Thí sinh Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015 hoạt động sôi nổi tại Đà Lạt

Trong hành trình của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 đến thành phố hoa Đà Lạt, các thí sinh đã có các hoạt động nhằm quảng bá du lịch và các công tác xã hội, từ thiện tại đây

Thướt tha áo dài dự khai trương Dinh 1

Sáng 19-09-2015 các người đẹp dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 đã đến tham dự buổi lễ khai trương Dinh 1. King Palace – Dinh I Đà Lạt – một trong những dinh thự nổi tiếng của vua Bảo Đại vừa chính thức khai trương và đi vào hoạt động.

HOAHAU-HOANVU-VN2015-TMK_9813  HOAHAU-HOANVU-VN2015-TMK_0011

Tọa lạc giữa rừng thông có diện tích hơn 18 hecta, trên một ngọn đồi đẹp và thơ mộng cao 1,550m, Dinh I mang phong cách kiến trúc tân cổ điển Châu Âu cổ kính và uy nghi, bao gồm một tầng hầm, một tầng trệt và một tầng lầu với 12 phòng. Dinh I được xây dựng vào những năm 1940 bởi nhà triệu phú người Pháp Robert Clément Bourgery. Nơi đây từng là tổng hành dinh của Bảo Đại trong thời gian ông làm Quốc trưởng (1949 – 1955). Năm 1956, Dinh I trở thành dinh thự riêng của Tổng Thống Ngô Đình Diệm, và sau đó được sử dụng là nơi nghỉ mát cho các nguyên thủ quốc gia đến năm 1975. 

HOAHAU-HOANVU-VN2015-TMK_0033 HOAHAU-HOANVU-VN2015-IMG_6022 HOAHAU-HOANVU-VN2015-QTH_1060

Các thí sinh trong bộ trang phục áo dài của NTK Thuận Việt đã vinh dự trở thành những vị khách đầu tiên ghé thăm Dinh 1. Các thí sinh tỏ ra hạnh phúc và hào hứng với chuyến tham quan này. Một số bạn còn vinh dự được chọn tham gia hoạt động trồng cây lưu niệm tại Dinh 1.

HOAHAU-HOANVU-VN2015-QTH_1459

Tham dự buổi khai trương Dinh 1 còn có sự hiện diện của á hậu Thiên Lý và Hoàng My. Cả hai đều toát lên vẻ sang trọng và hiện đại trong những bộ trang phục đẹp mắt.

HOA-HAU-HOAN-VU-2015-DALAT

Thiên Lý (bìa phải) và Hoàng My (thứ 3 từ phải qua) cùng các quan khách trong buổi khai trương

Ngoài ra, các thí sinh còn cùng các lãnh đạo Lâm Đồng trồng cây tại Dinh 1 để truyền tải thông điệp kêu gọi cộng đồng củng chung tay xây dựng và bảo vệ môi trường xanh cũng là một hoạt động có ý nghĩa của của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 21015.

HOAHAU-HOANVU-VN2015-TMK_0388 HOAHAU-HOANVU-VN2015-QTH_1557

Tham gia hoạt động thiện nguyện   

Đây là một trong những hoạt động trọng tâm trong chuỗi sự kiện đồng hành của các thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 tại Đà Lạt. Bên cạnh các hoạt động về cuộc thi thì việc các thí sinh tham gia các sư kiện về cộng đồng là điểm nhấn đặc biệt. Đó cũng là thông điệp sắc đẹp song hành với thiện nguyện mà các thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2014 được gửi gắm.

Trong đêm gala từ thiện, các nhà mạnh thường quân bằng sự kêu gọi của các người đẹp đã đấu giá thu về số tiền hơn 300 triệu đồng, góp phần đưa vào quỹ từ thiện của tổ chức. Với tôn chỉ luôn quan tâm, chăm sóc cho những mảnh đời quanh ta, số tiền đấu giá thu về sẽ được trích để xây nhà tình thương tại Khánh Hòa, và Đà Lạt những căn nhà tình thương được xây dựng khắp mọi nơi và thêm nhiều hơn nữa những mảnh đời được hỗ trợ.

Á hậu Hoàng My

IMG_1328

Hiện tại, ban tổ chức khởi động thức khởi động giải bình chọn “Thí sinh được yêu thích nhất” thông qua tổng đài tin nhắn 8355. Thời gian khán giả bình chọn kể từ lúc 12h ngày 3/09/2015 và kết thúc bình chọn vào 8h sáng ngày 3/10/2015. Để tham gia việc bình chọn, người tham gia nhắn theo cú pháp:  HHHV <khoảng trắng> SBD <khoảng trắng> số người dự đoán giống bạn. gửi về tổng đài 8355. Trong đó: SBD là số báo danh của thí sinh mà khán giả yêu thích. Giải thưởng dành cho “Thí sinh được yêu thích nhất” sẽ được công bố và trao trong đêm chung kết. Đây là giải phụ không ảnh hưởng đến kết quả thứ hạng của các thí sinh trong đêm chung kết.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015  đang bước vào vòng thi chung kết kết. 45 thí sinh tiếp tục tập trung tại Diamond Bay City, Nha Trang vào ngày 10/9  để cùng tranh tài. Đêm chung kết sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV vào tối ngày 03-10-2015 từ Nhà hát Crown Center – Diamond Bay, Nha Trang, Khánh Hòa. Đặt vé xem chung kết tại :  http://www.hoahauhoanvuvietnam.com/dat-ve.html hoặc hotline : 0903 017 610 hoặc 0903 017 840.

Bazaar Việt Nam

Xem thêm