Gisele Bündchen tiếp tục dẫn đầu danh sách người mẫu kiếm tiền nhiều nhất thế giới

Đây là năm thứ 14 siêu mẫu người Brazil giành vị trí đầu tiên trong danh sách này của Forbes

 

Forbes vừa công bố danh sách thường niên thống kê những người mẫu có thu nhập cao nhất thế giới, tính từ tháng 6-2013 đến tháng 6-2014. Năm nay danh sách này có tổng cộng 21 người với tổng thu nhập là 142 triệu đô-la Mỹ.

Gisele Bündchen tiếp tục chiếm vị trí dẫn đầu, với 47 triệu đô-la Mỹ (khoảng 995 tỷ đồng), cao hơn 39 triệu so với thu nhập của người mẫu ở vị trí thứ hai và tăng 5 triệu so với năm 2013. Con số này đến từ những hợp đồng quảng cáo với H&M, Chanel và Carolina Herrera. Cô cũng là gương mặt đại diện của hãng dầu gội Pantene và sản phẩm chăm sóc răng miệng Oral-B ở thị trường Brazil. Ngoài ra, siêu mẫu Brazil còn kiếm tiền từ việc bán giày sandal nhựa dẻo mà cô thiết kế cho nhãn hiệu Grendene, dòng sản phẩm nội y riêng hợp tác với Hope mang tên Gisele Bündchen Intimates.

world-highest-paid-models-cover

Từ trái sang: Kate Moss, Kate Upton, Gisele Bündchen và Liu Wen

 

Người mẫu Đan Mạch Doutzen Kroes xếp thứ hai, với thu nhập 8 triệu trong năm vừa rồi (khoảng 169 tỷ đồng). Ngoài việc là thiên thần lâu năm của hãng Victoria’s Secret, Doutzen còn ký được hợp đồng quảng cáo với L’Oreal, H&M, Emilio Pucci và Miu Miu. Một thiên thần Victoria’s Secret khác cũng có thu nhập ngang bằng với Doutzen là Adriana Lima. Ngoài là người mẫu cho Victora’s Secret, siêu mẫu Brazil còn quảng cáo cho mỹ phẩm Maybelline và thời trang Desigual.

doutzen-kroes-adriana-lima

Doutzen Kroes (trái) và Adriana Lima

 

Kate Moss là siêu mẫu lớn tuổi nhất và duy nhất trong dàn siêu mẫu đời đầu còn trụ lại trong danh sách cho đến hôm nay. Cô kiếm được 7 triệu đô-la (khoảng 148 tỷ đồng) từ các hợp đồng quảng cáo, trong đó có thương hiệu trang sức David Yurman, các hãng mỹ phẩm Rimmel, St. Tropez và Kerastase, đồng thời tiếp tục hợp tác với Topshop ra mắt bộ sưu tập gần đây.

Cùng mức thu nhập với Kate Moss còn có 3 người mẫu: Kate Upton, Miranda Kerr và Liu Wen. Trong đó Kate Upton là gương mặt mới trong danh sách nhờ hợp đồng với hãng mỹ phẩm Bobbi Brown và thương hiệu thời trang Express. Cô còn tham gia chụp ảnh cho các chiến dịch quảng cáo của Sam Edelman, David Yurman và Accessorize.

Về phần Miranda Kerr, dù không còn trình diễn cho Victoria’s Secret nhưng cô đã ký hợp đồng 7 con số với hãng Wonderbra. Ngoài ra, siêu mẫu người Úc còn quảng cáo cho H&M, Swarovski, Reebok, Mango và Shopstyle. Chưa kể cô còn làm chủ dòng mỹ phẩm riêng, Kora Organics, ra đời từ năm 2009 và thiết kế bộ bình trà cho Royal Albert.

Liu Wen là người mẫu châu Á có thu nhập cao nhất. Không chỉ là gương mặt không thể thiếu trên các sàn diễn thời trang, cô còn ký hợp đồng quảng cáo với Estee Lauder, Coach, Esprit, H&M, Calvin Klein, La Perla, Tory Burch và Lane Crawford.

cara-delevingne-mulberry-ads-fall2014-6

Các gương mặt đáng chú ý khác trong danh sách còn có Alessandra Ambrosio (5 triệu đô-la), Hilary Rhoda (5 triệu đô-la), Natalia Vodianova (4 triệu đô-la), Karlie Kloss (4 triệu đô-la), Jourdan Dunn (4 triệu đô-la). Một điều bất ngờ là Cara Delevingne, cô người mẫu có tần suất xuất hiện liên tục trên các sàn diễn lẫn chiến dịch quảng cáo, chỉ kiếm được 3,5 triệu năm qua. Cô đang đại diện cho dòng mỹ phẩm của Burberry và Yves Saint Laurent, đồng thời làm mẫu trong các chiến dịch của Chanel, DKNY, Mulberry và La Perla.

Thống kê thường niên này của Forbes dựa trên các cuộc phỏng vấn với hàng loạt quản lý, đại diện người mẫu và nhân viên cao cấp của các thương hiệu.

Theo: Forbes

Xem thêm