Dominico Dolce chính thức xin lỗi về phát ngôn chống lại việc thụ tinh nhân tạo

Một trong hai linh hồn của thương hiệu Dolce & Gabbana, nhà thiết kế Dominico Dolce đã chính thức gửi lời xin lỗi đến các gia đình đồng tính về phát ngôn gây tranh cãi hồi tháng 3 năm nay

Cách đây 5 tháng, hai nhà thiết kế của Dolce & Gabbana đã khiến cộng đồng LGBT dậy sóng khi tuyên bố: “Chúng tôi phản đối việc người đồng tính nhận con nuôi” và họ chỉ ủng hộ kiểu gia đình truyền thống. Dominico Dolce còn gọi những đứa trẻ sinh ra từ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) là “nhân tạo, bất tự nhiên”.

Phát ngôn này đã khiến cộng đồng gay nổi giận, trong đó có nam ca sỹ Elton John. Ông đã kêu gọi tẩy chay thương hiệu Dolce & Gabbana trên mạng xã hội. Đồng thời, những người hoạt động vì quyền lợi của người đồng tính cũng đã tổ chức cuộc biểu tình ngay trước cửa hàng của Dolce & Gabbana ở London.

DOlce-gabbana-gay-families

Sau 5 tháng im hơi lặng tiếng, nhà thiết kế Dominico Dolce đã chính thức nói lời xin lỗi trong một cuộc phỏng vấn mới nhất. “Tôi thật sự rất lấy làm tiếc. Tôi không có ý xúc phạm ai cả”, ông phân trần, cho biết lời xin lỗi đến sau một thời gian “tịnh tâm suy nghĩ”. “Tôi đã trò chuyện rất nhiều với Stefano về vấn đề này. Tôi nhận ra từ ngữ của mình dùng khi ấy đã không đúng đắn và tôi xin lỗi về điều đó. Những đứa bé sinh ra từ việc thụ tinh nhân tạo cũng chỉ là những đứa trẻ. Chúng không nên bị dán nhãn phân loại như thế”.

Người cộng sự lâu năm của Dolce, nhà thiết kế Stefano Gabbana cũng tiếp lời rằng ông đã từng có ý nghĩ nhận nuôi con. “Tôi đã từng có ý định đến California và nhận nuôi một đứa bé nhưng tôi không thể mang nó về Ý vì phải có hộ chiếu của người mẹ. Tôi đã từng hỏi về thủ tục nhận nuôi con ở Ý nhưng thật sự rất khó, ngay cả đối với các cặp vợ chồng thông thường chứ đừng nói là các cặp đồng tính”.

Hiện tại, việc nhận con nuôi đối với các cặp đôi đồng giới vẫn chưa được hợp pháp hóa  ở Ý.

Bazaar Việt Nam – Theo: Telegraph

Xem thêm