Brigitte Bardot

Brigitte Bardot là một trong những biểu tượng gợi cảm của thập niên 1950 và 1960, luôn khiến người hâm mộ phát cuồng từ mái tóc rối bới cao đến cá tính thời trang phóng khoáng, đa dạng.

Tiểu sử

Brigitte Bardot sinh ngày 28-9-1934, là một cựu nữ diễn viên, ca sỹ và người mẫu thời trang của Pháp. Suốt những năm 1950–1960, Brigitte Bardot chính là biểu tượng gợi cảm của thế giới với mái tóc vàng và đôi môi cong đúng như And God Created Woman (Và Chúa đã tạo ra đàn bà) – bộ phim bà tham gia gây khá nhiều tranh cãi năm 1957.

edi_bardot_002_afp

Bà bắt đầu sự nghiệp người mẫu khi 15 tuổi và xuất hiện trên bìa tạp chí Elle Pháp. Năm 1952, bà lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh, bắt đầu với Crazy For Love và có nhiều phim thành công tại cả Pháp và Hollywood.

Brigitte-Bardot--Getty-images

Bardot từ giã ngành công nghiệp giải trí vào năm 1973. Trong suốt sự nghiệp dậy sóng của mình, bà đã thủ vai chính trong 47 bộ phim, thực hiện nhiều chương trình âm nhạc và ghi âm hơn 60 bài hát. Bà đã được trao danh hiệu Bắc đẩu bội tinh vào năm 1985 nhưng từ chối nhận nó. Sau khi nghỉ hưu, bà hoạt động như một nhà bảo vệ động vật.

Biểu tượng thời trang

Phong cách thời trang của Brigitte Bardot vô cùng đa dạng, lúc thì phóng khoáng như cô nàng hippie, lúc lại ngọt ngào, nũng nịu với những chiếc đầm vintage. Có lẽ vì vậy mà mọi người đã xem bà là biểu tượng gợi cảm – sex kitten hay hiện thân của vẻ đẹp Pháp.

GET_Brigitte-Bardot

Chỉ mới năm 1952, bà chọn trang phục khá giản dị như chiếc áo cưới kín đáo, quần tây thanh lịch thì năm 1953, bà gây bất ngờ với bộ bikini tại bãi biển trong Liên hoan phim Cannes.

Năm 1956, Brigitte Bardot với chiếc áo corset và khăn voan đã tạo thành điểm nhấn của lịch sử thời trang. Chiếc khăn voan đã được sử dụng phổ biến trong trang phục cưới sau này. Không chỉ vậy, mọi phụ nữ đua nhau mặc những trang phục giống bà như áo kẻ sọc thủy thủ, đầm ca-rô, quần lửng…

edi_bardot_afp

Brigitte Bardot còn dẫn đầu xu hướng thời trang họa tiết ngựa vằn. Năm 1965, trong chuyến du lịch đầu tiên của mình tới New York và Hollywood, Brigitte Bardot thu hút sự chú ý của mọi người với áo khoác họa tiết ngựa vằn. Bà phối áo với giày bốt cao tới gối cùng phong cách trang điểm mắt mèo quen thuộc. Brigitte Bardot cũng đã thay đổi cách nhìn về nón cao bồi.

brigitte-bardot_6

Phong cách hoang dại cùng đôi mắt mèo quen thuộc của minh tinh

Nhiều cô gái không dám đội mũ cowboy (trừ những người ở vùng Texas) nhưng Brigitte Bardot lại khác. Đội mũ cao bồi cùng áo xuyên thấu, cổ xếp nếp màu đen trong phim Les Petroleuses năm 1971, không ai có thể quyến rũ như Bigitte Bardot.

brigitte-bardot_5

Ảnh: Getty Images, AFP, Tư liệu

Xem thêm

Nhân vật

Brigitte Bardot
Brigitte Bardot

Tên đầy đủ: Brigitte Anne-Marie Bardot

Thời gian hoạt động: 1952-1973

Năm sinh : 28-9-1934
Nơi sinh : Paris, Pháp
Lĩnh vực hoạt động/nghề nghiệp : Diễn viên, ca sỹ, người mẫu, nhà hoạt động bảo vệ động vật
Gia đình: Tình trạng hôn nhân: Roger Vadim (1952-1957, ly hôn); Jacques Charrier (1959-1962, ly hôn); Gunter Sachs (1966-1969, ly hôn); Bernard d'Ormale (1992-nay). Bà có 1 người con duy nhất tên Nicolas-Jacques Charrier với Jacques Charrier
Thành tựu chính
    • Giải thưởng: Bardot đã được trao giải thưởng David di Donatello dành cho Nữ diễn viên nước ngoài xuất sắc nhất với vai diễn trong A Very Private Affair (1962) của đạo diễn Louis Malle
    • Đóng vai chính trong 47 bộ phim, ghi âm hơn 60 bài hát