Hiền Thục: Sơn ca đa phong cách

Trẻ trung và đầy sức sống, Hiền Thục luôn tạo được sự chú ý với phong cách thời trang đa dạng của mình

Nữ ca sỹ 33 tuổi ngày càng đẹp mặn mà đúng chất “gái một con”. Lựa chọn hình mẫu đa phong cách, đôi khi Hiền Thục tạo bất ngờ cho ông chúng khi xuất hiện. Đó cũng là lý do khiến cô thường lọt vào bảng vàng các ngôi sao nữ mặc đẹp, song cũng có khi xuất hiện trong danh sách những người mặc xấu. Người đàn bà trẻ con không mấy phiền lòng về chuyện đó vì cô luôn lựa chọn trang phục theo sở thích riêng mà không bị chi phối bởi bất kỳ điều gì khác.

BIẾN HÓA TRONG PHONG CÁCH

Sự đa dạng trong phong cách của Hiền Thục thể hiện rõ nét mỗi khi cô biểu diễn. Khán giả có thể ngất ngây trước hình ảnh cô như nữ inh khi mặc áo dài trắng kết hợp cùng vòng chunky choker nhẹ nhàng hoặc ấn tượng với trang phục da cá tính mà Hiền Thục mặc khi hát những ca khúc sôi động. Phần lớn những lần xuất hiện trên sân khấu, cô chọn các trang phục mang màu sắc trẻ trung, tươi sáng. Thậm chí, đôi khi cô lại hơi màu mè quá đà với những thiết kế rườm rà, mang hơi hướm của phong cách công chúa. Điều đó khiến không ít khán giả đặt dấu hỏi, tại sao một người phụ nữ trưởng thành lại có thể khoác lên mình trang phục quá trẻ con như thế. Lý giải cho điều này, nữ ca sỹ có những chia sẻ rất thú vị.

Hien-Thuc-2

Theo Hiền Thục, với người hát nhiều thể loại âm nhạc như cô thì mỗi dòng nhạc cần lựa chọn trang phục sao cho phù hợp nhất với ca khúc đó. Cô thừa nhận đôi khi phải “cưa sừng làm nghé”. Có những lúc khác cô lại cần thể hiện được vẻ đẹp quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành, chững chạc. Cô cũng không ngại chia sẻ về xu hướng chọn màu sắc vàng, xanh hay hồng: “Vóc người tôi vốn nhỏ bé nên để không chìm nghỉm giữa dàn vũ công trên sân khấu, tôi phải khoác lên mình những gam màu vui tươi và nổi bật”.

Hiền Thục không định hình phong cách của bản thân với duy nhất một phong cách thời trang. Theo cô, điều đó đồng nghĩa với sự tẻ hạt, không có gì mới mẻ. Hiền Thục cũng không có ý định gắn liền tên tuổi của mình với một nhà thiết kế nào. Từng thời điểm, từng hoàn cảnh và sở thích là yếu tố để cô lựa chọn trang phục.

HẠNH PHÚC KHI ĐƯỢC TẨY TRANG

Một điều đặc biệt là khán giả ít khi thấy hình ảnh Hiền Thục xuất hiện ở các sự kiện thảm đỏ hay event rộn ràng. Tuy thường đem đến cảm giác ngọt ngào cho người đối diện với nụ cười luôn nở trên môi, song Hiền Thục lại là người sợ đám đông. Với cô, sự nổi tiếng là khi tỏa sáng trên sân khấu. Khán giả có thể thấy cô hát hay, nhảy đẹp chứ không phải mặc những bộ cánh thời thượng, đi lại chào hỏi và chúc tụng nhau. Trái với những hình ảnh lộng lẫy trên sân khấu, Hiền Thục rất ít khi trang điểm ngoài đời thường. Thể hiện mình hoàn hảo trên sân khấu với trang phục lộng lẫy và gương mặt trang điểm kỹ đôi khi mang đến cho nữ ca sỹ sự bí bách, không hề thoải mái.

Phong cách thời trang đời thường của giám khảo The Voice Kid rất đơn giản. Cô ít khi khoác lên mình những bộ đầm cầu kỳ. Quần shorts và áo T-shirt là trang phục yêu thích của cô trong những ngày không phải đi biểu diễn. Cô hạnh phúc khi được tẩy trang, được là chính mình trong hình ảnh một người đàn bà trẻ con luôn mỉm cười rạng rỡ với cuộc sống. “Khán giả rất tinh ý, dù bạn có trang điểm kỹ đến đâu, người ta vẫn có thể nhận ra mình đẹp hay xấu. Vậy nên tôi cứ là chính mình ở ngoài đời với sự gần gũi dễ thương và giọng nói nhẹ nhàng”, Hiền Thục mỉm cười chia sẻ.

Hien-Thuc

Bazaar (BZ): Chị có phải kiêng khem vất vả để giữ gìn vóc dáng?
Hiền Thục (HT): Thú vui của tôi là ăn uống. Các hàng quán ăn ngon ở đâu là tôi biết hết. Chỉ cần bạn nói tên món ăn, tôi sẽ cho bạn một địa chỉ.

BZ: Chị không sợ mập lên?
HT: Tôi là người dễ mập nhưng lại thích ăn ngon. Thế nên, cách giữ dáng duy nhất là gọi ra rất nhiều món, nhưng mỗi món mình chỉ ăn một chút thôi, còn lại để cho người đi cùng mình “xử lý” (cười).

BZ: Vóc dáng nhỏ nhắn có là thuận lợi để chị chọn lựa quần áo?
HT: Rất tiếc là không! Tôi khá e ngại với vóc dáng nhỏ bé của mình. Điều đó đem đến cho tôi hạn chế không thể mặc được những thiết kế cầu kỳ. Mỗi lần khoác lên mình những trang phục đó, tôi thấy lùm xùm và khá bất tiện, đúng là không phải quần áo của mình.

BZ: Màu sắc trang phục chủ đạo của chị là gì?
HT: Tôi có thể khoác lên mình tất cả các màu sắc, miễn là phù hợp với hoàn cảnh. Tuy nhiên, có lẽ những trang phục màu xanh lá cây có số lượng nhiều nhất trong tủ đồ của tôi.

 

5 MÓN PHỤ KIỆN VÀ MỸ PHẨM HIỀN THỤC THÍCH

Hien-Thuc-thich

Vòng tay, Cartier; Túi xách, Louis Vuitton; Tẩy trang, Shu Uemera; Nước hoa, Gucci; Túi xách màu xanh, Gucci

Bài: Hiếu Cao – Ảnh: Milor Trần – Stylist: Emil Ty – Trang điểm: Nam Trung

 

Xem thêm