Dự đoán 10 xu hướng giày 2018 sẽ thống trị thế giới thời trang

Nếu năm 2017, các tín đồ thời trang từng chứng kiến sự lên ngôi của những đôi giày lấp lánh hay boots tất mang đậm chất thể thao, thì những xu hướng giày 2018 lại thổi đến làn gió mới độc đáo và vô cùng lạ lẫm.

“Một phụ nữ mang đôi giày đẹp sẽ không bao giờ xấu.” Với những lời nói này, Coco Chanel một lần nữa khẳng định giày như là phần quan trọng nhất của diện mạo thời trang. Và đến nay, phụ nữ toàn thế giới vẫn làm theo lời khuyên ấy. Chính vì thế mà xu hướng giày chính là thứ đầu tiên mà bạn cần nắm vững khi mùa mốt mới bắt đầu. Và dưới đây là 10 xu hướng giày 2018 được dự đoán sẽ khuynh đảo làng mốt.

Xu hướng giày 2018 thứ 1: Giày đế thô

Một trong những mẫu giày được dự đoán sẽ cháy hàng năm tới chính là mẫu pha lẫn giữa đế thô và đế xuồng. Điều này có nghĩa là phần gót cao sẽ không chỉ to, rộng mà còn kéo dài đến gần hết thân giày. Peter Pilotto đã cho ra phiên bản đầu tiên của mẫu giày này trong gam màu hồng rực. Trong khi đó, Dries van Note lại đưa chúng về với vàng metallic. Và Versace, với vẻ rực lửa quyến rũ cố hữu, lại trình làng phiên bản sandals mang tông màu xanh neon với phần đế trong suốt.

20171214-xu-huong-giay-2018-02

Peter Pilotto

Dries van Noten

Dries van Noten

Versus Versace

Versus Versace

Xu hướng giày 2018 thứ 2: Giày lông xù

Tuy mang đặc điểm phù hợp với mùa Đông, mẫu giày này lại được dự đoán sẽ làm mưa làm gió trong mùa mốt Xuân Hè. Cơn sốt kỳ lạ ấy bắt nguồn từ Gucci, với những đôi mule lụa được đính lông trang trí. Điều đáng nói, đây là lần cuối loạt giày được sử dụng lông thật – như lời tuyên bố hùng hồn của nhà mốt. Tiếp nối trào lưu bảo vệ động vật ấy, Anya Hindmarch cũng cho ra mắt phiên bản giày lông giả cho các đôi slippers. Giambattista Valli thậm chí còn đi xa hơn khi chứng minh rằng ngay cả dép xỏ ngón cũng trở nên thời trang khi được đính lên mình nhiều tầng lớp lông vũ.

Gucci

Gucci

Anya Hindmarch

Anya Hindmarch

Jean Batista Valli

Jean Batista Valli

Xu hướng giày 2018 thứ 3: Giày boots thắt dây

Giày boots thắt dây sẽ chính thức trở lại năm 2018. Theo chân Emporio Armani, hàng loạt đôi boots với đủ sắc thái màu đã được xuất xưởng, đủ ấn tượng để níu giữ ánh mắt của bất cứ người nào. Trong khi đó, Monse lại làm xiêu lòng các quý cô sành điệu trong đôi boots đen có phần đế mỏng manh và dây buộc thể thao. Và cuối cùng, cái gật đầu từ Saint Laurent lại cho ra đời hàng loạt mẫu giày boots đặc sắc với dây thắt phủ ren, cùng phần đế tam giác được đính đá lấp lánh.

Emporio Armani

Emporio Armani

Monse

Monse

Saint Laurent

Saint Laurent

Xu hướng giày 2018 thứ 4: Giày boots cao bồi

Với màn trình diễn xuất sắc cho nhà mốt Calvin Klein, Raf Simons đã biến giày cao bồi thành xu hướng cho mùa mốt 2017. Giờ đây, đôi bốt đặc sắc ấy lại bước qua giao thời của năm cũ và chễm chệ trên danh sách những xu hướng sẽ được ưa chuộng nhất cho mùa mốt năm sau.

Với đôi giày phóng khoáng vốn chỉ nằm dưới chân những cao bồi viễn Tây, Raf Simons đã rộng tay làm mới với sắc màu rực lửa và miếng đắp kim loại. Trong khi đó, Chloé lại nâng tầm đôi boots với da rắn xa xỉ. Và Givenchy, với sự thanh lịch và tinh tế đã tạo thành nét đặc trưng cố hữu, cho ra đời phiên bản mới của đôi boots cao bồi, với những đường cut-out lồng chất liệu trong suốt.

Calvin Klein

Calvin Klein

Chloé

Chloé

Givenchy

Givenchy

Điểm lại 10 món đồ thời trang bán chạy nhất năm 2017

Xu hướng giày 2018 thứ 5: Giày cao gót lưới

Hiếm có thứ nào tạo nên âm hưởng mùa hè đặc sắc và trendy như lưới. Và âm hưởng ấy, nay được thổi vào cả những đôi giày cao gót, để tạo nên những tạo phẩm đẹp đẽ và vô cùng thông thoáng. Nếu như Mary Kantrantzou đưa mẫu giày này vào nền cao su cam – trắng; thì Maria Grazia Chiuri lại trình làng mẫu boots cao với thiết kế thoáng khí; và Céline mượn lại thiết kế giày cổ V của năm 2017 để tạo nên phiên bản mới năm 2018.

