Vietnam Designer Fashion Week: Anna Võ – Cô gái mang thiết kế Việt ra nước ngoài

Nụ cười rạng rỡ cùng phong cách thời trang sành điệu chính là “nét” độc quyền của nhà thiết kế trẻ Anna Võ. Cô gái với nhiều bí mật “khủng” về thân thế, thành tích học tập ở những trường đại học danh tiếng trên thế giới, và đặc biệt là quá trình cô mang thời trang Việt đến hai thành phố lớn Milan (Ý) và Boston (Mỹ)

Quyết định tham dự Vietnam Designer Fashion Week, Anna Võ đã mang đến nhiều bất ngờ cho bạn bè trong làng thời trang, xen lẫn vui mừng vì từ lâu họ luôn muốn được chiêm ngưỡng những bộ sưu tập (BST) của cô. Trong làng mốt Việt, có thể nói nữ thiết kế trẻ là một trong những hiện tượng độc nhất: cô gái người Việt là công dân quốc tế, với hơn 10 năm sinh sống, học tập tại Âu – Mỹ, quay về cội nguồn mở thương hiệu riêng, sau đó đem kinh doanh tại cửa hàng thời trang của mình trên đất Ý và Mỹ.

ANNA-VO-Annaportrait2

Cô “tiểu thư thời trang” nhà nòi

Lớn lên bên cạnh mẹ, là nhà thiết kế (NTK) Thuý Nga, gương mặt quen thuộc với giới doanh nhân và chính khách Việt Nam trong 20 năm qua. Tuổi thơ của Anna Võ từ lâu đã gắn liền với với kim chỉ, lụa là, cô làm quen dần với bầu không khí thời trang một cách tự nhiên như thế. Cũng chính vì lẽ đó, cô đã biết cách sử dụng kim chỉ từ ngày còn rất nhỏ và đã có thể tự tay “thiết kế” cho mình bộ trang phục đầu tiên vào năm 12 tuổi.

Đến với con đường thời trang chính là lựa chọn riêng của Anna Võ, nuôi ước mơ một ngày sẽ trở thành NTK nổi tiếng, có thể bước ra biển lớn thoả sức vẫy vùng. Từ năm 15 tuổi, cô đã một mình đặt chân đến nước Mỹ để “thực hiện ước mơ” của mình. Năm 2006, khi đang theo học Đại học San Diego, California, Anna Võ là 1 trong 10 sinh viên hiếm hoi được vinh dự tham gia khoá học 1 năm tại The Keble College tại Đại học Oxford nổi tiếng trên thế giới, thuộc chuyên ngành Kinh tế quốc tế. Vào năm 2009, cô gái trẻ tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Mỹ.

ANNA-VO-Atwork1

Năm 2010, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của NTK trẻ, khi Anna Võ đặt chân đến Milan , kinh đô thời trang lớn của thế giới. Tại đây, cô ghi danh vào Instituto Marangoni – là một trong những trường thiết kế thời trang nổi tiếng bậc nhất Italia. Từ lúc còn là sinh viên, Anna Võ đã may mắn có được cơ hội là phụ tá cho những show diễn của các thương hiệu nổi tiếng như: Giorgio Armani, Bottega, Albino, Etro..

Phong thái tự tin, phóng khoáng chính là điều dễ nhận ra ở NTK trẻ này, quãng thời gian 10 năm học tập và làm việc tại nhiều quốc gia đã giúp Anna Võ thông thạo 4 ngoại ngữ: Anh, Nhật, Pháp, Ý. Ở mỗi thành phố đi qua, mỗi nền văn hoá được tiếp xúc, Anna Võ luôn học hỏi những tinh hoa về truyền thống, kiến trúc nhằm tái hiện lại trong chính những BST của mình.

Anna Võ tại New York Fashion Week

Anna Võ tại New York Fashion Week

Sài Gòn, Hà Nội… trở thành những thành phố thời trang lớn, tại sao không? 

