Trương Ngọc Ánh gìn giữ vẻ đẹp không tuổi bằng cách nào?

Đại sứ Harper's Bazaar Việt Nam Trương Ngọc Ánh chạm ngõ tuổi bốn mươi, đẹp kiêu sa như một đóa hồng mãn khai mà vóc dáng vẫn thanh mảnh khiến nhiều người ngưỡng mộ

Trương Ngọc Ánh là hình mẫu mơ ước của nhiều phụ nữ. Bên cạnh tài năng, nhan sắc là yếu tố giúp chị luôn tỏa sáng. Từ khi mới gia nhập làng giải trí, chị đã được chú ý vì gương mặt đẹp đậm chất Á Đông và vóc dáng mảnh mai. Vẻ đẹp ấy không bị tác động nhiều bởi thời gian. Nàng Diễm một thời nay đã là bà mẹ một con, hương sắc khi xưa vẫn mặn mà khiến nhiều người say đắm.

BAZAAR (BZ): Chị cảm thấy như thế nào khi được người hâm mộ ưu ái gọi là người đẹp không tuổi?
TRƯƠNG NGỌC ÁNH (TNA): Tôi không nghĩ mình như vậy đâu. Tôi có một chút ít nhan sắc, nhưng không phải là không tuổi. Mỗi độ tuổi đều có vẻ đẹp riêng, điều đó hoàn toàn phù hợp với tự nhiên. Ở tuổi của tôi, đẹp không phải là sự mơn mởn của cơ thể hay cũng không phải nhờ những bài toán phù phép của thẩm mỹ, mà nó phải đẹp từ thần thái của con người. Tuy nhiên, tôi rất trân trọng nếu mọi người ưu ái cho rằng tôi là “người đẹp không tuổi”. Đó là lời ngợi khen rất giàu ý nghĩa, làm tôi cảm thấy vui và lạc quan hơn!

BZ: Chị quan điểm thế nào về chuyện làm đẹp và trang điểm?
TNA: Phụ nữ ai chẳng muốn mình xinh đẹp khi ra ngoài và trong mắt người khác đúng không? Tôi cũng vậy, luôn muốn mình trở nên hoàn hảo mỗi khi xuất hiện. Nhưng tùy vào tính chất công việc hay nơi đến mà tôi lựa chọn phong cách trang điểm thích hợp. Nếu không phải là những buổi họp hay chương trình quan trọng, khi ra ngoài tôi chỉ chọn một lớp phấn nhẹ và son môi. Làn da sẽ nói lên sức khỏe và tinh thần của bạn. Vì thế nó luôn được tôi “ưu tiên” chăm sóc nhiều hơn một chút.

BZ: Điều gì khiến chị yêu nhất ở bản thân mình?
TNA: Tôi yêu sự khỏe mạnh của mình. Bởi nếu không có sức khỏe, tôi chẳng làm được điều gì, nhất là với một người tham công tiếc việc như tôi.

BZ: Theo chị tập luyện để giữ dáng và sức khỏe có vai trò như thế nào với phụ nữ?
TNA: Tôi nghĩ ở độ tuổi nào, phụ nữ cũng cần tập luyện. Khi trẻ trung thì tập để cơ thể săn chắc. Khi có tuổi hơn thì mình tập để giữ vóc dáng và sức khỏe. Mình làm việc với cường độ cao, phải biết tập luyện và giữ gìn.

BZ: Là người bận rộn, chị sắp xếp thời gian tập luyện ra sao?
TNA: Tôi thường dậy sớm để đi bơi và chạy bộ. Mỗi tuần dành ra ba buổi để tập yoga với chuyên gia. Bên cạnh chế độ tập luyện, tôi thực hiện chế độ ăn uống theo đúng hướng dẫn của chuyên gia.

