JANE FONDA: PHẪU THUẬT THẨM MỸ TRẢ LẠI CHO TÔI MỘT THẬP KỶ THANH XUÂN

Ngôi sao 77 tuổi Jane Fonda chia sẻ quan điểm về sự trở lại Hollywood và chuyện cơ thể được tái sinh nhờ phẫu thuật thẩm mỹ

“Tôi muốn giúp những phụ nữ trẻ ít sợ hãi hơn với tuổi già”, nữ diễn viên Jane Fonda chia sẻ. “Tôi năm nay đã 77 tuổi nhưng vẫn còn rất trẻ trung. Tôi có niềm đam mê, lòng ham học hỏi. Tôi luôn tràn đầy năng lượng sống. Dù tôi đã phẫu thuật làm hông giả, đầu gối giả, ngón tay giả, dù trên người tôi có nhiều kim loại hơn bất kỳ người máy nào, nhưng tôi vẫn có thể tập Pilate”.

“Nhìn vào tuổi tác khi vẫn còn là người ngoài cuộc rất đáng sợ. Nhưng khi đã là người trong cuộc, thậm chí đã đạt đến tuổi già như hiện nay, tôi lại chẳng thấy sợ gì nữa. Bạn cần phải đủ chín chắn để học điều này, nhưng quan trọng hơn bạn cần xác định rõ bản thân cần làm gì để giảm sức ép. Tôi chọn cách thiền và luôn luôn ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày”.

“Độ tuổi của tôi hiện nay lớn hơn hai tuổi so với tuổi của cha tôi khi ông mất”. Trước ngày cha bà, diễn viên Henry Fonda mất 5 tháng, Jane Fonda đã lên nhận giúp ông giải Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn trong phim On Golden Pond (nói về kỳ nghỉ hè của hai ông bà lão), vì khi đó ông đang bệnh rất nặng. “Lúc đóng phim này với cha tôi, Katherine Hepburn cũng chỉ trẻ tôi hiện nay có 3 tuổi. Thời ấy người ta trông già hơn bây giờ nhiều. Tôi ước mình có đủ dũng khí đối mặt với sự già nua để không phải làm phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng thật sự, phẫu thuật thẩm mỹ đã trả lại cho tôi 10 năm thanh xuân”.

Jane-Fonda-cannes2015-dressed

Jane Fonda tự tin diện đầm cut out tại Liên hoan phim Cannes năm nay

Đôi mắt bà ánh lên vẻ tinh anh cùng với làn da căng bóng rạng rỡ (Jane hiện là đại sứ thương hiệu của mỹ phẩm L’Oréal), dù vẫn còn những dấu hiệu tuổi tác như túi mắt, nếp nhăn ở đuôi mắt và khóe miệng. Jane hẳn có thể dùng những phương pháp thẩm mỹ tân tiến để xóa đi các nếp nhăn này, nhưng bà đã không làm thế. “Sự nguy hiểm của phẫu thuật thẩm mỹ là dễ khiến người ta bị nghiện. Một khi thấy bản thân đẹp hơn sau khi phẫu thuật, họ sẽ muốn làm thêm những chỗ khác. Khi nhìn thấy một phụ nữ với gương mặt cứng đờ như đeo mặt nạ, tôi biết cô ta đã trải qua những gì”.

Jane Fonda hy vọng bà có thể trở thành hình mẫu cho những phụ nữ khác, do đó bà rất ý thức về những gì mình làm. Mỗi chuyện bà làm phải có liên hệ hay đại diện cho điều gì đó, giống như việc bà trở lại màn bạc trong bộ phim Youth tranh cử ở Liên hoan phim Cannes năm nay. “Một phụ nữ tái sinh lại sự nghiệp ở tuổi 77, điều này thật sự chưa từng xảy ra”. Đó là cách bà chứng minh tuổi tác không phải là vấn đề, quan trọng là chúng ta đủ chín chắn và chủ động để đối mặt. Bạn có thể nhờ cậy phẫu thuật thẩm mỹ để cải thiện vẻ ngoài nhưng không bao giờ nên lệ thuộc vào nó.

Theo: Guardian
Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm