Jennifer Lawrence trở thành Nữ diễn viên có thù lao cao nhất thế giới

Nữ diễn viên tóc vàng hai năm liên tiếp được xướng tên là người có thù lao cao nhất trong giới nghệ thuật thứ 7.

Tạp chí Forbes vừa xướng tên Jennifer Lawrence là nữ diễn viên có thù lao cao nhất thế giới. Đây cũng là hai năm liên tiếp cô giữ danh hiệu này. Năm nay, nữ diễn viên của The hunger game cán mốc 46 triệu đô-la Mỹ (trước thuế) nhờ tập cuối của bộ phim bom tấn này thu được 653 triệu đô cùng với dự án Passengers cô đóng cùng Chris Pratt sắp ra mắt. Ở tuổi 26, Jennifer là nữ diễn viên trẻ nhất trong top 10 bảng xếp hạng. Trong năm 2015, Jennifer cũng dẫn đầu bảng xếp hạng với 52 triệu đô thu nhập.

 gallery-1471964563-gettyimages-467202388

Theo sau Jennifer Lawrence là ngôi sao của Ghostbusters Melissa McCarthy với 13 triệu đô-la Mỹ thấp hơn. Xếp thứ ba là Scarlett Johansson với 25 triệu đô la Mỹ.

Danh sách năm nay còn có sự góp mặt của các ngôi sao quốc tế khác như Phạm Băng Băng của Trung Quốc và ngôi sao Bollywood Peedika Padukone.

Danh sách top 10 ngôi sao có thù lao cao nhất:

  1. Jennifer Lawerence: 46 triệu đô-la Mỹ
  2. Melissa McCarthy: 33 triệu đô-la Mỹ
  3. Scarlett Johansson: 25 triệu đô-la Mỹ
  4. Jennifer Aniston: 21 triệu đô-la Mỹ
  5. Fan Bingbing: 17 triệu đô-la Mỹ
  6. Charlize Theron: 16.5 triệu đô-la Mỹ
  7. Amy Adams: 13.5 triệu đô-la Mỹ
  8. Julia Roberts: 12 triệu đô-la Mỹ
  9. Mila Kunis: 11 triệu đô-la Mỹ
  10. Peedika Padukone: 10 triệu đô-la Mỹ

Mặc dù xếp đầu danh sách những nữ diễn viên có thu nhập cao nhất, Jennifer Lawrence chỉ đứng thứ 49 trong danh sách các ngôi sao có thu nhập khủng nói chung (Taylor Swift đang nắm giữ vị trí dẫn đầu). Xếp trên Jennifer Lawrence trong danh sách này có Johnny Depp (48.5 triệu đô-la Mỹ), Tom Cruise (53 triệu đô-la Mỹ), Matt Damon (55 triệu đô-la Mỹ), Jackie Chan (61 triệu đô-la Mỹ), Dwayne “The Rock” Johnson (64.5 triệu đô-la Mỹ) và Kevin Hart (87.5 triệu đô-la Mỹ).

Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm