Power Woman: Nàng Lọ Lem thời hiện đại Meghan Markle

Xinh đẹp, thông minh và tài năng - Meghan Markle không chỉ khiến người khác ngưỡng mộ về mối tình như truyện cổ tích với chàng hoàng tử Harry, mà còn là biểu tượng của tuýp phụ nữ hiện đại, năng động và trẻ trung.

Được nhớ tới nhất qua vai cô nàng luật sư Rachel Zane bốc lửa; đầy cá tính trong series phim truyền hình Mỹ Suits nhưng giờ đây; Meghan Markle sẽ chính thức lên xe hoa với Hoàng tử Anh quốc Harry vào ngày 19–5 này. Giờ đây; Meghan đã trở thành một thành viên trong Hoàng gia Anh danh giá.

Meghan Markle là ai?

Cô sinh năm 1981 tại Los Angeles, California. Cô là con gái của Doria; chuyên gia trị liệu về lâm sàng – huấn luyện viên yoga; và Tom – một giám đốc hình ảnh và ánh sáng truyền hình.

Meghan theo đuổi sự nghiệp diễn xuất và từng xuất hiện trong một số bộ phim truyền hình trước khi tạo tiếng vang với vai diễn Rachel Zane.

20180905-co-nang-meghan-markle-01-8

Không chỉ sở hữu ngoại hình nóng bỏng với làn da bánh mật; Meghan còn là người phụ nữ có trí tuệ; tri thức và niềm đam mê lớn với yoga; ẩm thực cũng như nghệ thuật thư pháp. Và điểm đặc biệt nhất ở cô có lẽ là khả năng viết lách ấn tượng khi từng cộng tác với một tạp chí thời trang của Anh trong vai trò cây viết tiểu luận. Lúc không viết báo; Meghan vẫn duy trì sở thích viết lách khi điều hành một blog về lối sống có tên The Tig từ năm 2014 đến 2017.

>> Xem thêm: Gucci quyến rũ giới mộ điệu bằng BST Hallucination Ultra Limited

Chẳng những vậy; Meghan còn có một lý lịch đáng nể với các nỗ lực từ thiện. Cô từng được bổ nhiệm làm đại diện bảo vệ nữ quyền của Liên hiệp quốc. Khao khát góp tiếng nói về bình đẳng giới của cô thực chất đã được bộc lộ từ khi còn rất nhỏ.

Khi mới 11 tuổi; Meghan đã viết một lá thư gửi cho nhiều vị quan khách; kể cả đệ nhất phu nhân – ứng viên tổng thống Hillary Clinton về một quảng cáo có hình ảnh một phụ nữ bị mắc kẹt với đống đồ nấu bếp nhờn dính. Cô bé cho rằng quảng cáo này mang tính phân biệt giới tính vì các bạn nam trong lớp sau khi xem quảng cáo đã la hét rằng phụ nữ chỉ nên ở trong nhà bếp. Ngoài ra, Meghan còn từng làm việc trong các chiến dịch tầm nhìn về nước sạch thế giới cũng như góp mặt trong nhiều hoạt động khác.

Nhng du n đu tiên

Năm 2002, Meghan lần đầu tiên xuất hiện trên truyền hình với vai diễn khách mời trong General Hospital. Sau đó; cô tiếp tục xuất hiện ở một số series khác bao gồm Cuts; The War at Home; CSI: NY và 90210. Là một diễn viên mang dòng máu lai; Meghan cuối cùng cũng có thể nói về những thách thức trong việc điều chỉnh định hướng casting rập khuôn của Hollywood; trong khi vẫn tìm ra tiếng nói riêng của mình với cương vị diễn viên.

Năm 2011; Meghan có bước tiến khá lớn khi đảm nhận vai Rachel Zane cùng các diễn viên Gabriel Macht; Patrick J. Adams và Gina Torres trong series Suits. Bộ phim nói về những mưu đồ chuyển đổi của một công ty luật ở Manhattan; với sự tham gia của cô trợ lý phòng luật Rachel hiểu biết và cá tính.
meghan-markle-1017-ss02

Cô đến từ trường đại học luật Columbia để theo đuổi giấc mơ trở thành luật sư. Bộ phim đã trở thành chương trình truyền hình hàng đầu của đài US Network; dành được tiếng vang khắp thế giới và bắt đầu phần 7 vào năm 2017; mặc dù Meghan sẽ rời khỏi chương trình sau khi đính hôn với hoàng tử Harry.

>> Xem thêm: PRADA lần đầu tiên trình diễn solo bộ sưu tập Cruise 2018

Nàng Rachel thường xuất hiện với những bộ đồ công sở ôm sát khoe đường cong bốc lửa. Cô luôn cho thấy mình là người táo bạo; mạnh dạn trong công việc cũng như trong tình yêu. Còn Meghan; vẫn với lòng nhiệt huyết và nóng bỏng “rất Mỹ” ấy nhưng giữ nét e ấp của một người phụ nữ sắp lên xe hoa khi đứng cạnh hoàng tử Harry trong những bộ cánh thanh lịch; sang trọng mà vẫn toát lên vẻ quyến rũ.

Mi tình và đám cưới vi hoàng t Harry

Meghan Markle được biết đến nhiều nhất với vai diễn trong bộ phim Suits. Đến khi mối quan  hệ  lãng  mạn của cô và hoàng tử Harry được tiết lộ; cô trở thành chủ đề bàn tán nhiều nhất của báo giới và truyền thông. Cả hai gặp nhau khi Harry tham dự Invictus Games ở Toronto; bối cảnh quay của Suits; và chính thức hẹn hò từ năm 2016.

Ngày 27–11–2017; Meghan và hoàng tử Harry tiết lộ họ đã bí mật đính hôn vào hồi đầu tháng. Trong tất cả những  lời nhắn chúc mừng; hoàng tử William và công nương Kate Middleton có viết: “Thật tuyệt vời khi quen với Meghan; được chứng kiến cô ấy và Harry hạnh phúc bên nhau như thế nào”.

20180905-co-nang-meghan-markle-01-8

Vài tuần sau đó; cung điện Kensington đã tuyên bố đám cưới hoàng gia sẽ diễn ra vào ngày 19– 5–2018 tại nhà nguyện St. George của lâu đài Windsor. Tin tức đến ngay sau thông báo của Google rằng Meghan đã đứng đầu bảng xếp hạng cuối năm cho nữ diễn viên được tìm kiếm nhiều nhất trong hai năm liên tiếp.

>> Xem thêm: Người đẹp Helly Tống sang trọng và cổ điển trên trang bìa tháng 10

Cô chỉ đứng sau nhân vật truyền hình Matt Lauer cho người được tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2017. Ngày 21–12–2017; người hâm mộ lại tìm được lý do để truy cập công cụ tìm kiếm Google với sự kiện phát hành những bức ảnh chân dung chính thức của cặp vợ chồng nổi tiếng này.

Tháng 1–2018; người ta xác nhận Meghan đã tôn trọng truyền thống hoàng gia bằng cách xóa tài khoản Facebook; Twitter; Instagram của mình. Thông qua cung điện Kensington; Meghan cho biết cô cảm thấy biết ơn tất cả những người đã theo dõi tài khoản xã hội của cô trong nhiều năm qua.

20180905-co-nang-meghan-markle-01-8

Ngày 10–2 năm nay; có nhiều tin đồn về chi tiết đám cưới hoàng gia được tung ra: Sau lễ cưới; dự kiến lúc 12h chiều; cặp đôi sẽ đi xe ngựa dọc phố High Street qua thị trấn Windsor trước khi về lâu đài Windsor theo con đường Long Walk. Sau buổi nghỉ trưa; Thái tử Charles tổ chức một bữa tiệc tiếp đón riêng tư vào buổi tối.

>> Xem thêm: Moschino lần đầu tiên bắt tay hợp tác cùng thương hiệu thời trang H&M

Các tin tức rò rỉ nói rằng cặp đôi sẽ không ký thỏa thuận tiền hôn nhân trước ngày trọng đại bất chấp khối tài sản khổng lồ của cả hai.

Những người trong cuộc cũng chỉ ra rằng tòa án ở Anh Quốc cũng không có động thái thúc ép trong việc này. Riêng người trong cuộc; hoàng tử Harry tin rằng cuộc hôn nhân này sẽ là cuộc hôn nhân kéo dài mãi mãi.

Cuối tháng Ba; có một thông báo rằng nữ công tước tương lai và gia đình sẽ nhận được một huy hiệu được thiết kế đặc biệt từ cung điện Kensington trước đám cưới. Để nhận được món quà này; bố của Meghan; một công dân Mỹ hiện sống tại Mexico; phải chứng minh được một trong những tổ tiên của ông là công dân của hoàng gia.

20180905-co-nang-meghan-markle-01-8

Huy hiệu của gia đình Meghan dự kiến được hoàn thành kịp thời gian để có thể giới thiệu trong bộ sưu tập đồ lưu niệm cho đám cưới hoàng gia. Các thiết kế huy hiệu đó sẽ được kết hợp với thiết kế huy hiệu của hoàng tử Harry để làm thành huy hiệu cho những đứa trẻ tương lai của họ.

>> Xem thêm: Dàn người mẫu đình đám casting cho show diễn của Hoa hậu Phạm Hương

Để trả lời cho câu hỏi về danh sách lãnh đạo  trên  thế  giới  được  mời;  cung   điện; Kensington đã đưa ra một tuyên bố vào tháng Tư: “Sẽ không có danh sách chính thức các lãnh đạo chính trị; cả của Vương quốc Anh và thế giới; cho đám cưới của hoàng tử Harry và Meghan”. Điều này phá vỡ một truyền thống đã được thiết lập trong hoàng gia Anh. Các dự đoán liên tiếp dấy lên; liệu Barack Obama và Michelle Obama hay Donald Trump và Melania Trump có tham dự hay không; mặc dù cặp đôi hoàng gia không đưa ra bất kỳ một thiên vị mang tính chính trị nào.

Không ít sóng gió

Có rất nhiều dự đoán về tương lai của mối quan hệ giữa hai người khi Meghan trở thành nữ diễn viên được tìm kiếm trên Google nhiều nhất lúc bấy giờ và cái tên Meghan Markle trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên báo chí hồi cuối năm 2016. Không ít bình luận ác ý nhằm vào cô.

Cung điện Kensington đã phải đưa ra tuyên bố kêu gọi tôn trọng quyền riêng tư cho cặp đôi trước những lời đùa cợt mang tính phân biệt chủng tộc và giới tính hướng tới nữ diễn viên. Thêm một điểm mà nhiều ý kiến phê bình cho rằng Meghan không thích hợp với Hoàng gia Anh; đó là cô từng có một đời chồng. Meghan đã hẹn hò với Trevor Engelson một vài năm trước khi cặp đôi kết hôn vào năm 2011. Họ ly dị hai năm sau đó.

>> Xem thêm: Phạm Hương đẹp xuất thần trong hậu trường chụp ảnh cho BST đầu tay

Dù sắp chính thức bước chân vào gia đình hoàng gia; song ở Meghan không mất đi sự thân thiện; dung dị vốn có. Thay vì giữ phép tắc và những quy củ trong giao tiếp có phần ngặt nghèo; khô cứng của truyền thống hoàng gia; đôi khi người ta vẫn thấy ở Meghan hình  ảnh một  nàng  Rachel  nhiệt huyết; hết mình.

20180905-co-nang-meghan-markle-01-8

Hồi tháng Ba; cô một lần nữa trở thành tiêu điểm của các báo bằng việc phá vỡ các luật lệ hoàng gia – mặc dù với một cung cách rất đáng yêu – trong chuyến thăm Birmingham vào ngày quốc tế phụ nữ 8–3.

Khi được giới thiệu với một cô bé học sinh 10 tuổi; người đã nói với công nương tương lai rằng cô bé muốn trở thành diễn viên; Meghan đã dành cho cô bé cái ôm thân thiện. Điều này vi phạm quy tắc chỉ được bắt tay của gia đình hoàng gia song lại gây thiện cảm cho dân chúng.

 Nhưng thiết nghĩ; vì cặp đôi Meghan– Harry không phải mang những trọng trách; áp lực như cặp William – Kate; vậy nên những sóng gió; chỉ trích đang dành cho họ hay có thể xuất hiện trong tương lai suy cho cùng cũng là thoảng gió bay. Những lời chót lưỡi đầu môi của dân chúng vốn đã trở nên quen thuộc đối với các sự kiện trọng đại thế này.

>> Xem thêm: 5 điều có thể bạn chưa biết về Coco Chanel

Điều quan trọng nhất mà ta có thể thấy là cái nhìn trìu mến và nụ cười tươi rói; mà Meghan và Harry dành cho nhau với năng lượng và sắc thái rất tươi trẻ. Điều đó có phần khác biệt với anh chị đi trước của họ. Suy cho cùng dù có là thành viên hoàng gia; thì tình yêu và sự hòa hợp vẫn là quan trọng nhất.

Bài: Yến Nhi. Ảnh: AFP, tư liệu

Tạp chí Harper’s Bazaar Tháng 5/2018

Xem thêm

Nhân vật

Power Woman: Nàng Lọ Lem thời hiện đại Meghan Markle
Meghan Markle
  • Chiều cao: 1.68m
  • Học vấn: Đại học Northwestern
Năm sinh : 4-8-1981
Nơi sinh : Los Angeles, California, Mỹ
Lĩnh vực hoạt động/nghề nghiệp : Diễn viên, nữ công tước xứ Sussex
Gia đình: Bố mẹ: Doria Ragland, Thomas Markle. Chồng Hoàng tử Harry, Công tước xứ Sussex (2018), Trevor Engelson (2011–2013). Con Archie Harrison Mountbatten-Windsor