Nữ doanh nhân Thủy Tiên trở về thập niên 1960 với “Sài Gòn Bolero và Hưng”

Trong hình ảnh thanh lịch, nữ doanh nhân Thủy Tiên đã đến ủng hộ ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng trong chương trình Sài Gòn Bolero và Hưng tại Nhà hát Hòa Bình

Nu doanh nhan Thuy Tien xem dem nhac "Sai Gon Bolero va Hung" 1960 hinh anh

Chương trình “Sài Gòn Bolero và Hưng” đã diễn ra thành công với chật kín người xem tại Nhà hát Hòa Bình. Nữ doanh nhân Thủy Tiên cũng đến tham dự để thưởng thức những giai điệu Bolero khó quên một thời.

Trong liveshow, Đàm Vĩnh Hưng tái hiện khung cảnh Sài Gòn xưa trên sân khấu. Với mô hình đường phố, rạp hát, thương xá Tax… Trang phục của các vũ công cũng được thiết kế theo phong cách thập niên 1960. Tất cả mang đến sự hào hứng, thu hút thú vị dành cho các khán giả có mặt tại đêm nhạc.

Sài Gòn những năm 1960

Nữ doanh nhân Thủy Tiên chọn cho mình bộ trang phục thanh lịch trong tông màu trắng đầy tinh tế. Nữ doanh nhân như hóa thân thành một quý cô kiêu kỳ, quý phái và quyền uy nhất. Cô thu hút bởi vẻ mặn mà, sắc sảo cùng phong thái bản lĩnh của một doanh nhân thành đạt.

Nu doanh nhan Thuy Tien xem dem nhac "Sai Gon Bolero va Hung" 1960 hinh 2

Nữ doanh nhân Thủy Tiên được quay trở lại Sài Gòn những năm 1960

Nữ doanh nhân Thuỷ Tiên xinh đẹp rất thích thú với khung cảnh Sài Gòn xưa được tái hiện tại đây. Đặc biệt, nữ doanh nhân như quay trở về tuổi thơ với món xôi đậu xanh truyền thống. Được Đàm Vĩnh Hưng tái hiện trong không gian ngoài sảnh Nhà hát Hòa Bình, trước khi vào xem chương trình.

Nu doanh nhan Thuy Tien xem dem nhac "Sai Gon Bolero va Hung" 1960 hinh 1

Chị Thủy Tiên thanh lịch trong set trang phục trắng và phụ kiện nổi bật

Được biết đến là một trong những quý bà có phong cách thời trang sang trọng và tinh tế; tối qua, nữ doanh nhân Thủy Tiên tiếp tục tạo dấu ấn với những món trang sức ấn tượng.

Nữ doanh nhân Thủy Tiên và chương trình Sài Gòn Bolero và Hưng

Trong chương trình, Đàm Vĩnh Hưng có nhiều màn kết hợp với các nghệ sỹ. Đặc biệt nhất là tiết mục song ca với cố nghệ sỹ cải lương Thanh Nga – do ca sỹ Hà Thanh Xuân từ Mỹ về hóa thân. Cùng với đó là danh ca Hương Lan, Quang Lê, Hoài Lâm, Dương Triệu Vũ…

Trong đêm nhạc, trước sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả, Đàm Vĩnh Hưng quyết định trích 500 triệu đồng từ tiền bán vé ủng hộ người dân ở Mù Cang Chải, Yên Bái vừa trải qua trận lũ lớn. Đây được xem là một hành động đầy ý nghĩa mà Đàm Vĩnh Hưng muốn thực hiện. Bởi 10 năm qua, Bolero chính là nơi đã nuôi sống anh khi anh bắt đầu hát dòng nhạc này.

Nu doanh nhan Thuy Tien xem dem nhac "Sai Gon Bolero va Hung" 1960 hinh 3

Nữ doanh nhân Thủy Tiên thưởng thức đêm nhạc “Sài Gòn Bolero và Hưng”

Chính vì xúc động và trân quý tấm lòng nhân ái của Đàm Vĩnh Hưng; nên nữ doanh nhân Thủy Tiên cùng tập đoàn IPP đều ủng hộ Đàm Vĩnh Hưng hết mình.

 Ảnh: Thành Nguyễn
Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm