Chân dung hiếm thấy của huyền thoại Audrey Hepburn trong triển lãm mới ở London

Triển lãm “Audrey Hepburn: Portraits of an Icon” diễn ra tại National Portrait Gallery ở London thể hiện những mặt khác nhau của huyền thoại màn bạc qua những bức ảnh hiếm khi công bố

Audrey Hepburn mặc đầm của Givenchy năm 1955, ảnh do nhiếp ảnh gia Norman Parkinson chụp

Đây là triển lãm ảnh lớn đầu tiên về huyền thoại Audrey Hepburn (1929-1993), thể hiện những cộc mốc quan trọng trong cuộc đời của nữ diễn viên, biểu tượng thời trang và nhà hoạt động nhân đạo này, trong đó có những hình ảnh hiếm khi được công bố lấy từ album của gia đình bà.

Đây là triển lãm về một trong những ngôi sao lớn và được chụp ảnh nhiều nhất trên thế giới. Hơn 60 bức ảnh của các nhiếp ảnh gia hàng đầu thế kỷ 20 như Richard Avedon, Cecil Beaton, Angus McBean, Norman Parkinson và Irving Penn cho người xem thấy được những khía cạnh khác nhau trong cuộc đời 64 năm của ngôi sao màn bạc. Bên cạnh đó, còn có những tấm ảnh bìa tạp chí, ảnh chụp từ phim và các tư liệu khác góp phần bổ sung cho câu chuyện.

Thử trang phục cho phim Sabrina năm 1953

Thử trang phục cho phim Sabrina năm 1953

Ảnh chụp cho tạp chí Life năm 1954

Ảnh chụp cho tạp chí Life năm 1954

Ảnh chụp năm 1955

Ảnh chụp năm 1955

Trong cảnh quay ở Châu Phi cho phim The Nun's Story năm 1958

Trong cảnh quay ở Châu Phi cho phim The Nun’s Story năm 1958

Triển lãm mở đầu với hình ảnh thời bé của Audrey Hepburn trong trang mục múa ballet, chụp năm 1942 và kết thúc với hình ảnh của bà 50 năm sau đó, cũng tạo dáng múa trong studio của Steven Meisel. Đây được xem là buổi chụp ảnh lớn cuối cùng của cuộc đời bà.

Biểu diễn ballet năm 1942

Biểu diễn ballet năm 1942 

audrey-hepburn-steven-meisel

Audrey Hepburn qua ống kính của Steven Meisel chụp cho tạp chí Vanity Fair

Triển lãm diễn ra tại một trong những nơi mà Audrey Hepburn từng trình diễn đầu tiên, một câu lạc bộ đêm ở London mà nay đã trở thành Trung tâm triển lãm ảnh chân dung Quốc gia. Đây từng là nơi cô gái trẻ Audrey khi mới khoảng 20 tuổi bộc lộ tài năng của mình với vai diễn Cecil Landeau’s trong vở Petite Sauce Tartare năm 1949 và Summer Nights năm 1950.

audrey-hepburn-exhibition-11

Ảnh chân dung do Jack Cardiff chụp trong thời gian quay phim War and Peace (ra mắt năm 1956)

Ảnh

Ảnh chụp năm 1960

audrey-hepburn-exhibition-12

Ảnh chụp năm 1989 khi bà đang tham gia hoạt động nhân đạo tại Sudan trong vai trò Đại sứ Liên Hiệp Quốc 

Thời gian: 2-7-2015 đến 18-10-2015

Địa điểm: National Portrait Gallery – St. Martin’s Place, London WC2H 0HE, Anh Quốc

Theo: The Cut
Tạp chí Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm