Lưu Hương Giang mê phong cách của G-Dragon

Từ một nghệ sỹ thường xuyên mắc lỗi về trang phục, Lưu Hương Giang đã thay đổi. Cô quyến rũ hơn mỗi ngày với phong cách thời trang cá tính

Quay trở lại hơn một năm về trước, Lưu Hương Giang chưa bao giờ được xếp vào danh sách các ca sỹ ăn mặc đẹp. Thậm chí, cô thường xuyên mắc những lỗi cơ bản về thời trang. Thế nhưng chỉ sau ngần ấy thời gian, Lưu Hương Giang đã có sự thay đổi ấn tượng. Cô xuất hiện trước công chúng với những bộ cánh thời thượng theo kịp các xu hướng thời trang thế giới. Trang phục của cô được lựa chọn cẩn thận hơn, phù hợp với vóc dáng và được phối hợp sắc sảo, làm nổi bật cá tính của nữ nghệ sỹ này.

Thời trang không đơn giản chỉ là mua sắm

Có được hình ảnh cá tính ngày hôm nay là bởi Lưu Hương Giang nhận ra rằng thời trang thể hiện cá tính âm nhạc cũng như con người của một nghệ sỹ. Có thể khán giả không tiếp xúc với ngôi sao, nhưng qua các sản phẩm âm nhạc, những hình ảnh trên báo chí, một phần tính cách của họ sẽ được bộc lộ. Lưu Hương Giang muốn cập nhật các xu hướng âm nhạc mới nhất đang thịnh hành. Chính vì thế, thời trang là yếu tố không thể thiếu, nếu không muốn nói là khá quan trọng để đưa cô đến gần hơn với công chúng. Ai cũng thích ngắm nhìn cái đẹp nhưng không phải ai cũng làm được.

Trang phục, Lâm Gia Khang

Trang phục, Lâm Gia Khang

Trước đây, Lưu Hương Giang vẫn biết như thế nào là đẹp, nhưng cô luôn loay hoay bởi không biết làm thế nào để được đẹp như thế. Kể từ khi nhận biết được điều này, nữ ca sỹ đã có một quá trình học hỏi, cộng thêm yếu tố đam mê và gặp được những người bạn yêu thích thời trang để học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ các xu hướng của họ. Cũng chính từ lúc ấy, nữ ca sỹ mới dần dần tập mix đồ, từ những bộ cánh an toàn, cô tìm tòi những phong cách mới để dám diện lên mình những bộ đồ nổi loạn hơn, cá tính hơn.

Không chỉ xuất hiện lộng lẫy trên sân khấu âm nhạc, trên ghế nóng giám khảo cuộc thi The Voice Kids mà trong đời thường cô cũng khiến xung quanh trầm trồ về phong cách của mình. Lưu Hương Giang chia sẻ: ‘Một cuộc cải cách thời trang không chỉ nằm ở một vài địa chỉ cửa hàng, quan trọng là bạn phải yêu thích, chịu khó, không sợ thất bại và không ngại bị ‘ném đá’. Đến khi có những kiến thức cơ bản, bạn mới có thể là một người mặc đẹp được chứ chưa nói đến là trở thành fashionista”.

Tìm thấy sự đồng điệu với phong cách của G-Dragon

BZFabulous_LuuHuongGiang_12_14-3

Là một nữ ca sỹ được giới chuyên môn công nhận, có đối tượng khán giả riêng, đồng thời cũng là một hình tượng thời trang mới trong showbiz, nhưng đến khi về nhà, Lưu Hương Giang vẫn là một người vợ, một người mẹ trong gia đình nhỏ của mình. Nhiều khi người ta tự hỏi với ngần ấy công việc không tên trong cuộc sống riêng, vừa hoạt động âm nhạc, lại phải luôn mặc đẹp có là quá tải với cô? Lưu Hương Giang chỉ mỉm cười hài lòng và chia sẻ rằng cô đang rất thoả mãn với cuộc sống hiện tại. Bởi khi ra khỏi nhà, cô được làm công việc mình yêu thích, được ăn mặc đẹp, về nhà lại có cô công chúa nhỏ đang ngày một lớn dần, nữ ca sỹ cảm thấy cuộc sống của cô được cân bằng hơn. Và điều đó cũng làm cô tự tin hơn khi có thể đảm nhiệm tốt cả hai trọng trách mà ít người làm được.

Thoạt nghe, có thể sẽ ngạc nhiên khi Lưu Hương Giang nói rằng cô yêu thích phong cách của G-Dragon. Nhưng điều này là hoàn toàn dễ hiểu bởi người ta có thể tìm thấy ở cả cô và biểu tượng thời trang Hàn Quốc kia một cá tính không lẫn vào đâu. Cô thán phục G-Dragon vì mặc dù ngôi sao Châu Á này có thân hình nhỏ nhắn, gương mặt không đẹp xuất sắc, nhưng lại dám phá cách và “chơi” hết mình với thời trang. Tuy phong cách độc đáo ấy có thể chưa áp dụng được ở Việt Nam, nhưng anh chàng trưởng nhóm Big Bang chính là nguồn cảm hứng để Lưu Hương Giang ngày càng hoàn thiện mình, trở thành một người biết mặc đẹp và biết đâu đấy, một ngày nào đó, Lưu Hương Giang sẽ trở thành một biểu tượng phong cách mới của làng giải trí Việt.

BZ_Fabulous_LuuHuongGiang_12_14-4

Phỏng vấn nhanh

BAZAAR (BZ): Không có cơ thể mảnh mai trời sinh, chị có vất vả lắm trong việc kiêng khem giữ dáng để có thể mặc đẹp?

Lưu Hương Giang (LHG): Tôi không kiêng khem gì quá, nhưng bước vào ngưỡng cửa tuổi 30, mình cần chế độ sinh hoạt, ăn uống cũng như cuộc sống lành mạnh hơn. Điều đó không chỉ tốt cho hình ảnh mà còn tốt cho sức khoẻ cũng như những kế hoạch của tôi trong thời gian sắp tới.

BZ: Trong số những bộ cánh hàng hiệu từng xuất hiện cùng chị, bao nhiêu phần trăm là đồ được tài trợ?

LHG: Khoảng 50%. Bởi nhiều khi không đặt hàng kịp hay có quá nhiều sự kiện liên tiếp, stylist của tôi sẽ đặt vấn đề với các nhãn hàng.

BZ: Nhạc sỹ Hồ Hoài Anh có bao giờ phàn nàn về số lượng quần áo của chị?

LHG: Đôi lúc anh cũng nói là sao nhiều đồ thế mà suốt ngày kêu không có gì mặc. Nhưng đàn ông nói thì cứ nói, mình muốn mặc đẹp thì cứ mặc, chứ nếu mình xấu thì chắc còn chết nữa (cười).

Bài: Aston Cao. Ảnh: Thai Kid. Stylist: Emil Ty

Xem thêm