BZ: Chị có thể chia sẻ thêm về tác dụng của việc tập luyện và ăn kiêng?
TNA: Sự dẻo dai và cho bản thân một sự tĩnh lặng nhất định là lý do tôi chọn yoga. Làm quen với yoga làm mình trở nên trầm hơn, ít nổi nóng hơn. Tôi không ăn kiêng, chỉ chọn cho mình một chế độ ăn uống hợp lý như giảm tinh bột, chất béo và tăng nhiều rau, đạm. Bữa sáng và bữa trưa là đặc biệt đầy đủ nhưng sau 5h chiều, tôi thường chỉ ăn rất nhẹ. Trước khi đi ngủ, tôi uống một cốc sữa tươi nóng, vừa ấm bụng và tránh cảm giác đói.

phu-kien

Trương Ngọc Ánh thường trang điểm với tông màu nhạt. Chị ít đeo phụ kiện bản lớn mà thích nhấn vào chi tiết. Hoa tai, Lanvin; phấn, Chanel; nước hoa, Elie Saab

BZ: Ở độ tuổi này, chị có lo lắng về các dấu hiệu lão hóa da?
TNA: Thời gian sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai. Tôi cũng như nhiều phụ nữ khác, thi thoảng cũng lo lắng về vóc dáng và làn da. Nhưng sau đó, tôi nghĩ mình nên hành động hơn là ngồi đó lo lắng (cười). Tôi luôn dành cho làn da một chế độ chăm sóc hợp lý.

BZ: Chị đã sử dụng các biện pháp dưỡng da nào để giữ cho mình luôn tươi tắn và làn da hồng hào khi xuất hiện trước công chúng??
TNA: Tôi ăn nhiều trái cây, đặc biệt là cà chua và sử dụng kem dưỡng da vào mỗi tối và đắp mặt nạ mỗi tuần hai lần. Tuy nhiên, tôi nghĩ quan trọng nhất là bạn dành thời gian ngủ đủ giấc. Khi thức dậy tinh thần sảng khoái tôi thấy làn da của mình cũng tươi tắn hơn.

BZ: Sau làn da, chắc hẳn mái tóc được chị dành thời gian chăm sóc nhiều để giữ được độ dài suôn mượt và mềm mại như vậy?
TNA: Hình như ai gặp tôi cũng hỏi điều này. Thậm chí có những người rất lâu không gặp, đến khi gặp lại vẫn thốt lên: “Sao tóc đẹp thế, bao nhiêu năm vẫn không thay đổi?”. Nhưng mái tóc có lẽ là “bị” tôi bỏ lơ nhất trong việc chăm sóc đấy. Tôi không dành thời gian dưỡng tóc hàng ngày mà chỉ hạn chế nhuộm tóc. Khoảng 1–2 tuần tôi sẽ dùng sản phẩm dưỡng tóc một lần.

BZ: Chị ít khi trang điểm quá đậm, chỉ thường làm nổi bật đôi môi quyến rũ. Chị có thể chia sẻ bí quyết dùng son của mình cho độc giả?
TNA: Trong túi xách của tôi luôn có ít nhất ba cây son: dưỡng môi, son màu nude và son màu đậm. Tôi nghĩ đôi môi là điểm nhấn quyến rũ nhất trên khuôn mặt phụ nữ nên khi trang điểm rất chú ý đến nó. Tôi thường tô lớp dưỡng trước, thêm lớp son màu nude rồi mới tô son đậm hoặc kẻ viền môi.

BZ: Bên cạnh “sắc” thì “hương” cũng rất quan trọng với sự gợi cảm của phụ nữ. Chị có nghĩ thế không? Chị có đặc biệt thích mùi hương nào?
TNA: Tôi nghĩ mùi hương chiếm đến 50% ấn tượng ban đầu về sự quyến rũ của phụ nữ. Người ta nói “mỹ nhân lưu hương” là ám chỉ điều đó. Hơi tham lam nhưng tôi thích nhiều mùi hương của Chanel, Ellie Saab, Hermès và More by Demi nữa.

BZ: Những hãng mỹ phẩm yêu thích của chị là…?
TNA: Với mỗi hãng, tôi chọn được một vài sản phẩm yêu thích chứ không chuyên hẳn của hãng nào. Tôi thích đồ trang điểm của Chanel, Dior, Shiseido, Make up Forever..

Angelina-Jolie

Angelina jolie là ngôi sao mà Trương Ngọc Ánh rất ngưỡng mộ. Bên cạnh tài năng diễn xuất và phong cách sống đẹp, nữ diễn viên còn truyền cảm hứng về việc làm đẹp. Angelina biết cách chăm sóc làn da khỏe khoắn, mái tóc suôn dài nữ tính và đôi môi tươi trẻ quyến rũ. Ngoài ra, cô cũng tuân thủ chế độ ăn uống hợp lý và tập thể dục nghiêm ngặt để giữ dáng.

Bài: An Vũ – Ảnh: Thái Kids – Stylist: Lina Gonyz – Trang điểm & tóc: Huyền HP

Xem thêm