Trở về Việt Nam từ năm 2012, Anna Võ đã gầy dựng được thương hiệu mang tên mình. NTK Thuý Nga cùng chồng luôn ủng hộ cô con gái trong việc kinh doanh, phần còn lại về nhập nguyên vật liệu, tuyển thợ may, sản xuất.. cô đều tự tay làm lấy.

Anna Võ có một bước đi táo bạo khi mang các trang phục cô thiết kế kinh doanh ngược lại ra nước ngoài. Sở hữu hai cửa hàng tại các thành phố thời trang danh tiếng Milan (Ý) và Boston (Mỹ). Phong cách thời trang Anna Võ muốn hướng đến là sự đơn giản nhưng không kém phần thanh lịch, cô luôn chăm chút từng chi tiết nhỏ nhất trong trang phục nên luôn làm hài lòng những khách hàng khó tính nhất như: chính trị gia, doanh nhân trẻ của thế hệ mới, MC truyền hình.. điển hình là cặp đôi khách hàng thân thiết, vợ chồng thượng nghị sĩ bang Boston – Barry Finegold – host chương trình truyền hình nổi tiếng Jeanie Mai.

Anna Võ và MC gốc Việt nổi tiếng Jeanie Mai

Anna Võ và MC gốc Việt nổi tiếng Jeanie Mai

Hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện thời trang, giải trí.. trong vai trò một nhà thiết kế.  Anna Võ chia sẻ, “Tôi muốn cho mình thêm thời gian để cảm nhận xu hướng thời trang tại quê nhà, sau nhiều năm xa quê hương”.

Ít ai biết, người đẹp còn là giảng viên trẻ chuyên ngành thiết kế thời trang ở trường đại học RMIT và Hoa Sen. Anna Võ chia sẻ: “Tôi sang Mỹ học marketing, sang Anh học quản trị kinh doanh, sang Italia học thời trang là để về Việt Nam phát triển sự nghiệp. Ngày còn bé, tôi rất thích cảm giác tình cờ bắt gặp một ai đó mặc những bộ đồ do mẹ thiết kế và ao ước một ngày sẽ trông thấy trang phục của mình được mọi người diện xuống phố. Đi qua nhiều thành phố thời trang của thế giới, tôi mong muốn rồi đây Sài Gòn, Hà Nội… sẽ gây được ấn tượng tốt với du khách bốn phương bởi những con người, địa điểm thời trang mang đến cảm xúc thanh lịch và tinh tế”.

Anna Võ và các sinh viên tại Đại học Hoa Sen

Anna Võ và các sinh viên tại Đại học Hoa Sen

Ở Vietnam Internation Fashion Week, trong vai trò khán giả cô đã thưởng thức trọn vẹn gần 20 show diễn. Xuất hiện trong trang phục sành điệu kết hợp phụ kiện tinh tế, nụ cười rạng rỡ… làm không ít khán giả và những người trong giới truyền thông nghĩ rằng Anna Võ là một fashionista.

Nhưng quả thật, bản thân Anna Võ cũng là một trong những fashionista nổi bật của làng thời trang Việt. Những bức ảnh cô chụp ở các thành phố Moscow (Nga), Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), Marid (Tây Ban Nha)… đã gợi lên hình ảnh của một cô gái trẻ lạc quan, năng động, biết cách tỏa sáng nhờ gu thời trang sành điệu và tự tin của bản thân.

Anna Vo1 Anna at NEw York FW Anna Vo moscow Anna Vo_TayBanNha Anna Vo_ThoNhi Ky

Phong cách thời trang đường phố của Anna Võ mang đậm nét người thành thị: chic, cool và luôn toát ra vẻ năng động. Quần skinny trở thành một trong những item được cô ưu ái hơn cả. Đi cùng đó, Anna Võ thường kết hợp với các thiết kế áo với đường cắt cúp mạnh mẽ, phom dáng mới lạ nhưng mang đậm cảm hứng kiến trúc để tạo nên vẻ cách tân, tươi mới.

  Anna Vo10 Anna Vo9   Anna Vo03

 Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm