Christian Louboutin chia sẻ bí quyết thành công

Những lời khuyên từ nhà sáng lập của thương hiệu danh tiếng Christian Louboutin có thể hữu ích đối với bạn

Nhà thiết kế Christian Louboutin vừa được Học viện Công Nghệ Thời trang FIT (Fashion Institute of Technology) của Mỹ trao bằng tiến sỹ danh dự vì những đóng góp đặc biệt trong sự nghiệp thiết kế giày của ông. Christian Louboutin là một trong những nhà thiết kế giày quyền lực nhất của giới thời trang hiện nay. Tuy vậy, trong bài diễn văn tại buổi lễ tốt nghiệp, ông hết sức khiêm nhường khi chia sẻ bí quyết thành công, trong đó nhấn mạnh vào sức mạnh của tình bạn và sự tự do.

Nhà thiết kế 51 tuổi chia sẻ: “Khi còn trẻ, tôi nghe rất nhiều lời khuyên rằng đừng bao giờ ngủ ở nơi làm việc và đừng bao giờ làm việc với những người bạn của mình. Thế nhưng, tôi đã ngủ suốt 8 năm trong studio thiết kế không có phòng tắm của mình. Tôi còn khởi nghiệp cùng hai người bạn thân nhất và sau 23 năm, chúng tôi vẫn là bạn tốt nhất của nhau. Do đó, tôi nghĩ mọi người nên có quan điểm riêng và sống theo cách của mình”.

Christian Louboutin Celebrates 20 Years - Exhibition Preview

Bên cạnh đó, Christian Louboutin còn cho rằng tự do chính là chìa khóa của thành công: “Quan niệm về tự do của mỗi người mỗi khác. Đối với tôi, tự do có nghĩa là có công ty của riêng mình. Tuy nhiên, không phải ai cũng có công ty riêng. Bạn vẫn có thể làm việc cho người khác một cách vui vẻ, miễn là họ tôn trọng sự tự do của bạn”. Nhà thiết kế người Pháp còn nhấn mạnh: “Không cần phải theo đuổi mục tiêu quá lớn lao, hãy tận hưởng quá trình làm việc”. Hãy xem mỗi ngày làm việc như một cuộc hành trình, tích lũy kinh nghiệm và kiến thức dần dần để bổ sung cho sự nghiệp của bạn. Điều đó, theo Louboutin, đã được xem là thành công.

Một nhà sáng lập thương hiệu khác cũng nhận được bằng tiến sỹ danh dự từ FIT. Đó là Bobbi Brown, người sáng lập và là CEO của thương hiệu mỹ phẩm Bobbi Brown Cosmetics trị giá hơn 1 tỷ đô-la Mỹ. Trong bài diễn văn của mình, Bobbi Brown cũng chia sẻ năm nguyên tắc thành công của bà. Đó là làm việc mình yêu thích; nghĩ ít làm nhiều; làm việc chăm chỉ và hiệu quả; không sợ hãi; và tử tế với mọi người. Bà khuyên các tân cử nhân không nên chưa gì đã nói không và không nên để người lớn lèo lái vì “giờ đây, các bạn đã là người lớn rồi”.

bobbi-brown-grad

Bobbi Brown (phải) và ngài John J. Pomerantz, ủy viên danh dự của Học viện FIT

Theo: wwd.com

Xem thêm