Bikini – Hai mảnh ma lực

Loại trang phục sử dụng ít chất liệu nhất nhưng lại phô bày nét đẹp cơ thể của người mặc và tạo nên những “ma lực” hấp dẫn nhất chính là bikini

Nữ diễn viên Rita Hayworth 

Mùa hè đến, trên các bãi biển vòng quanh thế giới tràn ngập sắc màu rực rỡ của loại trang phục đầy “ma thuật” mang tên bikini. Thế nhưng, vào những ngày đầu xuất hiện, không một phụ nữ nào dám mặc lên người loại bikini hai mảnh quyến rũ ấy. Bởi bikini từng được xem là một tội ác!

KHAI SINH TRANG PHỤC MANG TÊN MỘT HÒN ĐẢO 

Bikini là một trong những trang phục có lịch sử ra đời xưa nhất. Từ thời La Mã cổ đại, người ta đã thấy sự có mặt của áo tắm hai mảnh. Thậm chí, chúng đã được các phụ nữ Hy Lạp mặc khi chơi thể thao từ năm 1.400 trước Công nguyên. Thời điểm ra đời chính thức của bikini có hình dáng như ngày hôm nay là vào ngày 5–7–1946, do nhà thiết kế người Pháp Louis Réard sáng tạo. Ông gọi nó là bikini, đặt theo tên hòn đảo san hô Bikini Atoll thuộc Marshall Islands nằm ở Thái Bình Dương. Tại nơi đây, 4 ngày trước đó, Mỹ đã tiến hành các cuộc thử nghiệm hạt nhân. Réard tin rằng sáng chế của mình cũng sẽ bùng nổ như một loại “hạt nhân”.

1946 Louis Reard polka dot strapless bikini

 

CON ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN THĂNG TRẦM

Trái với sự mong đợi của Réard, không một người mẫu nào ở Paris dám mặc lên người bộ trang phục khoe gần hết cơ thể như thế. Cuối cùng, ông đành phải thuê Micheline Bernardini, một vũ nữ khỏa thân ở Casino de Paris mặc thiết kế của mình. Vào ngày 11–7–1946, người phụ nữ đầu tiên dám mặc bikini xuất hiện trước công chúng trong một buổi trình diễn thời trang. Bên cạnh số ít người tỏ ra hâm mộ, trang phục bé tí ấy đã làm dấy lên sự phản đối dữ dội của nhà thờ và các thành viên bảo thủ trong xã hội. Hơn thế, họ coi bikini là một tội lỗi.

Micheline Bernardini

Micheline Bernardini

 

Mãi đến 29–7–1951, bikini lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc thi sắc đẹp Miss World mang tầm cỡ quốc tế tổ chức ở London. Tuy nhiên, sau cuộc thi này, bikini lại hoàn toàn bị cấm trong các cuộc thi sắc đẹp trên toàn thế giới. Người ta lo sợ ma lực của trang phục hai mảnh này sẽ là một điều gì đó xúc phạm công chúng. Tiếp đó, bikini còn bị cấm ở Bỉ, Ý, Tây Ban Nha và Úc.

SỰ BÙNG NỔ MANG TÊN BIKINI

Vào năm 1953, khi đến tham gia Liên hoan phim Cannes, cô đào người Pháp Brigitte Bardot xuất hiện trên bờ biển trong bộ bikini in hoa nóng bỏng ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người. Bardot chính là cô gái đầu tiên mặc trang phục hai mảnh và đội mũ rộng vành trên bãi biển. Từ đó, cô trở thành người có công lăng-xê bikini trên toàn thế giới. Lịch sử phát triển của bikini tiến thêm một bước dài. Năm 1956, vai diễn của nàng BB, hay còn gọi là bombshell nước Pháp trong bộ phim And God Created Woman của đạo diễn Roger Vadin cùng bài hit Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polka Dot Bikini do Brian Hyland trình bày vào năm 1960 đã có công đẩy cơn sốt mua trang phục bikini lên đến đỉnh điểm.

Brigitte-bardot-bikini

Brigitte Bardot

 

Cuối cùng, sau nhiều năm cấm đoán, bikini mới được yêu thích ở Mỹ nhờ những hình ảnh của huyền thoại Marilyn Monroe trong bộ bikini polka dot chụp bên bờ biển. Ngoài Marilyn ra còn có Rita Hayworth và Jayne Mansfield cũng là những người đẹp yêu thích trang phục bikini vì vẻ đẹp gợi cảm của nó.

Marilyn Monroe

Marilyn Monroe

 

BIKINI ĐI VÀO HUYỀN THOẠI 

Cô đào người Mỹ Jayne Mansfield sau này trở thành bất tử khi xuất hiện trên bìa tạp chí Life trong trang phục bikini vào năm 1957. Nữ diễn viên người Thụy Sỹ Ursula Andress không ngần ngại phát biểu: “Bikini đã giúp tôi trở thành một ngôi sao”. Vào năm 1962, khoảnh khắc kinh điển của lịch sử điện ảnh diễn ra khi Honey Ryder, vai diễn của Ursula Andress trong bộ phim về James Bond Dr. No, bước lên từ dưới nước trong bộ bikini tự may. Chính vẻ đẹp gợi cảm từ phim này mà Ursula Andress được xem là sex symbol của thập niên 1960.

Một thông tin thú vị về bộ bikini mà Ursula đã mặc trong phim là gần 40 năm sau, bộ áo tắm đi vào huyền thoại đó đã được bán đấu giá với mức 35 nghìn bảng Anh vào năm 2001.

ursula-andress-bikini

Usula Andress

 

Theo thời gian, hình ảnh các mỹ nhân mặc trang phục hai mảnh ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong phim ảnh và các loại tạp chí. Thậm chí người ta còn có thể thống kê rằng phim hay tạp chí nào có hình người đẹp với bikini thì sẽ được bán chạy hơn. Trang phục hai mảnh này đã trở nên quen mắt và hấp dẫn mọi người hơn.

Trải qua con đường dài 66 năm, bikini được các chuyên gia đánh giá là một trong những sáng tạo tuyệt vời và lý thú nhất của thế kỷ XX. Dominic Smith, biên tập viên của tạp chí British bày tỏ sự ngưỡng mộ với những trang phục hai mảnh độc đáo này: “Sau những năm chiến tranh đau khổ, con người cần một cái gì đó để mang hòa bình và hạnh phúc đến cho trái đất thêm lần nữa. Đó chính là bikini”.

Dù chỉ có hai mảnh, nhưng bikini vẫn là trang phục có nhiều biến tấu, tùy theo xu hướng mỗi năm. Để tăng thêm độ hấp dẫn, phần dưới của bikini còn được giảm kích thước, chỉ còn là một sợi dây nhỏ tí để lộ toàn bộ vùng mông, gọi là thong bikini. Nhiều bãi biển trên thế giới còn cho phép phụ nữ tắm biển “topless”, tức chỉ cần mặc chiếc quần mà thôi.

thong-bikini

Tổng hợp: Phương Thảo, Hoàng Anh – Ảnh: Getty Images 

Xem thêm