắc cam san hô dịu ngọt

Tông màu cam phù hợp với mọi sắc da. Cam san hô dù ở mùa nào cũng rất dễ dàng tạo phong cách. Bạn có thể kết hợp chiếc đầm maxi hoặc váy lụa kết hợp cùng phụ kiện kiểu bohemian, từ đó tạo nên những trang phục hợp xu hướng màu của năm 2019.

Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm