Phạm Băng Băng đứng thứ 4 trong top 10 nữ diễn viên có thu nhập cao nhất thế giới

Forbes vừa công bố danh sách các nữ diễn viên được trả catse cao nhất thế giới, trong đó Phạm Băng Băng là ngôi sao Châu Á duy nhất có mặt trong top 10, và bất ngờ hơn là cô đứng ở vị trí thứ 4

Thống kê này dựa trên thu nhập trước thuế của các ngôi sao nổi tiếng nhất thế giới. Theo đó, Jennifer Lawrence dẫn đầu danh sách với 52 triệu đô, vượt xa các nữ diễn viên còn lại đến gần 20 triệu. Thu nhập của cô tăng đáng kể nhờ siêu phẩm Hunger Games và X-Men. Năm ngoái, nữ diễn viên về nhì với 34 triệu, đứng sau Sandra Bullock. Đứng thứ 2 trong danh sách là Scarlett Johansson và tiếp theo là Melissa McCarthy.

jennifer-lawrence-3

Nữ diễn viên Jennifer Lawrence

Danh sách này thống kê tất cả các ngôi sao trên thế giới nhưng chỉ có một nữ diễn viên duy nhất không phải người Mỹ lọt vào top 10, đó là Phạm Băng Băng. Nàng “Võ Tắc Thiên” kiếm được 21 triệu đô la Mỹ và đứng thứ 4 trong danh sách, trở thành nữ diễn viên Châu Á kiếm tiền nhiều nhất thế giới.

Tổng thu nhập của các ngôi sao nữ trong top 10 là 281 triệu đô-la Mỹ, nhưng vẫn có sự chênh lệch lớn so với các ngôi sao nam. Tài tử có thu nhập cao nhất thế giới là Robert Downey Jr., kiếm được 80 triệu đô trong năm nay. Tổng thu nhập của top 10 sao nam là 431 triệu. Hunger Games cũng chỉ là một trong số ít các siêu phẩm chuyển thể có vai chính là nữ.

Danh sách 10 nữ diễn viên kiếm tiền nhiều nhất của Forbes:

1. Jennifer Lawrence: 52 triệu đô-la Mỹ
2. Scarlett Johansson: 35,5 triệu đô-la Mỹ
3. Melissa McCarthy: 23 triệu đô-la Mỹ
4. Bingbing Fan: 21 triệu đô-la Mỹ
5. Jennifer Aniston: 16,5 triệu đô-la Mỹ
6. Julia Roberts: 16 triệu đô-la Mỹ
7. Angelina Jolie: 15 triệu đô-la Mỹ
8. Reese Withersoon: 15 triệu đô-la Mỹ
9. Anne Hathaway: 12 triệu đô-la Mỹ
10. Kristen Stewart: 12 triệu đô-la Mỹ

Bazaar Việt Nam

Xem thêm