Mary Kantrantzou

Mary Kantrantzou

Dior

Dior

Céline

Céline

Xu hướng giày 2018 thứ 6: Giày nhựa

Ở nhà mốt Chanel, Karl Lagerfeld luôn tìm cách đưa mọi thứ lên đến tầm cao mới. Và đôi boots đi mưa trong suốt này cũng vậy. Nếu như boots lấp lánh của Saint Laurent đã khuynh đảo mùa Thu Đông năm nay, thì đôi boots trong suốt đến từ nhà Chanel lại được xem như món đồ công phá mọi đường phố thời trang vào mùa hè năm tới.

Trong khi đó, Off-White lại tạo nên một diện mạo lạ lẫm khi quấn những đôi giày cao gót trong nhiều lớp nhựa trong. Đưa sự quyến rũ lên trên từng ngón chân, những đôi boots của Mauro Gasperi lại là điểm nhấn khác không thể bị ngó lơ.

Chanel

Chanel

Off-White

Off-White

Mauro Gasperi

Mauro Gasperi

Xu hướng giày 2018 thứ 7: Giày cao gót đính nơ

Nếu bạn từng nghĩ những đôi giày đính nơ thật trẻ con và vô cùng yểu điệu; thì hẳn bạn sẽ phải nghĩ lại khi chiêm ngưỡng loạt giày sắp chinh phục mùa mốt năm 2018. Với chất liệu trong suốt và ánh kim; Valentino đã mang đến diện mạo mới phảng phất nét vị lai lên đôi giày cao gót. Độc đáo và hoàn toàn ngạo nghễ, Off-White đưa hẳn phần nơ thắt to bản lên trên mỗi chiếc giày, để độc chiếm ánh nhìn từ mọi người đối diện. Và cuối cùng, Proenza Schouler lại chuyển hướng đôi giày thành tuyệt phẩm nghệ thuật mang đặc tính kiến trúc, với đường nét uốn lượn trên đỉnh mỗi chiếc giày.

Valentino

Valentino

Off-White

Off-White

Proenza Shouler

Proenza Shouler

Xu hướng giày 2018 thứ 8: Kittenheels

Được lăng xê mạnh mẽ từ biểu tượng thời trang Audrey Hepburn; đến nay kittenheels chưa bao giờ nằm ngoài tủ đồ của cô nàng sành mốt. Và năm 2018, mẫu giày kinh điển đã được làm mới lại với những màu sắc lạ cùng nhiều đồ đính kết, như Prada là phần đinh tán bằng kim loại mạnh mẽ; Christopher Kane là chuỗi dây lấp lánh; và Bottega Veneta là phần đai da yểu điệu.

Prada

Prada

Christopher Kane

Christopher Kane

Bottega Veneta

Bottega Veneta

Xu hướng giày 2018 thứ 9: Sandals đế xuồng

Trên thực tế, đây không hẳn “chỉ” là xu hướng giày của năm 2018. Mà nói đúng hơn, là “vẫn” tồn tại trong danh sách dài những xu hướng thay đổi theo mỗi mùa. Tinh tế song vô cùng thoải mái; không ngạc nhiên khi sandals đế xuồng luôn được nhiều phụ nữ yêu thích.

Nếu như các mùa mốt trước, đôi giày này được ưu ái tột bậc bởi nhiều nhà mốt lớn; thì năm nay, các nhà thiết kế mới lại tạo nên cuộc cách mạng đích thực. Anteprima đã mang đôi giày trở lại với sắc bạc ánh kim ngay trên sàn catwalk. Mary Katrantzou thì làm mới đôi giày với nhiều lớp khác biệt. Và sẽ thật thiếu sót nếu bỏ qua Sonia Rykiel trong danh sách này; với chi tiết đan dây kinh điển không bao giờ lỗi mốt.

Anteprima

Anteprima

Mary Katrantzou

Mary Katrantzou

Sonia Rykiel

Sonia Rykiel

Xu hướng giày 2018 thứ 10: Clog

Từ mẫu giày cao su chỉ được dùng trong các mùa mưa ướt; giờ đây, clog (Crocs nổi tiếng với loại giày này) đã có bước tiến đặc biệt trong thời trang cao cấp. Christopher Kane, với khả năng sáng tạo chưa bao giờ vơi cạn; đã lần đầu trình làng mẫu giày này trên sàn diễn năm nay. Và dự kiến, ông sẽ tận dụng tiếp mẫu giày cho mùa mốt năm tới; với sắc vàng đặc trưng cùng nhiều vật đính kết. Trong khi đó, Balenciaga lại trải rộng tầm nhìn thời trang trong mắt các tín đồ với đôi giày cao vút mang tông màu kẹo ngọt.

Christopher Kane

Christopher Kane

Balenciaga

Balenciaga

Harper’s Bazaar Việt Nam

 

Xem thêm